MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đức tuyên bố chuyển giao pháo tự hành PzH 2000 và một số tổ hợp pháo phản lực phóng loạt MARS II có tính năng tương đương pháo HIMARS của Mỹ cho Ukraine.

Theo hãng tin DieWelt của Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht xác nhận, Ukraine vừa nhận được một lô vũ khí hạng nặng mới nhất từ Đức, trong đó có hệ thống pháo phản lực MARS II.

MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga ảnh 1

Hệ thống MARS II của Đức. Ảnh: Global Look Press

MARS II là phiên bản do Đức, Ý và Pháp phát triển theo hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS M270 Mỹ sản xuất những năm 1980, gồm một bệ phóng đặt trên khung gầm của xe, tên lửa, thiết bị điều khiển hỏa lực và phương tiện vận tải.

MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga ảnh 2

Cấu tạo hệ thống MARS II. Ảnh: Army

Khoang của kíp lái của MARS II gồm 3 người: chỉ huy, lái xe và pháo thủ. Thiết bị kiểm soát hỏa hoạn cũng được bố trí trong cabin.

MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga ảnh 3

Pháo phản lực MARS II sử dụng hệ thống kiểm soát hỏa lực theo tiêu chuẩn châu Âu. Ảnh: EPA

MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga ảnh 4

Hệ thống MARS II khai hỏa. Ảnh: Getty Images

MARS II sở hữu lồng phóng gồm 12 ống mang theo 12 quả đạn tiêu chuẩn NATO, tầm bắn từ 15km đến 70km, giống đạn pháo được khai hỏa từ hệ thống HIMARS mà Mỹ chuyển sang Ukraine, nhưng với cơ số đạn gấp đôi (HIMARS mang được 6 quả đạn).

Các hệ thống MARS II, được các khẩu đội Ukraine trải qua đào tạo tại Đức điều khiển, có tầm bắn lên đến 300 km. Tốc độ cơ động tối đa của chúng trên đường cao tốc là 64 km một giờ và trên địa hình gồ ghề - 48 km một giờ. Tầm hoạt động tối đa gần 500km. MARS II cần khoảng 60 giây để khai hỏa toàn bộ 12 quả đạn.

MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga ảnh 5

Mars II có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa hàng trăm km. Ảnh: Lực lượng vũ trang Đức

Ngoài ra, MARS II được trang bị Hệ thống Kiểm soát Hỏa lực châu Âu (EFCS) do Airbus phát triển nhằm vô hiệu hóa khả năng phóng rocket mang theo bom, đạn chùm.

MARS II - Pháo phản lực phóng loạt giúp Kiev gia tăng áp lực lên lực lượng Nga ảnh 6

Cận cảnh hệ thống MARS II. Ảnh MSN

Sự xuất hiện của các hệ thống MARS II phần nào giúp quân đội Ukraine làm quen tốt hơn với các hệ thống vũ khí theo tiêu chuẩn của châu Âu.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.