THẾ GIỚI 24H: Lầu Năm Góc bất ngờ dừng hợp tác chuyển giao chính quyền

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller. (Ảnh: AP)
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller. (Ảnh: AP)
TPO - Các quan chức Lầu Năm Góc được lệnh ngừng hợp tác với nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Joe Biden vì khối lượng công việc “quá tải”.

Hôm 18/12, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, cơ quan này đang bị quá tải bởi khối lượng các cuộc họp chuyển tiếp và sẽ lên lịch lại sau khi kỳ nghỉ lễ năm mới. Trước đó một ngày, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller đã ra lệnh cho các quan chức hủy các cuộc họp chuyển tiếp đã lên lịch. Theo hãng tin Axios, quyết định của Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller khiến các nhân viên trong Bộ Quốc phòng bất ngờ. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng phủ nhận động thái này là "sự trì hoãn" của chính quyền Trump, cho rằng "chúng tôi vẫn cam kết thực hiện một quá trình chuyển tiếp hiệu quả". Hơn 20 cuộc họp đã được lên lịch sau thời điểm năm mới.


Ngày 18/12 (theo giờ địa phương), Phó Tổng Thống Mike Pence và phu nhân, cùng Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams, đã tiêm vaccine COVID-19 tại Nhà Trắng. Trong bài phát biểu ngắn sau khi được tiêm phòng, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Chúng ta có mặt tại đây trong ngày làm việc cuối cùng của một tuần lịch sử, để khẳng định với người dân Mỹ rằng hy vọng đang mở ra. tiêm vaccine COVID-19 tại Nhà Trắng...Ông Pence cũng bày tỏ tin tưởng lịch sử sẽ ghi lại rằng tuần này là thời điểm bắt đầu kết thúc đại dịch COVID-19. "


Ngày 18/12, một đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công một sân vận động ở thành phố Galkayo, miền Trung Somalia, khiến 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ đánh bom xảy ra ngay trước khi tân Thủ tướng Somalia Hussein Roble có chuyến thăm đến Galkayo. Theo một cảnh sát ở Galkayo, vụ nổ xảy ra ở lối vào của sân vận động. Một số nhân vật cấp cao của quân đội Somalia đã thiệt mạng. Đài phát thanh Andalus của nhóm khủng bố al-Shabab cho biết nhóm phiến quân này đã nhận gây ra vụ tấn công.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 19/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 75.914.989 ca, trong đó có 1.679.505 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 53.198.084 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 21.037.400 ca và 106.884 ca đang điều trị tích cực. Ngày 18/12, thế giới có tới 150 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 105 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng nhẹ.

Ngày 18/12, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte thông báo nước này sẽ được đặt trong tình trạng phong tỏa trên cả nước trong phần lớn giai đoạn Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Thông báo trên đã chấm dứt chuỗi ngày của sự bất định và tranh cãi trong liên minh cầm quyền, vốn bất đồng giữa việc phong tỏa hoàn toàn với bên muốn có thêm thời gian để hỗ trợ các doanh nghiệp và cho phép các gia đình đoàn tụ trong kỳ nghỉ năm nay.


Mỹ chuẩn bị đưa hàng chục công ty Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC, vào danh sách đen thương mại, hai nguồn tin nói với Reuters. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của tổng thống Donald Trump nhằm củng cố di sản chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc của ông, chỉ vài tuần trước khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ thêm khoảng 80 công ty và chi nhánh vào danh sách, gần như tất cả đều là công ty Trung Quốc.

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày 18/12 tại một sự kiện tôn giáo ở tỉnh Ghazni, miền Trung AfghanistanTheo Bộ Nội vụ Afghanistan, vụ việc xảy ra khi các nạn nhân đang tham dự một buổi lễ đọc kinh Koran. Trong số những người thiệt mạng có thể có cả trẻ em. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết chất nổ được đặt trong một chiếc xe kéo.

MỚI - NÓNG