THẾ GIỚI 24H: Mỹ nói máy bay chiến đấu Nga va chạm máy bay không người lái Mỹ trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Mỹ ngày 14/3 cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái của Mỹ. Các lực lượng Mỹ sau đó đã phải để chiếc máy bay không người lái rơi xuống vùng biển quốc tế.

Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết hai chiếc máy bay chiến đấu SU-27 của Nga đã có hành động chặn một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Một trong hai chiếc máy bay của Nga đã va vào cánh quạt của chiếc máy bay không người lái Mỹ và buộc các lực lượng Mỹ phải để thiết bị bay của mình rơi xuống vùng biển quốc tế. Phía Mỹ cũng cáo buộc các máy bay Nga trước đó đã xả nhiên liệu và bay trước thiết bị bay của mình nhiều lần trước khi xảy ra va chạm.


Nga bác tin tiêm kích va chạm với máy bay không người lái Mỹ. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bay qua Biển Đen. Máy bay do thám này đã tắt bộ tiếp sóng, vi phạm không phận tạm thời được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt, vốn đã được thông báo với tất cả các bên sử dụng không phận quốc tế và được công bố theo tiêu chuẩn quốc tế. Thông báo khẳng định máy bay không người lái của Mỹ "sau đó đã mất kiểm soát, mất độ cao và rơi xuống biển”. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tiêm kích Nga không sử dụng vũ khí mang theo, không tiếp xúc gần với máy bay không lái của Mỹ và đã trở về căn cứ an toàn.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này liên quan đến vụ máy bay không người lái rơi ở Biển Đen. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về vụ việc. Theo ông Price, các quan chức Mỹ bày tỏ “sự không hài lòng” với nhà ngoại giao Nga vì “sự ngăn chặn thiếu chuyên nghiệp”. Ngoài ra, ông Price nói rằng Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy sẽ sớm thông báo với Bộ Ngoại giao Nga một tuyên bố nghiêm túc liên quan đến vụ việc.


Tấn công bằng xe chở thuốc nổ ở Somalia khiến 16 người thương vong. Cảnh sát cho biết, ngày 14/3, một xe chở chất nổ đã lao vào một nhà khách dành cho quan chức chính phủ ở thành phố Bardera thuộc vùng Gedo, cách thủ đô Mogadishu của Somalia 450 km về phía Tây. Vụ nổ đã phá hủy hầu hết tòa nhà và khiến 5 nhân viên bảo vệ tòa nhà thiệt mạng. Vụ việc cũng làm 11 người khác bị thương, trong đó có Thống đốc vùng Gedo, ông Ahmed Bulle Gared.


Na Uy đã thay thế Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu, Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Kadri Simson cho biết khi phát biểu tại một cuộc họp báo của Nghị viện châu Âu mới đây. “Kể từ tháng 9/2022, khí đốt của Nga chỉ chiếm khoảng 8% tổng lượng khí đốt đường ống nhập khẩu vào EU. Nhập khẩu khí đốt từ Nga trong năm ngoái là 61 tỷ m3 (bcm). Nhà cung cấp khí đốt số một cho châu Âu không còn là Nga. Đó là Na Uy”, bà Kadri Simson nói.


Số người nhập cư bất hợp pháp vào Italy tăng đột biến. Chính phủ Italy đang “đau đầu” trước nạn người di cư đến nước này bất hợp pháp thông qua các tuyến đường biển trên Địa Trung Hải. Số liệu chính thức của Bộ Nội vụ Italy cho thấy số người di cư bất hợp pháp đến nước này bằng đường biển kể từ đầu năm đến nay đã tăng đột biến, hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.


Nga chỉ thị tăng gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ thị tăng gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường chính xác cao, RIA Novosti đưa tin.


Triều Tiên xác nhận thử tên lửa tầm trung. Sáng 15/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đưa tin về việc quân đội nước này phóng hai tên lửa tầm trung trong cuộc tập trận trước đó một ngày. Cụ thể, theo KCNA, hai tên lửa đất đối đất được phóng từ tỉnh Nam Hwanghae, bay khoảng 600km trước khi bắn trúng mục tiêu ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Hamgyong.


Tổng thống Putin nhận định về thủ phạm đứng sau vụ nổ Dòng chảy phương Bắc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những nhận định "vô lý" gần đây rằng cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc là do "các nhóm thân Ukraine thực hiện". "Tôi có thể khẳng định điều này hoàn toàn vô lý. Một vụ nổ như thế này, với sức mạnh và độ sâu như vậy chỉ có thể được tiến hành bởi các chuyên gia và được hỗ trợ bởi một quốc gia sở hữu một số công nghệ nhất định", ông Putin nhận định với báo giới.


NATO rầm rộ tập trận quy mô lớn, leo thang căng thẳng dọc biên giới với Nga. Trong tháng 3 này, 20.000 binh sĩ NATO, cùng với Phần Lan và Thụy Điển, thực hành huấn luyện để bảo vệ Na Uy trong cuộc tập trận “Joint Viking” và “Joint Warrior”, những cuộc diễn tập lớn nhất ở Bắc Cực trong năm nay. Theo trang web chính thức của NATO (nato.int) ngày 13/3, binh sĩ từ các thành viên của liên minh quân sự này cùng các đối tác đang tham gia vào một loạt các cuộc diễn tập lớn, trải dài từ vùng cao phía Bắc của châu Âu đến Địa Trung Hải nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng NATO.

MỚI - NÓNG