Tổng thống Ukraine thị sát tập trận ở miền tây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các quan sát viên quân sự từ một số nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Anh và Ba Lan theo dõi cuộc tập trận của lực lượng vũ trang ở miền tây Ukraine.
Tổng thống Ukraine thị sát tập trận ở miền tây ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thị sát cuộc tập trận ngày 16/2. (Ảnh: Reuters)

Các xe tăng bắn đạn pháo và băng qua những cánh đồng mấp mô, trong khi binh lính được tập với tên lửa chống tăng Javelin ở khu vực gần thành phố Rivne.

Cuộc tập trận này nằm trong chiến dịch Zametil 2022, diễn ra khi Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công quân sự.

Đại tá Andriy Melnik, một trong các chỉ huy trên bãi huấn luyện Rivne, cho biết binh lính đang luyện tập với nhiều loại vũ khí.

“Chúng tôi đang sử dụng toàn bộ vũ khí sẵn có cho các đơn vị trên bộ, bao gồm pháo binh, xe tăng, xe bọc thép, tên lửa chống tăng và súng”, ông nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malya nói rằng cuộc tập trận thể hiện sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ nhà nước của mình và chúng tôi sẽ làm như vậy”, bà Malya nói sau khi giám sát tập trận.

Mỹ và NATO nói rằng Nga vẫn đang duy trì lực lượng gần biên giới với Ukraine, dù Mátxcơva khẳng định đang rút quân.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.