THẾ GIỚI 24H: Mỹ trừng phạt Mexico vì vấn đề nhập cư

Tổng thống Trump tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa Mexico. Ảnh: Daily Mail
Tổng thống Trump tăng thuế đối với toàn bộ hàng hóa Mexico. Ảnh: Daily Mail
TPO - Ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tăng thuế 5% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico cho tới khi nào vấn đề dòng người nhập cư trái phép tại biên giới phía Nam nước này chấm dứt.

Trong tuyên bố trên trang mạng cá nhân Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ ông đã chỉ đạo nâng thuế thêm 5% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia láng giềng Mexico bắt đầu từ ngày 10/6 tới. Đây sẽ là biện pháp tăng thuế theo lộ trình và nếu Mexico không giải quyết triệt để vấn đề người nhập cư trái phép vào Mỹ, Chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục nâng mức thuế lên 10% vào ngày 1/7, đồng thời tăng đều đặn thêm 5%/tháng trong ba tháng tiếp theo.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/5 đã đệ trình kiến nghị lên Quốc hội Ukraine, đề nghị bãi nhiệm hàng  loạt bộ trưởng. Đó là Ngoại trưởng Pavlo Klimkin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Stepan Poltorak và Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Vasyl Hrytsak. Ngày 30/5, Quốc hội Ukraine cũng đã bác đơn xin từ chức của Thủ tướng Volodymyr Groysman. Ông Groysman đệ đơn từ chức ngay sau lễ nhậm chức của ông Zelensky  với lý do nhà lãnh đạo mới của Ukraine đã từ chối đề nghị hợp tác của ông.


Ngày 30/5, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh nước này vừa tiến hành chiến dịch đặc biệt và giải cứu thành công 16 dân thường cùng 12 binh sĩ bị giam giữ trong một nhà tù do Taliban kiểm soát tại tỉnh Zabul. Giao tranh đã nổ ra giữa binh sĩ chính phủ và các tay súng Taliban, nhưng cuối cùng 28 con tin đã được giải cứu và ít nhất 2 phiến quân Taliban bị tiêu diệt.


Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen ngày 30/05 đã chỉ định nữ Chánh án Tòa án Hiến pháp Brigitte Bierlein làm Thủ tướng tạm quyền thay thế ông Sebastian Kurz, người mới đây không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện. Ông mô tả nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nền cộng hòa thứ hai của Áo là một người can đảm, sáng suốt và có năng lực.


Ngày 30/5, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kịch liệt phản đối sự bôi nhọ vô căn cứ của Mỹ khi cho rằng Moskva có thể đang tiến hành những vụ thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp, qua đó vi phạm lệnh đình chỉ những vụ thử nghiệm này. Trước đó, người đứng đầu Cục Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), Thiếu tướng Robert P. Ashley ngày 29/5 cho hay Washington tin rằng Nga có thể đang thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp.


Ngày 30/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã lên tiếng kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine vốn đang bị đình trệ. Ngoại trưởng Heiko Maas cho biết Đức và Pháp, hai nước trong nhóm Bộ tứ Normandy, sẽ tận dụng thời điểm này để khởi động lại tiến trình hòa bình Minsk. Ông khẳng định các bên sẽ tiếp tục nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine, đặc biệt là khu vực miền Đông.


Tại Đối thoại Shangri-La 2019 (SLD), diễn ra ở Singapore từ ngày 31/5 đến 2/6, các quan chức và học giả sẽ trao đổi về một loạt vấn đề an ninh nóng nhưng nhiều khả năng cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận. Diễn đàn SLD lần thứ 18 khai mạc hôm nay (31-5) tại khách sạn Shangri-La của Singapore với sự tham dự của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng quan chức quốc phòng và ngoại giao cấp cao nhất của 27 nước thành viên. Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đầu tiên tham dự diễn đàn, sau hơn 10 năm liền chỉ cử các quan chức cấp thấp hơn tới tham dự.


Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm qua (30/5) cho biết mối đe dọa từ Iran vẫn chưa chấm dứt, hành động nhanh và việc điều quân tới Trung Đông của Mỹ đã giúp răn đe điều này. Ông John Bolton cũng khẳng định rằng chính sách của Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ ở Iran.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...