THẾ GIỚI 24H: Mở tiệc giữa lệnh phong tỏa, một tướng Campuchia phải ngồi tù

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Mở tiệc giữa lệnh phong tỏa, một tướng Campuchia phải ngồi tù
TPO - Tòa án thành phố Phnom Penh chiều 29/4 tuyên án Trung tướng Ong Chanthuok 1,5 năm tù vì vi phạm quy định cách ly của chính phủ.

Cùng với án tù, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia phải nộp phạt 5.000 USD (gần 115 triệu đồng). Thẩm phán tòa án thành phố Phnom Penh, ông Ouk Sovannarith cho biết ông Chanthuok, 45 tuổi bị cáo buộc tội danh "cản trở thực hiện điều 11" của Luật phòng chống COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác và điều 47 của Bộ luật Hình sự. Đêm 16/4, Cảnh sát quận Meanchey, Phnom Penh bắt giữ ông Thiếu tướng Ong Chanthuok và hai người giúp việc khác vì mở tiệc tại ngôi nhà ông này thuê.Bữa tiệc có sự tham gia của 30-40 người. Hai người giúp việc bị kết án một năm tù và đóng phạt 5.000 USD mỗi người. Sau vụ việc, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni quyết định tước quân hàm và khai trừ tướng Chanthuok khỏi lực lượng cảnh sát quốc gia.

Hôm 29/4, hàng triệu người đi bỏ phiếu giai đoạn cuối của cuộc bầu cử tại bang Tây Bengal bất chấp số ca mắc và chết vì COVID-19 vẫn đang tăng mạnh ở Ấn Độ. Bên ngoài các điểm bỏ phiếu, các cử tri xếp thành hàng dài dưới cái nóng oi bức. Nhiều người tới từ các vùng nông thôn của bang không tuân thủ giãn cách xã hội. Một số đeo khẩu trang nhưng chỉ móc trên trên tai hoặc kéo xuống dưới cằm. Bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ấn Độ vẫn tổ chức các cuộc bầu cử ở 5 bang, trong đó có Tây Bengal. Bầu cử tại Tây Bengal diễn ra theo 8 giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4. Thống kê trước đó cho thấy, số ca mắc COVID-19 ở Tây Bengal đã tăng gấp 10 lần từ đầu tháng đến giữa tháng 4.

Các bộ trưởng, đại diện cho bộ ba lãnh đạo cơ quan chính trị, quốc phòng và an ninh của Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) bao gồm Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, đã chấp thuận kế hoạch do các quan chức quân sự từ các nước thuộc khối này đề xuất triển khai lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.916 binh lính đến Mozambique. Lực lượng này sẽ bao gồm 3 tiểu đoàn bộ binh hạng nhẹ với mỗi tiểu đoàn gồm 620 binh sĩ, cộng với 2 phi đội lực lượng đặc biệt với mỗi phi đội có 70 quân, cộng với máy bay tấn công và các loại trực thăng khác cùng với các tàu tuần tra, 1 tàu ngầm và 1 máy bay tuần tra dọc bờ biển tỉnh Cabo Delgado để đánh chặn tiếp tế cho quân nổi dậy và để ngăn chặn tội phạm buôn người, được cho là nguồn cung cấp tài chính cho quân nổi dậy.

Ngày 29/4, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này sẽ đáp trả động thái Bulgaria trục xuất một nhà ngoại giao của Nga. Trước đó cùng ngày, Bulgaria thông báo sẽ trục xuất một nhà ngoại Nga sau khi các công tố viên cho biết họ nghi một số người Nga có liên quan đến 4 vụ nổ từ năm 2011 - 2020 tại những kho vũ khí của Bulgaria lưu giữ đạn dược để xuất khẩu sang Ukraine và Gruzia.

Trên 300.000 binh sĩ đã tham gia các cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đó là thông tin được Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, đưa ra ngày 29/4. Cụ thể, trong hơn 2 tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành hơn 4.000 đợt diễn tập quy mô khác nhau, với địa điểm diễn tập trải dài trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. Đã có hơn 35.000 đơn vị vũ khí cùng với 180 tàu chiến, tàu nổi, 900 máy bay (trong đó có 15 máy bay ném bom tầm xa và 40 máy bay vận tải) tham gia vào đợt tập trận này. Hơn 500 cơ sở huấn luyện đã được huy động để phục vụ diễn tập.

Ngày 28/4, chính quyền hai nước Kyrgyzstan và Tajikistan cho biết 13 người đã bị thương khi lực lượng an ninh của hai nước đấu súng qua biên giới và đụng độ giữa người dân hai bên liên quan đến tranh chấp một hồ chứa nước. Giao tranh đã nổ ra vào tối 28/4 ở khu vực biên giới giữa tỉnh Sughd ở miền Bắc Tajikistan và tỉnh Batken ở miền Nam Kyrgyzstan do tranh cãi về một hồ chứa nước và trạm bơm nằm trên sông Isfara, mà cả hai nước đều tuyên bố là của mình.

Ngày 29/4, truyền thông và một nhân chứng cho biết, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hai căn cứ không quân Myanmar. Trên trang mạng Facebook, hãng tin Delta cho hay, trong cuộc tấn công đầu tiên, 3 vụ nổ đã xảy ra tại một căn cứ không quân gần thị trấn Magway. Sau đó, phóng viên hiện trường Than Win Hlaing lại cho biết, 5 quả rocket đã được bắn vào căn cứ không quân chính của Myanmar tại Meiktila, phía Đông Bắc Magway.

Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao chiều 29/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc điều tàu sân bay Sơn Đông và tàu tấn công đổ bộ Hải Nam đến Biển Đông, phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt nêu rõ: “Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Mọi hoạt động trên biển cần được tiến hành dựa trên cơ sở của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển, tại các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước. Việt Nam mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp để thực hiện mục tiêu và nguyện vọng chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông”

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.