THẾ GIỚI 24H: Mỹ kéo dài lệnh cấm công dân đến Triều Tiên

THẾ GIỚI 24H: Mỹ kéo dài lệnh cấm công dân đến Triều Tiên
TPO - Lệnh cấm đi lại đối với công dân Mỹ tới Triều Tiên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9/2017 và sẽ được kéo dài tới ngày 31/8/2019.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/8 đã quyết định kéo dài lệnh cấm người dân Mỹ đi lại tới Triều Tiên thêm 1 năm. Quyết định liên quan tới các lo ngại về khả năng công dân Mỹ có thể bị bắt và giam giữ trong thời gian dài ở Triều Tiên. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm nhà báo, người hoạt động cứu trợ nhân đạo sẽ được cấp phép riêng. Lệnh cấm trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau vụ sinh viên Otto Warmbier, bị bắt giữ tại Triều Tiên năm 2016, qua đời gần một tuần sau khi được trao trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê. Lệnh cấm này được xem xét lại sau mỗi năm.


Ngày 30-8, Hiệp hội Người tiêu dùng Hàn Quốc cho biết, hơn 1.200 khách hàng tại Hàn Quốc sẽ đệ đơn kiện hãng ô tô BMW (Đức) yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến chiến dịch thu hồi các dòng xe BMW do sự cố gây cháy động cơ mới đây. Theo đó, tổng cộng 1.226 khách hàng đệ đơn lên Tòa án quận trung tâm thành phố Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 31-8, yêu cầu bồi thường cho mỗi khách hàng 15 triệu won (tương đương 13.500 USD), là khoản tiền mà khách hàng chi trả tiền để thuê xe và những tổn hại về mặt tâm lý. Dự kiến, số người sẽ đâm đơn kiện BMW tại Hàn Quốc còn tăng hơn nữa.


Ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, nước này sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân lớn tại Địa Trung Hải từ 1/9 - 8/9, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin. Trong tháng này, Nga đã chủ động mở rộng lực lượng hải quân của mình tại Địa Trung Hải, một phần kế hoạch xây dựng lực lượng hải quân tham vọng nhất của Moscow kể từ khi Nga đưa quân đội tới Syria vào năm 2015.(Xem chi tiết…)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu cơ quan này không có sự cải tổ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày hôm qua (30/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, ông đang cân nhắc rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu cơ quan này không có sự cải tổ. Đây được xem là lời cảnh báo chính thức của ông chủ Nhà Trắng liên quan mối quan hệ giữa Mỹ và tổ chức thương mại quốc tế lớn nhất thế giới này.


Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc (TQ) phá hoại các nỗ lực của Mỹ để gây áp lực lên Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, theo tờ Bloomberg đưa tin ngày 29-8. Ông Trump đăng trên Twitter hôm 29-8: “Triều Tiên đang chịu áp lực lớn từ TQ là do các tranh chấp thương mại giữa chúng tôi với chính phủ TQ”. Ông cũng khẳng định TQ cung cấp cho Triều Tiên một khoản viện trợ đáng kể, bao gồm tiền bạc, nhiên liệu, phân bón và nhiều hàng hóa khác.


Một người di cư đã trở thành nạn nhân của vụ lăng mạ và hành hung bằng dây xích sắt tại thành phố miền Bắc Wismar (Đức). Vụ tấn công xảy ra trong lúc các cuộc biểu tình của phe cực hữu phản đối người nhập cư nước ngoài tại Đức vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cảnh sát Wismar cho biết, người thanh niên có quốc tịch Syria, khoảng 20 tuổi, đã bị 3 người đàn ông nói tiếng Đức chặn lại, lăng mạ và hành hung với thái độ thù ghét bằng dây xích sắt, khi thanh niên này đang đi bộ về nhà.


Ngày 30/8, nhân chuyến thăm tới Phần Lan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết nhằm tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các nước châu Âu đoàn kết trong lĩnh vực quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh của châu Âu trước các nguy cơ và thách thức chung.. Nhân dịp này, Tổng thống Emmanuel Macron đã đề xuất các nước châu Âu thiết lập một cơ chế đoàn kết tự động trong lĩnh vực quốc phòng. Với cơ chế này, các nước châu Âu sẽ can thiệp quân sự trong trường hợp một nước thành viên bị tấn công.


Phần mái của cơ sở xử lý nước thành phố Chicago của Mỹ bị sập trong một vụ nổ, còn tại Italy, mái của 1 nhà thờ cũng bất ngờ bị sập. Ít nhất 8 người bị thương sau khi mái của cơ sở xử lý nước thành phố Chicago, Mỹ bị sập trong một vụ nổ. Hiện chưa rõ tình trạng thương tích của các nạn nhân sau vụ nổ trên song tất cả đều đã được đưa vào viện để điều trị. Truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh cho thấy, lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người còn sống sót. Nguyên nhân gây nổ khiến mái nhà sập đang được điều tra làm rõ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.