THẾ GIỚI 24H: Na Uy rúng động vì 5 người bị bắn chết bằng cung tên

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters
TPO - Truyền thông Na Uy đưa tin, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công bằng cung tên tại thị trấn Kongsberg.

Lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/10 (giờ địa phương), cảnh sát tại Kongsberg đã nhận tin báo về việc 1 người đàn ông di chuyển chung quanh trung tâm thị trấn cùng với cung tên. Ngay sau đó, nhiều cảnh sát, trực thăng, chó nghiệp vụ và các đội phản ứng mang theo vũ khí đã được huy động để bảo vệ khu vực này. Đối tượng tình nghi đã bị bắt sau 20 phút đối đầu với cảnh sát. Hiện vẫn chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhưng cảnh sát cho biết không thể loại trừ sự việc liên quan tới khủng bố.


WHO lập đội chuyên gia mới, quyết truy tìm nguồn gốc COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/10 đã chỉ định 26 nhà khoa học vào một nhóm cố vấn mới chịu trách nhiệm nghiên cứu nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Nhóm nghiên cứu được chọn từ hơn 700 ứng viên, bao gồm các nhà khoa học từ 26 quốc gia, theo New York Times.


Ba Lan lên kế hoạch chi hơn 1,6 tỷ zloty (404 triệu USD) để xây dựng bức tường ở biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt kéo đến nước này. Việc xây dựng bức tường với các hệ thống kỹ thuật như cảm biến di chuyển và camera sẽ giúp tăng cường an ninh biên giới cho nước này. Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021, lực lượng biên phòng Ba Lan đã ngăn chặn 9.287 lượt người tìm cách vượt biên giới từ Belarus sang nước này, trong đó riêng hai tháng 8 và 9, có tới 8.000 lượt người bị chặn.


Phnom Penh cấm tất cả người chưa tiêm vắc xin đến địa điểm công cộng. Phnom Penh – thủ đô của Campuchia, đã ban hành lệnh cấm tất cả người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19, kể cả người được miễn tiêm với lý do sức khỏe, đến trường, đi chợ hoặc tới các địa điểm công cộng khác.


Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 239.857.588 ca, trong đó có 4.887.834 người tử vong. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu đều chứng kiến số ca tử vong và mắc mới có xu thế giảm.


Vắc xin Sputnik Light của Nga cho hiệu quả cao ngừa biến thể Delta. Theo nghiên cứu, vắc xin Sputnik Light một liều do Nga sản xuất cho hiệu quả phòng lây nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 là 70% trong vòng 3 tháng sau khi tiêm. Nghiên cứu cũng cho thấy ở nhóm tuổi dưới 60, hiệu quả bảo vệ của vắc xin là hơn 75%.

MỚI - NÓNG