THẾ GIỚI 24H: Nổ lớn ở cơ sở xét nghiệm COVID-19 tại Hà Lan

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Hà Lan xác nhận vụ nổ do con người gây ra. Ảnh: AA.
Cảnh sát Hà Lan xác nhận vụ nổ do con người gây ra. Ảnh: AA.
TPO - Tiếng động từ vụ nổ làm kinh động những người sống ở khu vực lân cận. Năm cửa sổ của trung tâm xét nghiệm bị phá hủy. 
Một vụ nổ xảy ra ở trung tâm xét nghiệm COVID-19 tại thị trấn Bovenkarpsel, miền Bắc Hà Lan vào khoảng 7h ngày 3/3, Euro News đưa tin. Cảnh sát cho biết không có thương vong trong vụ nổ.Cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ. Menno Hartenberg, người phát ngôn cảnh sát, cho biết họ phát hiện "một vật hoặc ống kim loại nhỏ", dài khoảng 10 cm, được gắn vào một bên tường của trung tâm xét nghiệm. Đại diện cảnh sát xác nhận vụ nổ không phải là một tai nạn mà là hành động do con người gây ra.

Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) mới đây đã đề xuất bản kế hoạch bổ sung ngân sách, phục vụ mua sắm vũ khí, tăng cường tập trận với đồng minh và đối tác của Mỹ tại khu vực. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) vừa phác thảo kế hoạch chi tiêu mới nhằm tăng cường khả năng đối phó với các thách thức ở khu vực này. Báo cáo của INDOPACOM trình lên Quốc hội ngày 1/3 kêu gọi cấp tổng ngân sách bổ sung 27,3 tỷ USD cho lực lượng này trong giai đoạn từ năm 2022-2027.

Một giảng viên người Trung Quốc vừa bị tấn công thô bạo ở Anh, làm dấy lên lo ngại về tình trạng kỳ thị người châu Á bằng bạo lực trong bối cảnh đại dịch. Ông Peng Wang, giảng viên ngành quản trị tài chính tại ĐH Southampton, bị 4 thanh niên da trắng tuổi từ 20-25 tấn công giữa ban ngày, trong lúc ông đang chạy bộ gần nhà. Wang nói rằng khi ông quát lại, 4 thanh niên lái xe đi nhưng sau quay lại và tấn công ông, khiến ông chảy máu mũi, bầm tím ở mặt và tay. (XEM CHI TIẾT...)

Các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 10 người nước ngoài tại thành phố Istanbul tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ngà 3/3, truyền thông địa phương cho biết đây là kết quả một số chiến dịch vây bắt các đối tượng tình nghi liên quan đến các nhóm hoạt động của IS tại 16 địa điểm ở thành phố Istanbul. Quốc tịch của các nghi can khủng bố này chưa được công bố, song theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đối tượng này từng lưu trú tại nhiều khu vực xung đột ở Iraq và Syria trong một khoảng thời gian dài.

Nguồn tin của Reuters cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng ở Myanmar trong ngày 3/3, sau khi lực lượng an ninh nổ súng trấn áp đám đông phản đối chính quyền quân sự. Một nhóm hoạt động cáo buộc lực lượng an ninh Myanmar không ngưng việc nổ súng vào người biểu tình, Reuters đưa tin. Tại Yangon, các nhân chứng cho biết ít nhất 8 người chết sau khi cảnh sát tăng cường trấn áp ở phía bắc thành phố. Khoảng 300 người biểu tình bị bắt ở Yangon, theo Reuters.

Theo Reuters, căn cứ không quân Ain al-Asad của Iraq, nơi có binh lính Mỹ và lực lượng liên quân quốc tế chống khủng bố đồn trú, đã trở thành mục tiêu tấn công bằng rocket vào ngày 3/3. Theo đó, khoảng 13 quả rocket đã được bắn từ một địa điểm cách căn cứ không quân Ain al-Asad nằm tại tỉnh Anbar ở miền Tây Iraq khoảng 8km. Quân đội Iraq cho biết, cuộc tấn công “không gây thiệt hại nghiêm trọng”.

Toàn thế giới có hơn 2,56 triệu ca tử vong vì Covid-19, song hơn 91,3 triệu trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus. Theo trang Worldometers, Mỹ và Pháp là hai nước có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua lần lượt là 55.000 và 26.800, nhưng đã giảm khá nhiều hơn so với một ngày trước. Các nước có số ca nhiễm mới trên 10.000 trong 24h qua là Italia, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Anh, Ấn Độ, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đang thảo luận với Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để phát triển kế hoạch phân phối vắc-xin Covid-19 cho các nước ở châu Á. Dự kiến, kế hoạch trên sẽ sớm được công bố. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố chính quyền liên bang sẽ cung cấp đủ vắc-xin Covid-19 cho người lớn ở nước này. Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, tính tới nay đã có khoảng 8% tổng số dân Mỹ được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Theo hãng tin Sputnik, đã có hai bệnh nhân Hàn Quốc tử vong sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đây là hai ca tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc sau khi tiêm chủng, nhưng nhà chức trách chưa xác định được mối liên hệ giữa việc tiêm phòng và nguyên nhân gây ra tử vong. Nguồn tin từ giới truyền thông địa phương cho biết, hai bệnh nhân trên đều có nhiều bệnh lý nền.
MỚI - NÓNG