Ukraine đề nghị Hội đồng Bảo an họp việc Nga định công nhận vùng ly khai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận việc Quốc hội Nga thông qua nghị quyết nhất trí công nhận chính quyền ly khai tự xưng ở miền đông Ukraine.
Ukraine đề nghị Hội đồng Bảo an họp việc Nga định công nhận vùng ly khai ảnh 1

Đại sứ Nga tại Liên Hợp quốc Sergiy Kyslytsya

Cuộc họp dự kiến diễn ra khi tình hình đang rất căng thẳng, khi phương Tây cho rằng Nga tiếp tục đưa quân tiến sát Ukraine, dù Mátxcơva khẳng định họ đang rút quân. Nga phủ nhận ý định tấn công.

Trong bức thư gửi đến các thành viên Hội đồng Bảo an, Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya nói rằng bước đi vừa qua của Quốc hội Nga “càng làm trầm trọng thêm những mối đe doạ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cấu trúc an ninh toàn cầu sau khi Nga tiếp tục tập hợp lực lượng gần biên giới với Ukraine”.

Lực lượng ly khai thân Nga ở 2 vùng Donetsk và Luhansk, gọi chung là Donbass, đã tách khỏi quyền kiểm soát của chính phủ từ năm 2014 và tự tuyên bố độc lập, dẫn đến xung đột kéo dài với quân đội Ukraine.

Ngày 14/2, Hạ viện Nga bỏ phiếu thông qua 2 nghị quyết đề nghị Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập cho 2 vùng Donetsk và Luhansk. Chưa rõ ông Putin có làm như vậy hay không.

Đại sứ Kyslytsya nói rằng bước đi này làm suy yếu các thoả thuận Minsk và đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận trong cuộc họp ngày 17/2 tại New York.

Hội đồng Bảo an đã họp hàng chục cuộc để bàn về khủng hoảng Ukraine từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, nhưng không thể có hành động nào vì Nga có quyền phủ quyết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.