THẾ GIỚI 24H: Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn lịch trình công du Đông Nam Á, không tới Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 14/12, khi tới Kuala Lumpur, Malaysia - điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 14/12, khi tới Kuala Lumpur, Malaysia - điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á. Ảnh: AP
TPO - Một phóng viên trong đoàn của ông Blinken bị phát hiện nhiễm COVID-19 khiến Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn lịch trình công du Đông Nam Á, về nước sớm hơn dự kiến.

Theo kế hoạch, ông Blinken sẽ có một số cuộc gặp với các chính khách Thái Lan vào ngày 16/12. Tuy nhiên, phía Mỹ đã thông báo với Bộ Ngoại giao Thái Lan rằng ông Blinken sẽ hủy lịch trình này và trở về Mỹ sớm hơn dự kiến. Hôm 15/12, đoàn của ông Blinken đã xét nghiệm COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ông Blinken và các quan chức cao cấp trong đoàn đều có kết quả âm tính nhưng một phóng viên đi cùng dương tính. Trước đó, đoàn đã được xét nghiệm hôm 14/12 tại Jakarta, Indonesia - điểm đến đầu tiên trong chuyến công du. Lúc đó, không phát hiện trường hợp dương tính nào.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 651.163 trường hợp mắc COVID-19 và 7.110 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 272 triệu ca, trong đó trên 5,3 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 16/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu trên 272.385.927 ca, trong đó có 5.344.167 người tử vong.


Hàn Quốc ngày 15/12 ghi nhận số ca mắc mới (7.850 ca) và số ca nguy kịch (964 ca) cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca mắc mới hằng ngày tại Hàn Quốc dao động trong khoảng 4.000-7.000 ca kể từ đầu tháng 12 này, sau khi nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 1/11.


Australia đã bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người đến từ 8 quốc gia miền Nam châu Phi, bao gồm Nam Phi, Lesotho, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Mozambique, Malawi và Eswatini sau khi nhận thấy lệnh cấm không còn cần thiết do biến thể Omicron đã được phát hiện tại hàng chục quốc gia trên thế giới. Đến nay Australia đã ghi nhận tổng cộng khoảng 235.500 ca mắc, trong đó 2.117 ca tử vong.


Các cổ động viên bóng đá người Yemen đã nổ súng trong lúc hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của đội nhà, khiến ít nhất 5 người chết và 124 người bị thương. Vụ việc xảy ra sau trận chung kết giải U16 Vùng vịnh, khi U16 Yemen gặp U16 Saudi Arabia. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, đội bóng cửa trên Saudi Arabia đã không thể thắng trận và sau đó, họ chấp nhận thua trên chấm luân lưu. Đây là một kết quả bất ngờ bởi trước đó, Yemen được đánh giá rất thấp.


Quan hệ ngoại giao căng thẳng, Litva rút hết nhân viên ngoại giao khỏi Trung Quốc. Tờ Financial Times ngày 15/12 đưa tin Litva đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Trung Quốc do lo ngại an toàn, một động thái cho thấy leo thang trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước liên quan đến vấn đề Đài Loan/Trung Quốc. Đại biện lâm thời Litva tại Bắc Kinh, ông Audra Ciapiene, đã được triệu hồi về Vilnius để tham vấn trong ngày 15/12. Đại sứ quán Litva ở Bắc Kinh sẽ được vận hành từ xa, Bộ ngoại giao nước này xác nhận.


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn với Myanmar nhằm gây áp lực buộc chính quyền quân sự khôi phục tiến trình dân chủ đang bị gián đoạn. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, sau 10 tháng khủng hoảng, tình hình Myanmar đang trở nên tồi tệ hơn. Điều quan trọng trong những tuần và tháng tới là xem xét những bước đi và biện pháp bổ sung để đưa đất nước trở lại quỹ đạo dân chủ. Ông đồng thời yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar cho phép tiếp cận nhân đạo, chấm dứt bạo lực và khôi phục nền dân chủ.

Rạng sáng 15/12, một tàu chở người được cho là người nhập cư trái phép đã bất ngờ bị lật ngoài khơi bang Johor, miền Nam Malaysia. Hiện lực lượng cứu hộ - cứu nạn địa phương đã tìm thấy ít nhất 10 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm hàng chục người được xác định mất tích. Theo giới chức hàng hải Malaysia, tai nạn xảy ra khoảng 4h30 sáng 15/12 trong điều kiện thời tiết trên biển rất xấu. Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có khoảng 60 người. Hơn 20 người may mắn sống sót đã lên bờ an toàn.

Tàu hộ vệ Bayern ngày 15/12 đã tiến vào Biển Đông, đánh dấu lần đầu tàu chiến của Hải quân Đức đi qua khu vực này sau gần 2 thập kỷ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho biết, dự kiến tàu Bayern sẽ mất vài ngày để đến Singapore. Đây là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. “Hải quân Đức sẽ đi theo các tuyến thương mại hàng hải thông thường. Tàu hộ vệ Bayern sẽ không đi qua eo biển Đài Loan”, giới chức quân sự Đức cho biết

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.