THẾ GIỚI 24H: Nguy cơ xuất hiện siêu biến chủng mới từ tâm dịch Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh hỏa táng bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 27/7. Ảnh: REUTERS
Cảnh hỏa táng bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Jakarta, Indonesia ngày 27/7. Ảnh: REUTERS
TPO - Nhiều chuyên gia cảnh báo, tình hình tại Indonesia đang tạo ra những điều kiện chín muồi cho sự xuất hiện một biến thể COVID-19 mới đáng lo ngại hơn cả Delta, đe dọa tâm dịch châu Á.

Indonesia đã vượt Ấn Độ và Brazil, trở thành quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới. Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở nước này bị cho là cao hơn mức trung bình toàn cầu. Dicky Budiman, chuyên gia dịch tễ hàng đầu người Indonesia, nhận định: "Các biến thể mới luôn xuất hiện ở những khu vực hay quốc gia không thể kiểm soát được dịch. Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nếu 5% số xét nghiệm cho kết quả dương tính thì nghĩa là dịch đã vượt tầm kiểm soát. Tại Indonesia, con số này cao hơn 10% trong khoảng 16 tháng ở giai đoạn đầu của dịch và hiện giờ là trên 30%. Vì thế rất có khả năng xuất hiện một biến thể mới hoặc siêu biến thể." Bộ Y tế Indonesia ngày 27/7 ghi nhận thêm 2.069 người chết vì Covid-19, 45.203 ca nhiễm mới, đây là mức cao kỷ lục, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 86.000 người, tổng số ca nhiễm hơn 32 triệu ca.

Giới chức bang Madhya Pradesh (miền Trung Ấn Độ) ngày 27/7 cho biết nhiều người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã bị thương khi xảy ra giẫm đạp tại đền thờ Mahakaleshwar của đạo Hindu ở tỉnh Ujjain, cách thủ phủ bang Bhopal khoảng 190km về phía Tây. Vụ việc xảy ra khi một đám đông tụ tập trước cổng đền muốn vào trong, không tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19. Nhiều người xô đẩy nhau làm đổ hàng rào an ninh, một số người bị ngã và mọi người bắt đầu giẫm đạp lên nhau

Hãng thông tấn Interfax đưa tin ngày 27/7, Nga thông báo khoảng 1.000 binh lính nước này sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự chung ở Tajikistan vào tuần tới gần biên giới Afghanistan. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra từ ngày 5-10/8 trong bối cảnh an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn trong lúc lực lượng binh sỹ nước ngoài đang hoàn tất rút quân khỏi nước này. Ngoài Nga, cuộc tập trận này còn có sự tham gia của các lực lượng Uzbekistan và Tajikistan. Theo hãng tin TASS, tổng cộng hơn 1.500 binh sỹ tham gia cuộc tập trận chung này.

Một chiếc tàu hỏa chở theo hơn 100 người mắc COVID-19 và nhân viên y tế đã rời thủ đô Bangkok hướng về phía Đông Bắc. Chuyến tàu này sẽ dừng tại 7 tỉnh nơi bệnh nhân mắc COVID-19 được nhân viên y tế địa phương đưa đến bệnh viện điều trị. Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết động thái này được triển khai từ ngày 27/7 nhằm mục đích giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế tại Bangkok. Giới chức y tế tại Bangkok ngày 26/7 thông báo giường chăm sóc đặc biệt cho người mắc COVID-19 tại các bệnh viện công đều đã kín chỗ. Họ cũng xác nhận đã đề nghị quân y hỗ trợ tại các bệnh viện dân sự.

Nhà Trắng đang đề xuất khoản kinh phí 1 tỷ USD cho kế hoạch tái bố trí các nhân viên Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ. đề xuất trên được đưa ra vào cuối tuần qua, trong đó số tiền sẽ được chia sẻ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao và 25 triệu USD sẽ được chuyển đến Văn phòng Tái định cư Người tị nạn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Khoản kinh phí trên sẽ được sử dụng để chi trả chi phí nơi ở tạm thời, tái định cư và các nhu cầu thiết yếu khác.

Đại sứ quán Cuba tại Pháp bất ngờ bị hai đối tượng không rõ danh tính tấn công bằng ba chai bom xăng vào ngày 27/7. Các chai bom bốc cháy khiến tòa nhà bị hư hại nhẹ. Không nhà ngoại giao nào bị thương trong sự cố. Lực lượng cứu hỏa Paris cho biết đã nhận được tin báo về vụ tấn công nhưng vụ cháy đã được nhân viên đại sứ quán dập tắt trước khi lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường.

Một quan chức an ninh Haiti bị bắt hôm 27/7 vì tình nghi liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Jovenel Moise, sau khi một số tình tiết vào đêm sự việc xảy ra bị rò rỉ trên mạng. Ngày 27/7, một bản ghi nhớ ngày 10/7 có chữ ký của ông Herard về các sự kiện của đêm ám sát đã bị rò rỉ trên mạng xã hội.Người điều phối an ninh của cố Tổng thống Moise - Jean Laguel Civil - đã bị bắt vào ngày 27/7, theo lời luật sư của ông Reynold Georges nói với Reuters. Vụ bắt giữ xảy ra gần ba tuần sau khi cố Tổng thống Moise bị một nhóm hơn 20 người, chủ yếu là lính đánh thuê từ Colombia, ám sát vào ngày 7/7 tại tư dinh riêng ở thủ đô Port-au-Prince.

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 27/7 cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, Đại tướng Ruslan Khomchak đã bị cách chức, viện dẫn căng thẳng giữa lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng. Ông Khomchak sẽ bị điều chuyển sang một vị trí tại Hội đồng quốc phòng và an ninh. Thay thế ông là ông Valery Zaluzhny, người đang chỉ huy Bộ tư lệnh miền Bắc của quân đội Ukraine. Người phát ngôn Sergii Nykyforov của Tổng thống Zelenskiy cho biết "Tổng thống muốn chứng kiến sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Ukraine song thật không may chúng tôi lại không thấy điều đó, ngược lại chúng tôi lại chứng kiến những xung đột".

Ngày 27/7, Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua luật sửa đổi Luật Cơ bản (tương đương Hiến pháp) liên quan đến cơ chế luân phiên thủ tướng. Đây là bước đi nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc luân phiên nắm giữ vị trí đứng đầu chính phủ giữa Thủ tướng đương nhiệm Naftali Bennett (nắm quyền từ nay đến ngày 27/8/2023) và ông Yair Lapid, người hiện đang nắm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Tính đến ngày 27/7, mưa lũ tại tỉnh Hà Nam kéo dài từ ngày 17/7 đã cướp đi sinh mạng của 71 người, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 13 triệu người, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà, phá hủy mùa màng và nhiều diện tích cây trồng, gây thiệt hại về kinh tế tại tỉnh Hà Nam ước tính lên tới 13,9 tỷ Nhân dân tệ (2 tỷ USD). Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất khi lượng mưa tồi tệ nhất trút xuống Trịnh Châu vào hôm 20/7. Thành phố 12 triệu dân này đã phải hứng chịu lượng mưa hơn 200 mm chỉ trong một giờ, lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận ở đây. Nhiều tuyến đường tàu điện ngầm bị ngập, khiến hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong giờ cao điểm.

MỚI - NÓNG