THẾ GIỚI 24H: Lầu Năm Góc bị phong tỏa vì có nổ súng

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát phong tỏa lối vào Lầu Năm Góc. Ảnh: AP.
Cảnh sát phong tỏa lối vào Lầu Năm Góc. Ảnh: AP.
TPO - Tất cả nhân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ được khuyến cáo không ra ngoài sau khi một vụ nổ súng xảy ra tại khu vực lối ra vào của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc bị phong tỏa hôm 3/8 sau khi xảy ra vụ nổ súng bên ngoài khu phức hợp tại hạt Arlington, bang Virginia. Thông tin được xác nhận bởi Cơ quan Bảo vệ Lầu Năm Góc, theo CNN. Vụ nổ súng xảy ra tại nhà chờ xe buýt nằm ở lối vào chính của Lầu Năm Góc. Đây là lối đi ra vào cơ quan của hàng nghìn nhân viên làm việc tại Bộ Quốc phòng Mỹ. Trang tin Citizen Stringer ngày 3/8 dẫn lời Sở Cứu hỏa Airling cho biết có một người thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ nổ súng bên ngoài Lầu Năm Góc. Cơ quan Bảo vệ lực lượng Lầu Năm Góc thông báo với tờ Politico rằng đối tượng nổ súng duy nhất đã bị cảnh sát Lầu Năm Góc bắn. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã dỡ bỏ phong tỏa và mở cửa trở lại cơ sở này. Tuy nhiên, cổng vào bến tàu điện ngầm vẫn đóng.

Nhiều vụ nổ và đấu súng diễn ra liên tiếp tại thủ đô Kabul của Afghanistan tối 03/8, gần nhà riêng của quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này Bismillah Mohammad. Theo nguồn tin an ninh địa phương, những kẻ âm mưu gây rối đã sử dụng bom xe để tấn công nhằm vào nhà riêng của Bộ trưởng Quốc phòng. May mắn là ông Bismillah Mohammad vẫn an toàn và không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố một nhà ngoại giao Estonia là "nhân vật không được hoan nghênh" tại nước này trong bối cảnh hai bên đang vướng vào tranh cãi ngoại giao. Đại sứ Estonia tại Nga Margus Laidre đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga và được thông báo rằng một nhân viên của phái bộ ngoại giao này tại Moskva phải rời khỏi Nga trong vòng một tuần tới. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Estonia trục xuất một nhà ngoại giao Nga vào ngày 15/7 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 2/8 thông báo Hải quân nước này cùng Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Lực lượng Biên phòng Gruzia đã tiến hành cuộc diễn tập PASSEX ở Biển Đen. Cuộc diễn tập hải quân này bao gồm các hoạt động huấn luyện về diễn tập chiến thuật, giải cứu người trên biển, vận chuyển hàng hóa và thực hành lai dắt. Tham gia cuộc diễn tập có tàu tuần tra Sloviansk của Lực lượng Hải quân Ukraine, tàu Ochamchire của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Gruzia và tàu tuần tra Sukhumi của Lực lượng Biên phòng Gruzia.

Ngày 3/8, Iraq cho biết Mỹ sẽ trả lại hơn 17.000 cổ vật bị đưa ra khỏi quốc gia Trung Đông này kể từ khi Washington triển khai quân đội tại Iraq vào năm 2003, trong đó có cả tấm bảng bằng đất sét 3.500 năm ghi chép một phần Sử thi Gilgamesh. Hàng chục nghìn cổ vật đã "biến mất" khỏi Iraq sau khi Mỹ tiến hành xâm lược nước này cách đây 18 năm. Nhiều cổ vật khác cũng bị tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng buôn lậu hoặc phá hỏng.

Trên tài khoản Twitter, Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan xác nhận Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Dịch vụ Quốc gia nước này, ông Elias Kwandikwa đã qua đời ở tuổi 55 tại thủ đô Dar es Salaam vào tối 2/8. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Tân Hoa xã, nhân viên truyền thông của Bệnh viện Quốc gia Muhimbili, Aminiel Aligaesha cho hay, Bộ trưởng Kwandikwa đã qua đời vào khoảng 20h sau khi được điều trị tại cơ sở này, song từ chối tiết lộ nguyên nhân tử vong.

Triều Tiên muốn các lệnh trừng phạt quốc tế cấm nước này xuất khẩu kim loại và nhập khẩu nhiên liệu tinh chế cùng các nhu yếu phẩm phải được dỡ bỏ trước khi tái khởi động đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ. Theo Reuters, các nhà lập pháp Hàn Quốc, hôm nay (3/8), đã cho biết như vậy sau khi họ được giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Park Jie-won báo cáo tóm tắt tình hình. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn yêu cầu nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ để có thể mua về quần áo và rượu ngon.

Ngày 3/8, người dân thuộc thành phố Lashkar Gah, miền Tây Nam của Afghanistan, đã được yêu cầu sơ tán trong bối cảnh quân đội chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng phiến quân Taliban sau 3 ngày giao tranh ác liệt. Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn vùng nông thôn Afghanistan kể từ khi các lực lượng nước ngoài bước vào giai đoạn rút quân cuối cùng vào đầu tháng 5, song hiện tại lực lượng này đang tập trung kiểm soát khu vực thủ phủ của các tỉnh. Theo thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), tại thành phố Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh miền Nam Helmand, đã có ít nhất 40 dân thường bị thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/8 cho rằng Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nên từ chức sau khi cơ quan công tố bang này đưa ra một báo cáo độc lập xác định thống đốc đảng Dân chủ này đã quấy rối tình dục 11 phụ nữ. Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng cho rằng vị thống đốc 3 nhiệm kỳ này nên từ chức, trong khi các thành viên cơ quan lập pháp bang New York đang tiến hành các thủ tục để luận tội ông Cuomo.

MỚI - NÓNG