Vũ Hán phong tỏa một số khu vực vì biến thể Delta

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Vũ Hán. Ảnh: Xinhua
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Vũ Hán. Ảnh: Xinhua
TP - Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), hôm qua phong tỏa một số khu vực sau khi chính quyền địa phương xác nhận 3 ca nhiễm biến thể Delta, hãng Kyodo thông tin.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn thông tin từ chính quyền Vũ Hán cho biết, thành phố sẽ xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ 11 triệu dân. Vũ Hán được coi là nơi khởi phát đại dịch COVID - 19 toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa số ca nhiễm về 0, nhưng virus hoành hành trở lại với biến thể Delta khiến công tác kiểm soát dịch tại nước này khó khăn hơn. Hồi tháng Bảy, Trung Quốc ghi nhận sự bùng phát biển thể Delta ở sân bay Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô. Hôm 2/8, Trung Quốc ghi nhận 90 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 61 ca lây nhiễm cộng đồng.

Biến chủng Delta cũng đẩy hệ thống y tế nhiều quốc gia châu Á khác vào thế chống đỡ. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 3/8 phát hiện 2 bệnh nhân COVID-19 nhiễm biến thể Delta plus có khả năng lây nhiễm cao. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận sự xuất hiện phiên bản biến thể mới của SARS-CoV-2 (Delta plus), vốn là một dòng phụ của biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ hồi tháng Tư.

Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 6.016 trường hợp mắc 4 biến thể chính của SARS-CoV-2, trong đó có 2.983 trường hợp thuộc biến thể Delta. Hàn Quốc hiện có 201.203 bệnh nhân COVID-19.

Campuchia ngày 3/8 ghi nhận 577 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh từ đầu dịch lên 79.051 ca. Thêm 29 ca tử vong mới được ghi nhận, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 1.471 ca, theo Khmer Times.

Cùng ngày, Thái Lan ghi nhận thêm 147 ca tử vong vì COVID-19 và 18.901 ca mắc mới. Đây là mức tăng số ca bệnh cao thứ hai kể từ khi dịch bùng phát ở Thái Lan, theo Bangkok Post.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.