THẾ GIỚI 24H: Nhiều nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắt giữ tại Ethiopia

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Liên Hợp Quốc đã gửi văn bản cho Bộ Ngoại giao Ethiopia yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các nhân viên bị bắt. 

Các nguồn tin nhân đạo và Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 9/11 xác nhận hơn 10 nhân viên địa phương làm việc cho LHQ tại Ethiopia đã bị bắt giữ ở thủ đô Addis Ababa. Người phát ngôn LHQ tại Geneva (Thụy Sĩ) cho hay các quan chức an ninh của tổ chức đã tới thăm những đồng nghiệp bị bắt giữ. LHQ cũng đã gửi văn bản cho Bộ Ngoại giao Ethiopia yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho các nhân viên bị bắt.


Mexico bắt giữ một đối tượng sử dụng phần mềm do thám Pegasus. Các công tố viên Mexico ngày 8/11 thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một người đàn ông với cáo buộc sử dụng phần mềm Pegasus nhằm theo dõi một nhà báo. Phần mềm này do công ty an ninh mạng NSO của Israel phát triển và hiện đang là tâm điểm của một vụ bê bối do thám toàn cầu.


Chính quyền Hắc Hà, thành phố biên giới ở vùng đông bắc Trung Quốc, đã treo thưởng cho người cung cấp manh mối để tìm ra nguồn lây của đợt dịch mới nhất. Giới chức địa phương treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (tương đương 15.650 USD) cho người cung cấp manh mối để tìm ra nguồn lây của cụm dịch bùng phát mới nhất với 240 ca nhiễm. Với những người cố tình che giấu hoặc từ chối cung cấp thông tin chính xác gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra, chính quyền thành phố sẽ xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật.


Nhật Bản rút lại tuyên bố về việc Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo. Ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã rút lại tuyên bố trước đó về việc Triều Tiên phóng thử hai tên lửa đạn đạo thay vì một tên lửa vào ngày 19/10 vừa qua, cho rằng Tokyo đã phát hiện nhầm một vật thể nhân tạo trong không gian.


Ngày 9/11, Hạ viện Chile đã thông qua việc luận tội Tổng thống Sebastian Pinera về các cáo buộc liên quan tới việc bán một công ty khai khoáng được nêu trong Hồ sơ Pandora bị rò rỉ. Tổng thống Pinera đã bác các cáo buộc, bày tỏ tin tưởng rằng tòa án sẽ xác nhận thương vụ bán công ty Dominga không có sự bất thường và chứng minh ông vô tội.


Dựa trên hình ảnh vệ tinh, các nhà phân tích dự đoán Trung Quốc sắp ra mắt một tàu sân bay mới với công nghệ tiên tiến gần tương đương với hàng không mẫu hạm Mỹ. Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) trước đó đã công bố ảnh vệ tinh chụp ngày 23/10 về tàu sân bay lớp 003 của Trung Quốc tại xưởng đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải.


Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngày 9/11, cảnh báo nguy cơ thiếu 1-2 tỷ ống tiêm để chủng ngừa COVID-19 trong năm 2022. Theo WHO, tình trạng thiếu ống tiêm có thể làm trì hoãn các chương trình tiêm chủng định kỳ, đặc biệt là với trẻ em, và các dịch vụ y tế khác. Điều này có thể khiến nhiều nước nghèo buộc phải tái sử dụng ống tiêm và kim tiêm một cách không an toàn.


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới ghi nhận 251.254.022 ca mắc COVID-19 và 5.075.040 ca tử vong. Số ca hồi phục là 227.470.802 ca. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với 47.453.950 ca mắc và 776.311 ca tử vong.


Nga bác đề xuất của Pháp về họp cấp bộ trưởng của nhóm Bộ tứ Normandy. Bộ Ngoại giao Pháp ngày 9/11 cho biết Nga không chấp nhận tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng theo định dạng Normandy với Pháp, Ukraine và Đức nhằm thảo luận về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời bác cáo buộc cho rằng Berlin đã không phản hồi các đề xuất của Mátxcơva.

MỚI - NÓNG