THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo đáp trả các thành viên mới của NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẽ có biện pháp đáp trả sau khi khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng tới Thụy Điển và Phần Lan.
THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo đáp trả các thành viên mới của NATO ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ông Lavrov đã đưa ra lời cảnh cáo trên hôm 11/7, vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius và sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ủng hộ tư cách thành viên của Thụy Điển. Về việc mở rộng khối quân sự NATO, ông Lavrov phát biểu với các phóng viên rằng: "Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa ra kết luận tùy thuộc vào việc NATO sẽ sử dụng lãnh thổ của Phần Lan và Thụy Điển nhanh chóng và rộng rãi như thế nào. Chắc chắn điều này sẽ được thực hiện vì cả Helsinki và Stockholm đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau với Mỹ liên quan đến việc triển khai cơ sở hạ tầng của liên minh ngay trên biên giới với Nga". Quan chức ngoại giao hàng đầu này khẳng định tất cả lợi ích an ninh hợp pháp của Nga sẽ được bảo vệ.


Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine. Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, trong trường hợp Mỹ chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraine, Nga sẽ đáp trả tương tự. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ ngày 4/6, thời điểm được cho là phía Ukraine tiến hành phản công, họ đã phải chịu tổn thất lớn về người và các loại vũ khí.


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha thông báo rút lui khỏi chính trường. Ngày 11/7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tuyên bố rút lui khỏi chính trường, 9 năm sau khi ông lên nắm quyền từ một cuộc đảo chính quân sự. Quyết định này đã được dự liệu từ trước, vì đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (United Thai Nation) của ông bị đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 14/5. (XEM CHI TIẾT...)


Quan chức quân sự Nga bị ám sát khi đang chạy thể dục. Cơ quan điều tra cấp cao nhất của Nga cho biết, ông Stanislav Rzhitsky, 42 tuổi, bị bắn lúc sáng sớm ngày 10/7, tại thành phố Krasnodar ở miền Nam nước Nga. Ông Rzhitsky từng chỉ huy một tàu ngầm ở Biển Đen và nằm trong danh sách đen của Ukraine.(XEM CHI TIẾT...)


Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân, Cuba gọi là hành động leo thang căng thẳng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba ngày 11/7 cho biết, sự hiện diện của tàu ngầm hạt nhân tại một khu vực hòa bình trên thế giới ở thời điểm hiện nay, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về lý do quân sự của động thái này. Bộ Ngoại giao Cuba không cho biết, liệu chiếc tàu ngầm này có vũ trang hay không. Phía Cuba cho biết, chiếc tàu ngầm này có mặt ở căn cứ quân sự của Mỹ ở Vịnh Guantanamo từ ngày 5/7 tới 8/7.


Phương Tây bị đổ lỗi vì những thiếu sót trong cuộc phản công của Ukraine. Kiev chưa nhận được đủ sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây để tiến hành phản công thành công - một cuộc điều tra chung dẫn đầu bởi một hãng truyền thông Ukraine cho hay. Theo cuộc điều tra này, một số nước thành viên NATO hành động quá chậm chạp và ích kỷ trong việc sản xuất cũng như vận chuyển vũ khí cho Kiev. Đồng thời báo cáo điều tra trên cũng cho rằng Ukraine không có đủ phương tiện để đáp ứng "kỳ vọng cao của thế giới" trong chiến dịch này.


Mỹ xúc tiến thương vụ F-16 trị giá 20 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 11/7, phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Lithuania, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden “ủng hộ việc chuyển giao tiêm kích F-16". “Ông ấy dự định xúc tiến quá trình chuyển giao”, ông Sullivan nói ông Biden sẽ tham vấn với Quốc hội Mỹ, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về thời gian.


Ukraine tăng tuyển lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Nga cho hay Ukraine đang đẩy mạnh tuyển dụng lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới, sau khi Kiev hứng chịu tổn thất lớn binh sĩ. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm các ứng viên trên khắp thế giới như ở Argentina, Brazil, Afghanistan, Iraq, và các khu vực của Syria đang nằm "dưới sự kiểm soát của Mỹ".


Tổng thống Biden cảnh báo hậu quả nếu NATO kết nạp sớm Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hội nghị thượng đỉnh tại ở Vilnius (Lithuania) sẽ dẫn đến cuộc chiến của liên minh với Nga. Tuyên bố trên được Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra tại cuộc họp báo hôm 11/7. Trước đó, ông Sullivan cũng nói, Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO tại hội nghị thượng đỉnh tới.

MỚI - NÓNG