Ukraine khoe uy lực hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Séc cung cấp hệ thống pháo phản lực phóng loạt RM-70 Vampire cho Ukraine sẽ giúp Kiev tăng cường khả năng phòng thủ nhằm đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Nga ở vùng Donbass.

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh hệ thống pháo phản lực phóng loạt RM-70 Vampire khai hỏa tập kích các công sự của lực lượng Nga ở Donbass. Được biết, RM-70 Vampire mà Ukraine sử dụng đều do Cộng hòa Séc viện trợ, theo Defense Express.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine

RM-70 là pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 122 mm do công ty quân sự Excalibur Army thiết kế và sản xuất, được đưa vào biên chế quân đội Séc từ năm 2016. Hệ thống pháo được thiết kế với vai trò tấn công xe bọc thép, các khẩu đội pháo cùng nhiều mục tiêu khác nhau, theo Military.

Ukraine khoe uy lực hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire ảnh 1

RM-70 Vampire của Séc. Ảnh: armyrecognition

RM-70 Vampire có khối lượng 25,89 tấn; chiều dài 9,97 m; chiều rộng 2,5 m; chiều cao 2,7 m. Được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải Tatra 813 (8x8), sử dụng động cơ diesel Tatra T3C, công suất 360 mã lực, cho phép RM-70 Vampire di chuyển với tốc độ tối đa 85 km/giờ, tầm hoạt động 1.000 km.

RM-70 Vampire có tính cơ động cao nên nó có thể leo được dốc 60%; vượt vật cản cao 0,6 m; vượt hào rộng 1,5 m và lội nước sâu 1,4 m.

Ukraine khoe uy lực hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire ảnh 2

Bản vẽ mô phỏng RM-70 Vampire. Ảnh: armyrecognition

Kết cấu của RM-70 gồm 2 phần: Phía trước là cabin được bọc giáp bảo vệ an toàn cho binh sĩ trước vũ khí bộ binh nhẹ lẫn mảnh bom, pháo. Phần phía sau của tổ hợp được lắp đặt 40 ống phóng rocket cỡ 122 mm. Kíp chiến đấu của xe gồm có 4 thành viên.

Ukraine khoe uy lực hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire ảnh 3

Cabin được bọc giáp bảo vệ an toàn cho binh sĩ. Ảnh: ArmiyaInform

RM-70 Vampire sử dụng tên lửa HE-FRAG cỡ 122 mm, chiều dài 2,87 m, trọng lượng 66,35 kg trong đó đầu đạn nặng 18,4 kg, tầm bắn tối đa 20 km. Ngoài ra, RM-70 Vampire cũng có thể bắn cả đạn chùm, đạn cháy và đạn chiếu sáng.

RM-70 Vampire có thể sẵn sàng khai hỏa trong vòng chưa đầy 2,5 phút và mất 3 phút để xe rời khỏi vị trí chiến đấu. Nó có thể bắn 40 quả rocket trong vòng chưa đầy 30 giây.

Ukraine khoe uy lực hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire ảnh 4

RM-70 Vampire khai hỏa. Ảnh: ArmiyaInform

Để tăng khả năng tác chiến của RM-70 Vampire, giới quân sự Séc đã lắp đặt hệ thống nạp đạn tự động. Chỉ mất khoảng hai phút để tái nạp 40 tên lửa.

Ukraine khoe uy lực hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire ảnh 5

Cận cảnh ống phóng của RM-70 Vampire. Ảnh: ArmiyaInform

Ngoài ra, RM-70 Vampire cũng được trang bị thêm một số hệ thống hiện đại như hệ thống kiểm soát hỏa hoạn, hệ thống bảo vệ NBC và hệ thống điều chỉnh áp suất lốp trung tâm.

MỚI - NÓNG