THẾ GIỚI 24H: Nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển thủ đô của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại trung tâm Kiev và phía bờ trái của thành phố này. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, một số rocket của Nga đã bị bắn hạ.

Báo động phòng không tại Kiev được đưa ra lúc 12h49 và ở vùng Kiev là từ 12h50 giờ địa phương. Tờ Pravda dẫn tin từ Trung tâm chỉ huy phòng không Ukraine cho biết, ngày 19/10 hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 12 mục tiêu trên không của Nga tại khu vực miền Trung và Bắc Ukraine. Theo đó, có 4 tên lửa hành trình và 8 máy bay không người lái của Nga đã bị các lực lượng phòng không của Ukraine bắn hạ. Theo trung tâm này, còi báo động không kích ở thủ đô Kiev, vùng Kiev, Chernihiv và thành phố Cherkasy vẫn đang vang lên. Cũng trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp báo ngắn rằng Nga đã mở các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu quân sự và năng lượng của Ukraine. Bộ này cho biết thêm, "mọi mục tiêu đã định đều bắn trúng".


Ukraine tìm thấy nguồn hỗ trợ quân sự mới để thay thế Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ukraine đã tìm được một nguồn hỗ trợ quân sự mới cho mình, đây là điều cần thiết bởi các kho vũ khí của NATO đã trống rỗng. Nhận xét trên được đưa ra bởi ấn bản Sohu của Trung Quốc. G7 sẽ thay thế NATO trong vai trò nguồn hỗ trợ quân sự mới của Ukraine là viễn cảnh đang được nhắc đến ngày một nhiều hơn.


Nga trợ cấp ít nhất 195.000 rúp hằng tháng cho mỗi người được động viên. Ngày 19/10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An Ninh, Tổng thống Nga Putin đã công bố khoản hỗ trợ hàng tháng ít nhất 195.000 rúp cho mỗi người được động viên, sau khi đăng ký vào đơn vị. Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh rằng, đất nước tự hào về tất cả những người nhập ngũ hiện nay và đang hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.


Tỷ phú Mỹ đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine và Nga. Ukraine nên công nhận Crimea là một phần của Nga và từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì hòa bình, tỷ phú Mỹ Bill Ackman đề xuất. (XEM CHI TIẾT...)


Nga quyết định thiết quân luật ở 4 vùng mới sáp nhập. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/10 công bố quyết định áp lệnh thiết quân luật ở 4 khu vực vừa bỏ phiếu sáp nhập Nga. Theo ông Putin, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, cũng như các vùng Kherson và Zaporozhye trên thực tế đã áp lệnh thiết quân luật từ khi sáp nhập. (XEM CHI TIẾT...)


Iran bổ sung 19 thực thể, cá nhân phương Tây vào danh sách khủng bố. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 19/10 cho biết nước này sẽ bổ sung ít nhất 4 thực thể và 15 cá nhân ở phương Tây vào “danh sách đen khủng bố.” Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, chi tiết danh sách này sẽ sớm được công bố trong vài giờ tới.


Israel từ chối yêu cầu viện trợ Vòm Sắt từ Ukraine. Israel hôm 19/10 đã đề nghị viện trợ cho Kiev phát triển hệ thống cảnh báo không kích đối với dân thường, trong khi phía Ukraine yêu cầu được nhận các hệ thống đánh chặn tên lửa. Israel đã yêu cầu Ukraine “chia sẻ thông tin nhu cầu với các cảnh báo không kích”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz cho biết. Sau khi nhận được thông tin, Israel có thể hỗ trợ phát triển hệ thống cảnh báo dân sự từ sớm, theo tuyên bố từ văn phòng ông Gantz. Theo BBC, ông Gantz khẳng định quan điểm của Israel không thay đổi.


Thụy Điển từ bỏ ngoại giao nữ quyền. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom đã bỏ chính sách "ngoại giao nữ quyền" vì ông cho rằng cái tên của chính sách đã trở nên quan trọng hơn nội dung. Thông báo về sự dịch chuyển chính sách đối ngoại của Thụy Điển được Ngoại trưởng Billstrom đưa ra vào hôm 18/10, một khoảng thời gian ngắn sau khi Thủ tướng Ulf Kristersson công bố các vị trí trong nội các.


Nga sẽ thắt chặt kiểm soát nhập cư. Ngày 19/10, sau cuộc của Hội đồng An Ninh Liên bang Nga, thư ký của cơ quan này, ông Nikolai Patrushev cho biết, các biện pháp quy mô lớn được lên kế hoạch để duy trì luật pháp và trật tự ở những nơi có người di cư sống tập trung.


Bộ trưởng Nội vụ Anh từ chức. Bà Suella Braverman hôm 19/10 đã thông báo từ chức khỏi vị trí bộ trưởng Nội vụ Anh, một đòn giáng mạnh hơn nữa vào quyền lực vốn đã lung lay của Thủ tướng Liz Truss.


Tổng thống Séc tuyên bố rút lui khỏi chính trường. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Séc Milos Zeman trao đổi với giới truyền thông rằng ông sẽ rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc vào tháng 3 năm tới và dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống.


Saudi Arabia phóng thích quan chức cấp cao của Hamas. Sau 3 năm bị giam giữ, một quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine đã được chính quyền Saudi Arabia trả tự do, một thành viên của phong trào này cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.