THẾ GIỚI 24H: Mỹ dọa phá bỏ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu vượt quá giới hạn ở Syria

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ phá bỏ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này vượt quá giới hạn trong cuộc tấn công quân sự ở Syria. 

Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra bất kể việc trước đó ông đã mở đường cho chiến dịch quân sự của đồng minh NATO của Mỹ tại miền Bắc Syria. Trước đó, ông Donald Trump đã quyết định rút quân đội Mỹ khỏi khu vực Đông Bắc Syria nhằm mở đường cho một chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các tay súng người Kurd được coi là khủng bố tại khu vực này. Các nhân viên quân sự Mỹ ngày 7/10 đã bắt đầu rút khỏi biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngày 8/10 Nhĩ Kỳ dường như đã bắt đầu chiến dịch tiêu diệt YPG ở khu vực Đông Bắc Syria bằng một cuộc không kích. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính xác về mục tiêu của cuộc không kích cũng như thống kê về thiệt hại. Một đoạn video ngắn đã được đăng tải lên mạng xã hội Twitter cho thấy cảnh máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đoàn xe hỗ trợ lực lượng YPG ở thị trấn Semalka. (XEM CHI TIẾT...)


Ngày 7/10 Hàn Quốc đã thông báo có thể cử Thủ tướng Lee Nak Yon tới tham dự lễ đăng cơ của Hoàng đế Naruhito vào ngày 22/10, thay vì Tổng thống Moon Jae-in. Quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua liên quan tới các phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các công dân Hàn Quốc về vấn đề lao động thời chiến.


Một vụ đánh bom liều chết nhằm vào xe buýt nhỏ chở các tân binh ở thành phố Jalalabad, Afghanistan trong ngày 7/10 đã làm ít nhất 10 người chết, 27 người bị thương. Một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Chưa có tổ chức nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công.


Ngày 7/10, toàn bộ 60 thủy thủ Triều Tiên đã được cứu sống sau khi tàu cá của họ va chạm với một tàu tuần tra của Nhật Bản lúc 9 giờ sáng cùng ngày, ở vị trí cách bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) 350km về phía Đông Bắc. Theo Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK và hãng tin Kyodo, khi tàu cá bắt đầu chìm, các thủy thủ Triều Tiên nhảy xuống biển trước khi được tàu tuần tra Nhật Bản tới cứu. Sau khi được cứu, các thủy thủ Triều Tiên đã được trao trả cho một số tàu Triều Tiên ở gần đó. Phía Nhật Bản không có nhân viên nào trên tàu tuần tra bị thương trong vụ va chạm.


Vòng đàm phán cấp cao về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được ấn định vào ngày 10/10 tới đây tại Mỹ. Vòng đàm phán này được kỳ vọng sẽ giúp giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong hơn 1 năm qua. Các vấn đề dự kiến được thảo luận bao gồm vấn đề ép buộc chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, các rào cản phi thuế quan, nông nghiệp và thực thi pháp luật.


Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 7/10 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các vấn đề an ninh và sự cần thiết phải phát triển hợp tác song phương. Trên mạng xã hội Twitter, văn phòng này nêu rõ: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chúc mừng sinh nhật ông Putin, đúng vào ngày hôm nay. Tổng thống Putin chúc mừng Thủ tướng nhân dịp Năm mới của người Do Thái và nhờ ông Netanyahu chuyển lời chúc mừng của ông tới nhân dân Israel."


Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN hôm 7/10 bắt đầu hội nghị kéo dài 3 ngày tại tỉnh Siem Reap - Campuchia, với tâm điểm là cuộc khủng hoảng khói mù đã "làm khổ" khu vực thời gian qua. Ông Neth Pheaktra, phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia, cho biết hội nghị thảo luận về sự hợp tác của khu vực đối với vấn đề môi trường, trong đó có biến đổi khí hậu và kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

MỚI - NÓNG