Hàn Quốc khẳng định không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 28/10 khẳng định Seoul không cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng động thái này sẽ làm tổn hại quan hệ song phương Nga - Hàn Quốc.
Hàn Quốc khẳng định không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi cung cấp viện trợ nhân đạo và hòa bình cho Ukraine nhưng không bao giờ cung cấp vũ khí gây sát thương”, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết. “Đó là vấn đề chủ quyền và chúng tôi đang cố gắng duy trì quan hệ hòa bình với tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Nga.”

Trước đó, Tổng thống Nga Putin cho biết theo những gì Mátxcơva nắm được, Seoul đã “quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine”. Ông nói thêm rằng quyết định này sẽ “làm xấu đi mối quan hệ của hai nước”.

“Hàn Quốc sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng tôi nối lại hợp tác như vậy với Triều Tiên? Các bạn có vui không?”, ông Putin hỏi.

Tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra hôm 27/10 trong cuộc họp của Valdai Discussion Club khi ông được một nhà báo Hàn Quốc hỏi về căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, truyền thông CH Séc từng tuyên bố rằng Washington muốn mua tên lửa phòng không vác vai và đạn pháo từ Hàn Quốc trị giá khoảng 3 tỷ đô la nhằm cung cấp chúng cho Ukraine thông qua Séc.

Hàn Quốc đã gửi áo chống đạn, mũ bảo hiểm, các vật tư quân sự và y tế khác cho Ukraine kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự, nhưng đã từ chối yêu cầu của Kiev về vũ khí sát thương.

Theo Yonhap, RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...