THẾ GIỚI 24H: Nga trục xuất phó đại sứ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Jason Rebholz cho biết, ngày 17/2 Nga đã trục xuất Phó Trưởng phái bộ ngoại giao Mỹ tại Moscow, ông Bart Gorman.

Không có chi tiết nào được đưa ra về lý do tại sao ông Gorman bị trục xuất. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận việc trục xuất này và gọi đó là quyết định vô cớ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ gia tăng, với việc Washington cảnh báo Moscow có kế hoạch tấn công quân sự Ukraine bất cứ lúc nào. Ông Gorman là một nhà ngoại giao kỳ cựu chuyên về vấn đề an ninh. Trước đây, ông từng là phó trợ lý thư ký và trợ lý giám đốc Điều tra và Phân tích mối đe dọa (TIA) tại Cục An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.


Thẩm phán New York ra lệnh thẩm vấn ông Trump và hai con. Một thẩm phán ở New York, Mỹ vừa ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Donald Trump và hai con lớn phải trả lời thẩm vấn của Tổng chưởng lý bang về hoạt động kinh doanh của tập đoàn gia đình. Theo CNN, thẩm phán Tòa tối cao New York Arthur Engoron ngày 17/2 đã ra phán quyết trên sau khi ông chủ trì một phiên điều trần kéo dài 2 giờ đồng hồ.


Mỹ đã điều máy bay chiến đấu F-35 đến Đức hồi đầu tuần nhằm giúp tăng cường khả năng phòng thủ của NATO, trích thông báo ngày 16/2. Theo The Hill, các máy bay chiến đấu đã được gửi đến Căn cứ Không quân Spangdahlem (Đức) cùng với các phi công, nhân viên bảo dưỡng và nhân viên hỗ trợ. (Xem chi tiết...)


Tổng thống Thụy Sĩ mắc COVID-19. Chính phủ Thụy Sĩ ngày 17/2 thông báo Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước này Ignazio Cassis đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng thống Cassis không có bất kỳ triệu chứng nào và đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhà lãnh đạo này sẽ tiếp tục làm việc ở nhà cho đến ngày 20/2.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,9 triệu ca mắc COVID-19 và trên 10.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 419,8 triệu ca, trong đó trên 5,87 triệu ca tử vong. Trong bối cảnh nhiều nước nới lỏng hoặc chấm dứt phòng chống dịch bệnh, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo không chủ quan với tình hình dịch bệnh. Bà nhận định việc giảm tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 nhiều khả năng sẽ dẫn đến giảm số ca nhiễm được ghi nhận, kể cả khi số ca tử vong vẫn đang tăng.


Tàu chở lô xe Porsche bốc cháy ở Đại Tây Dương. Hải quân Bồ Đào Nha đã nhận được tín hiệu khẩn cấp và cử lực lượng đến giải cứu 22 thành viên thủy thủ đoàn đang mắc kẹt trên tàu, theo hãng tin AP. Con tàu dài 200 m này có tên Felicity Ace, đang trên đường từ cảng Emden, Đức đến Davisville, Đảo Rhode, Mỹ. Bên trong hầm của Felicity Ace là lô hàng có giá trị cao, với rất nhiều xe Porsche và Volkswagen, toàn bộ đã bị phá hủy bởi vụ hỏa hoạn.


Truyền thông Ấn Độ đưa tin cảnh sát nước này ngày 17/2 đã phát hiện một túi đồ chứa chất nổ tại vùng thủ đô Delhi. Theo kênh truyền hình NDTV, chiếc túi được bỏ lại trong một ngôi nhà hoang. Lực lượng đặc nhiệm rà phá bom mìn và cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà này sau khi cảnh sát xâm nhập ngôi nhà này trong quá trình điều tra.


Quân đội Israel ngày 17/2 thông báo đã lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới mang tên IMX do Mỹ dẫn đầu, với sự tham gia của hải quân 60 quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra trên Biển Đỏ, thuộc hải phận của Bahrain, nơi đồn trú của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Cuộc tập trận hải quân IMX diễn ra từ ngày 31/1 và kết thúc vào ngày 17/2, với sự tham gia của 9.000 người cùng khoảng 50 tàu đến từ trên 60 đối tác của Mỹ và các tổ chức quốc tế.


Tổng thống Emmanuel Macron ngày 17/2 cho biết Pháp và các nước đối tác sẽ rút quân khỏi Mali sau 9 năm chiến đấu chống các tổ chức cực đoan. Tổng thống Macron cho hay lực lượng Pháp và các đối tác sẽ rút hết trong thời gian từ 4-6 tháng. Quân đội Pháp sẽ được tái triển khai tới căn cứ ở Niger để giúp các nước trong vùng Vịnh Guinea chiến đấu chống các tổ chức cực đoan. Pháp hiện có 2.400 binh sĩ ở Mali.


13 phụ nữ và trẻ em gái thiệt mạng trong một lễ cưới tại bang Utta Pradesh, miền Bắc Ấn Độ vào khoảng 20h30 hôm 16/2 do rơi xuống giếng. Vụ tai nạn diễn ra khi các nạn nhân tụ tập để tham gia nghi lễ trong một đám cưới địa phương. Cảnh sát địa phương cho biết các nạn nhân ngồi trên một tấm lưới sắt đậy nắp giếng trước khi tấm sắt này rơi xuống và gây ra tai nạn. Giếng đã cũ và không thể chịu được sức nặng của những người ngồi trên.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.