THẾ GIỚI 24H: Mỹ không kích nhầm ở Syria làm 77 người chết

Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Ảnh: Premium Times.
Một cuộc không kích của Mỹ tại Syria. Ảnh: Premium Times.
TPO - Sau nhiều cáo buộc của Tổ chức Ân xá quốc tế (AI), ngày 7/8, Mỹ thừa nhận  liên minh do Mỹ dẫn đầu đã không kích nhầm tại Raqqa, Syria làm chết 77 người.

Theo các cuộc điều tra của AI, trong 5 cuộc không kích từ tháng 6 đến tháng 10/2017 tại Raqqa, đã có 77 thường dân Syria thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em và 25 phụ nữ. Phía AI đã hoan nghênh giới quân sự Mỹ thừa nhận, mặc dù họ nhiều lần bác bỏ trước đó, đồng thời yêu cầu liên minh do Mỹ dẫn đầu phải điều tra độc lập để làm rõ đầy đủ số người chết và có kế hoạch đền bù cho nạn nhân và người sống sót.


Những tập đoàn Internet lớn nhất thế giới đã cùng nhau chiến đấu chống lại nạn tin giả, tin kích động tại nhiều khu vực trên thế giới. Điểm nóng nhất hiện nay có lẽ là Mỹ - quốc gia đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ dự kiến vào tháng 11 năm nay. Hôm 6-8, ba “ông lớn” gồm Facebook, YouTube và Apple đã cùng tấn công các trang thông tin của Alex Jones - “ông trùm thuyết âm mưu” đã sáng lập website Infowars vào năm 1999.


Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/8 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã thả công dân Hàn Quốc mang tên Suh, 34 tuổi, từng vượt biên giới từ Trung Quốc vào Triều Tiên hồi tháng 7. Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xem đây là dấu hiệu tích cực trong quan hệ 2 miền Triều Tiên. Phía Hàn Quốc đã tiếp nhận Suh tại làng Panmunjom ở biên giới hai miền và điều tra nguyên nhân vì sao người này xâm nhập vào Triều Tiên. Hàn Quốc đang tiếp tục yêu cầu Triều Tiên thả 6 người Hàn Quốc khác đã bị giam giữ tại Triều Tiên trong nhiều năm qua.


Tổng chưởng lý Venezuela – Tarek William Saab cho biết, chính quyền nước này đã tìm ra kẻ chủ mưu, cũng như những người tham gia vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro. Qua quá trình điều tra, 4 công tố viên Venezuela đã tìm ra địa điểm đặt bộ điều khiển máy bay không người lái gắn thuốc nổ, đồng thời bắt giữ 2 nghi phạm trực tiếp điều khiển thiết bị này. Ông Saad nhấn mạnh vụ ám sát “là hành động phản bội quốc gia, là tội giết người có chủ đích, là hành vi khủng bố và tài trợ khủng bố.”( Xem chi tiết…)


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 7/8 tuyên bố chuẩn bị đưa ra các bằng chứng chứng minh việc chính phủ Tổng thống sắp mãn nhiệm của Colombia Juan Manuel Santos có liên quan tới vụ tấn công bất thành nhằm vào ông hôm 4/8 vừa qua. Trên mạng xã hội Twitter, ông Maduro nhấn mạnh cơ quan chức năng “đang tiếp tục điều tra về âm mưu ám sát bất thành này,” đồng thời khẳng định trong vài giờ tới sẽ đưa ra bằng chứng thuyết phục về việc Colombia có liên quan tới vụ việc ở đại lộ Bolivar.

Nhà chức trách Bulgaria vừa bắt giữ một sĩ quan cảnh sát thuộc Lực lượng cảnh sát thủ đô Sofia với cáo buộc tổ chức đưa người di cư vào lãnh thổ. Trong bản khai của mình, viên sĩ quan cảnh sát bị bắt giữ cho biết nếu thực hiện trót lọt hai vụ vận chuyển trên, anh ta sẽ nhận được gần 1.200 USD và được yêu cầu thực hiện một cách ngẫu nhiên. Tuy nhiên, các nhà công tố khẳng định, thông tin ban đầu cho thấy đây là một nhóm tội phạm có tổ chức. Nhà chức trách Bulgaria đã tiến hành điều tra động cơ của viên sĩ quan cảnh sát trên và mở rộng điều tra nhóm tội phạm này, cũng như cách thức nhóm người di cư kia vào được lãnh thổ Bulgaria.


Ông Sepp Blatter, cựu chủ tịch FIFA, đã tiết lộ rằng Qatar đã sử dụng nhiều chiêu bài gian dối để đảm bảo nắm giữ quyền đăng cai World Cup 2022. Cáo buộc từ Blatter đã nêu trong cuốn sách xuất bản gần đây của ông có tựa đề Ma Vérité (Sự thật của tôi), trong đó ông mô tả 17 năm của mình với tư cách người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Ông tuyên bố Qatar đã giành quyền đăng cai cúp thế giới sau khi có sự can thiệp từ cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, người được cho là gây áp lực lên đồng hương và Chủ tịch UEFA Michel Platini, yêu cầu ông bầu cho quốc gia vùng vịnh.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế nhập khẩu 25% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 16 tỷ USD tiếp theo sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 23/8 tới. Ngày 7/8, Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay sẽ có thêm 279 loại hàng hóa bị đánh thuế trong cuộc tranh cãi song phương về các chính sách của Trung Quốc. Giới chức Mỹ đã cho rằng, những chính sách này của Bắc Kinh đã thúc đẩy việc ăn cắp công nghệ của Mỹ. Danh sách mới trên bao gồm các sản phẩm từ xe máy cho tới động cơ hơi nước và toa tàu.


Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) thận trọng hơn trong việc cấp quyền công dân. Trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Die Welt (Đức) hôm 7/8, Ủy viên Tư pháp Vera Jourova xác nhận ngày càng nhiều thành viên EU cấp quyền công dân cho người dân các nước ngoài khối sau khi nhận được số tiền đầu tư lớn từ họ. Bà Jourova cũng nhấn mạnh EC "cực kỳ quan ngại" về sự gia tăng "hộ chiếu vàng". "Việc cấp quyền công dân gây ra nguy cơ lớn về an ninh bởi những người đó được thụ hưởng tất cả quyền lợi của công dân EU và được tự do đi lại khắp liên minh này. EU không thể trở thành thiên đường trú ẩn cho bọn tội phạm, tham nhũng và tiền bẩn" - bà Jourova nhấn mạnh, đồng thời cho rằng các nước thành viên cần nhanh chóng thông qua các đạo luật mới của EU về việc chống nạn rửa tiền.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG