THẾ GIỚI 24H: Lầu Năm Góc không đủ kinh phí để tăng cường lực lượng ở Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ còn số tiền hạn chế được phân bổ theo ngân sách cho năm tài khóa trước đó, trong khi ngân sách thường trực cho năm tài khóa hiện tại vẫn chưa được thông qua. 

Ngày 28/11, tờ Politico (Mỹ) nhận định trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang, Lầu Năm Góc đã ra lệnh điều động thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay, hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và hàng trăm lính Mỹ tới khu vực. Tuy nhiên, việc Quốc hội Mỹ không đồng thuận về vấn đề phê duyệt kinh phí cho năm nay khiến Lầu Năm Góc “không có đủ tiền để chi trả cho hoạt động tăng cường sự hiện diện lực lượng” ở Trung Đông. Người phát ngôn quân đội Mỹ Chris Sherwood nhấn mạnh tình hình Trung Đông đòi hỏi phải đưa ra “biện pháp có tính chất đặc biệt”. Do đó, Lầu Năm Góc đã phải điều tiết lại kinh phí từ lĩnh vực chi tiêu khác, cắt giảm kinh phí chuẩn bị, triển khai và huấn luyện. Ông Sherwood khẳng định: “Vì lý do này, một số chương trình của Bộ Quốc phòng Mỹ có thể bị cắt giảm hoặc hủy bỏ”.


Máy bay quân sự Osprey của Mỹ chở 8 người rơi xuống biển. Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngày 29/11 cho biết một máy bay V-22 Osprey của quân đội Mỹ đã rơi xuống vùng biển gần đảo Yakushima phía tây nước này. Đài truyền hình MBC của Nhật Bản đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 47 phút chiều, theo giờ địa phương. Các nhân chứng cho biết động cơ bên trái của máy bay giống như đang bốc cháy khi máy bay lao xuống biển. Công tác cứu hộ đang diễn ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo đã tìm thấy các bộ phận của chiếc máy bay gặp nạn và thi thể của một người sau đó được xác định đã tử vong khoảng 3km ngoài khơi hòn đảo Yakushima.


Liên minh châu Âu viện trợ thêm gần 200 triệu euro cho Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo sẽ dành thêm gần 200 triệu euro để hỗ trợ huấn luyện quân sự cho Ukraine. Theo đó, mục tiêu sắp tới của EU là huấn luyện quân sự cho 40.000 binh sỹ Ukraine. Do đó, khối quyết định cung cấp khoản tài trợ trị giá 194 triệu euro cho hoạt động này, tăng gấp 4 lần chi tiêu của khối cho việc này trước đây. Theo các nhà phân tích, mặc dù thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine nhưng các quốc gia EU cũng như Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì hỗ trợ tài chính cho Ukraine khi vấp phải phản đối từ một số quốc gia khác.


Nga bác tin ngừng bắn năm tới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 29/11 nói rằng, bản thân ông không thấy bất kỳ cơ hội nào về việc ngừng bắn ở Ukraine có thể xảy ra trong năm 2024. Thứ trưởng Ngoại giao Nga sau đó cho biết, bản thân ông “mong các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được một cách vô điều kiện”.


Ukraine nêu lý do cản Nga tấn công Avdiivka. Giới chức quân sự Ukraine ở tiền tuyến cho biết, tình hình thời tiết xấu diễn ra trong hai ngày qua đã làm chậm nhịp độ tấn công của quân đội Nga nhằm vào thành phố Avdiivka. Bởi bão tuyết kéo theo mưa đã khiến mặt đất trở thành nhiều vũng lầy, và không phù hợp cho việc tác chiến quân sự. Phía Nga tới nay chưa bình luận về tuyên bố trên của sĩ quan Ukraine tại Avdiivka.


Thổ Nhĩ Kỳ đóng băng tài sản của 82 tổ chức và cá nhân có liên hệ với PKK. Công báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/11 đăng quyết định của Chính phủ nước này đóng băng tài sản của 20 tổ chức và 62 cá nhân nước ngoài với lý do có liên hệ với nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Trong số danh sách bị phong tỏa tài sản có nhiều cá nhân và tổ chức tại các nước châu Âu.


Hàn Quốc, Triều Tiên tăng cường hiện diện ở khu phi quân sự. Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trở thành tâm điểm chú ý trong những ngày gần đây sau khi có thông tin Triều Tiên gia tăng sự hiện diện của binh lính và khí tài, trong khi Hàn Quốc cũng lên kế hoạch khôi phục lại một trạm gác tại khu vực. Hãng Yonhap hôm 29/11 đưa tin, quân đội Hàn Quốc cân nhắc khôi phục trạm gác 369 hiện đang được bảo tồn nguyên trạng nằm ở Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều tại huyện Goseong thuộc tỉnh Gangwon, nhằm đáp trả việc Triều Tiên tái triển khai vũ khí tại DMZ.


NATO bế tắc trong việc đưa ra quyết định chung. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Brussels, Bỉ, thảo luận một loạt vấn đề về an ninh đang gây ảnh hưởng trong khu vực. Trong bối cảnh liên tiếp các cuộc khủng hoảng xảy ra tại châu Âu và Trung Đông, NATO đang cho thấy sự bế tắc trong việc đưa ra quyết định chung của khối.


Nga cảnh báo Mỹ tránh cuộc chạy đua vũ trang mới. Chia sẻ với nhật báo Izvestia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay hoàn cảnh hiện tại không "có lợi" cho các cuộc đàm phán vũ khí với Mỹ. “Nếu Mỹ hy vọng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo, lặp lại ở một mức độ nào đó kinh nghiệm của cựu Tổng thống Ronald Reagan… Mỹ đã nhầm. Chúng tôi sẽ không bị khuất phục trước những hành động khiêu khích. Chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh quốc gia”, Thứ trưởng Ryabkov phụ trách quan hệ với Mỹ, không phổ biến vũ khí hạt nhân, và kiểm soát vũ khí nói.


NATO cảnh báo Nga dự trữ kho tên lửa lớn trước mùa Đông. Ngày 29/11, phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)-Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga đang thực hiện những nỗ lực mới nhằm tấn công lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hòng “cố đẩy nước này vào một tình thế tối tăm và lạnh lẽo”.

MỚI - NÓNG