THẾ GIỚI 24H: Nhân viên Đại sứ quán Mỹ có 9 giờ để ra khỏi lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
Phó đại sứ Mỹ Bartle B. Gorman. Ảnh: Znak.
Phó đại sứ Mỹ Bartle B. Gorman. Ảnh: Znak.
TPO - Nga trục xuất 10 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moscow và yêu cầu những nhà ngoại giao này rời Nga ngay trong ngày 21/4, hãng thông tấn TASS cho hay.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, ông Gorman - Phó đại sứ Mỹ tại Moscow "đã được trao một công hàm tuyên bố 10 nhân viên trong Đại sứ quán Mỹ tại Moscow là những 'người không được hoan nghênh'". Những người này buộc phải rời khỏi Nga ngay trong ngày 21/4, tức chưa đầy 9 giờ sau khi ông Gorman tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Moscow giải thích rằng đây là động thái đáp trả của Nga trước các "hành động thù địch của Mỹ" khi chính quyền Washington trục xuất một số nhân viên ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga tại Washington và Tổng Lãnh sự quán Nga tại New York - động thái mà Moscow cho là "vô căn cứ".

Giới chức Pakistan ngày 21/4 cho biết một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển khu vực để xe của một khách sạn sang trọng ở thành phố Quetta, làm 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Trả lời trên truyền hình, sỹ quan cảnh sát Nasir Malik cho biết: "Một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ đã phát nổ. Vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực đề xe của khách sạn Serena. 4 người thiệt mạng và nhiều người khác trong tình trạng nguy kịch."

Bộ Nội vụ Nga ngày 21/4 cho hay, khoảng 14,4 nghìn người đã tham gia vào các cuộc xuống đường trái phép tại 29 thành phố của Nga. Theo Sở nội vụ Moscow, vào lúc 20h30 (khoảng 00h30 ngày 22/4 theo giờ Hà Nội), khoảng 6 nghìn người tham gia biểu tình trái phép ở trung tâm thủ đô, trong số đó có bà Yulia - vợ của thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny. Một biên bản đã được lập đối với thư ký báo chí của ông Navalny - bà Kira Yarmysh, về việc tổ chức cuộc biểu tình trái phép; và phải đối mặt với 10 ngày bị giam giữ.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 852.000 ca bệnh COVID-19 và trên 13.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 144 triệu ca, trong đó trên 3,07 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (315.728 ca), Brazil (71.910 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (61.967 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (2.945 ca), Ấn Độ (2.102 ca) và Mỹ (784 ca).

Ngày 21/4, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới của nỗ lực tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 khi quốc gia này đã đạt 200 triệu lượt tiêm chủng vào cuối ngày, sớm hơn mục tiêu đề ra vào cuối tháng Tư. Theo Tổng thống Joe Biden, nỗ lực tiêm chủng trong ba tháng đầu tiên của chính quyền chủ yếu tập trung vào các đối tượng là người cao tuổi và nhân viên y tế, tuy nhiên điều này đã thay đổi. Tính tới ngày 22/4, khoảng 80% người dân trên 65 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine và tất cả người dân trên 16 tuổi hiện đã đủ điều kiện để được tiêm vaccine.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Hải quân Indonesia nghi bị mất điện toàn bộ khi đang lặn tĩnh tại vùng biển Bali vào sáng 21/4 trước khi bị chìm ở độ sâu 600-700 mét. Hải quân Indonesia cho biết: “Có thể trong quá trình lặn tĩnh đã xảy ra sự cố mất điện khiến con tàu mất kiểm soát và không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp”. Theo đó, đáng lẽ phải nhấn nút khẩn cấp để con tàu có thể ngay lập tức nổi lên mặt nước khi xảy ra sự cố mất điện. Tuy nhiên, do không thể tiến hành quy trình này nên tàu KRI Nanggala đã chìm xuống độ sâu 600-700 mét.

TikTok đang phải đối mặt với vụ kiện tại Anh với cáo buộc thu thập bất hợp pháp dữ liệu cá nhân của hàng triệu trẻ em ở châu Âu. Cựu ủy viên phụ trách trẻ em của Anh, bà Anne Longfield, và công ty luật Scott + Scott đã thay mặt trẻ em dưới 13 tuổi tại Anh và 16 tuổi tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) đệ đơn kiện TikTok và công ty mẹ ByteDance. Đơn kiện cáo buộc TikTok và ByteDance vi phạm luật bảo vệ dữ liệu của trẻ em (GDPR) của Anh và Liên minh châu Âu (EU) cũng như lừa dối các bậc phụ huynh về mức độ rò rỉ thông tin cá nhân của những đứa trẻ khi chúng dùng ứng dụng này. Hành vi của TikTok được cho là có thể gây ảnh hưởng đến hơn 3,5 triệu trẻ em tại Anh.

MỚI - NÓNG