THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo thế giới đối mặt với ‘thập kỷ nguy hiểm nhất’ kể từ Thế chiến II

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng thế giới đối mặt với "thập kỷ nguy hiểm nhất" kể từ Thế chiến II.

"Thế giới đơn cực đã trở thành quá khứ. Chúng ta đang ở ranh giới lịch sử. Phía trước là một thập kỷ quan trọng nhưng cũng đồng thời là thập kỷ nguy hiểm và khó đoán định nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II", Tổng thống Putin bình luận tại Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 27/10. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói về cuộc xung đột ở Ukraine và đánh giá những gì đang diễn ra là không thể tránh khỏi, đồng thời cho rằng chính phương Tây đã gây ra cuộc khủng hoảng này. Các nước phương Tây đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và khẳng định sẽ không công nhận 4 vùng lãnh thổ mà Nga mới sáp nhập.


Nga lên tiếng về khả năng đàm phán với Ukraine. Tại một cuộc họp hôm 27/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía Ukraine về một cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía Ukraine về một cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề bất kỳ sự kiện nào”, bà Zakharova nói.


31 người thiệt mạng do bão Nalgae đổ bộ Philippines. Mưa lớn bắt đầu xảy ra tối 27/10 tại khu vực miền Nam Philippines, một phần do tác động của cơn bão nhiệt đới Nalgae. Mưa lớn kèm theo lũ quét xảy ra trong đêm tại các cộng đồng chủ yếu là khu vực nông thôn xung quanh Cotabato, thành phố có 300.000 dân trên đảo Mindanao. Theo cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia, rất nhiều người dân bị bất ngờ khi lũ dâng lên quá nhanh. Nước tràn vào nhà nhanh chóng và số người thiệt mạng ở các khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão đã tăng lên 31 người.


Thượng Hải triển khai vắc xin COVID-19 dạng hít qua miệng. Theo Tân Hoa xã, từ tuần này, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã bắt đầu phân phối sử dụng vaccine ngừa COVID-19 dạng hít bằng đường miệng. Chính quyền Thượng Hải đã thông báo về việc triển khai vắc xin ngừa COVID-19 mới trên trang mạng xã hội WeChat. Cho đến nay, 23 triệu người ở thành phố 26 triệu dân đã hoàn thành liều cơ bản vắc xin ngừa COVID-19 và hơn 12 triệu người đã tiêm mũi tăng cường.


Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Theo AP, ngày 28/10, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Phát biểu với báo giới, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết gói viện trợ cho Ukraine này bao gồm đạn cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), nhiều loại đạn pháo 155 mm, hệ thống chống thiết giáp, đạn vũ khí cỡ nhỏ và 4 ăngten liên lạc vệ tinh.


Kẻ gian đột nhập tư dinh, tấn công phu quân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi. Chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ - ông Paul Pelosi (82 tuổi) đã bị tấn công trong nhà riêng của cặp đôi ở San Francisco, theo một thông báo được đưa ra hôm 28/10. (XEM CHI TIẾT...)


Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định loại bỏ bom nhiệt hạch B83-1. Theo bản cập nhật Chiến lược Quốc phòng Mỹ, do Lầu Năm Góc công bố ngày 27/10, Washington đã quyết định từ bỏ loại bom nhiệt hạch vốn có sức công phá mạnh nhất và từ bỏ kế hoạch chế tạo tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ biển. Lầu Năm Góc cho biết: "Loại bom nhiệt hạch B83-1 sẽ bị loại bỏ do những giới hạn ngày càng lớn của loại vũ khí này và chi phí bảo trì tăng. Trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ tận dụng các loại vũ khí khác để đe dọa các mục tiêu khó và ở sâu dưới lòng đất. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phát triển một loại vũ khí bền bỉ để cải thiện việc tiêu diệt các mục tiêu như vậy."


Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết hôm 28/10, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Tên lửa được phóng từ khu vực Tongchon thuộc tỉnh Kangwon của Triều Tiên trong thời gian từ 11h59 đến 12h18 (giờ địa phương).


Nga điều 1.000 lính tới Kherson. Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, Nga đã điều động thêm tới 1.000 binh sĩ đến bờ tây sông Dnipro nhằm bảo vệ thành phố Kherson đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Moscow. Thông báo đăng tải trên Facebook hôm 28/10 của các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay, động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền ủng hộ Moscow ở Kherson đã cho sơ tán dân thường và các vật dụng như trang thiết bị bệnh viện sang bờ phía đông của sông Dnipro.


Ukraine tố Nga bắn 4.500 tên lửa. Báo Guardian dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân Nga đã tiến hành hơn 8.000 vụ không kích và bắn khoảng 4.500 tên lửa trên khắp lãnh thổ nước này kể từ khi chiến sự giữa hai nước láng giềng bùng phát hồi cuối tháng 2.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.