THẾ GIỚI 24H: Không tiếng súng ở miền Đông Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định không có tiếng súng trong suốt tuần qua ở miền Đông Nam nước này. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định không có tiếng súng trong suốt tuần qua ở miền Đông Nam nước này. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 5/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo rằng trong tuần qua, đã không có cuộc pháo kích nào xảy ra ở vùng Donbass.  

Phát biểu tại Học viện Công tố Quốc gia, ông Poroshenko nêu rõ: "Hôm nay (5/9) đánh dấu tuần lễ đầu tiên mặt trận vùng Donbass không có pháo kích. Đây là tuần lễ đầu tiên mà Thỏa thuận Minsk bắt đầu được tuân thủ. Trước đó, đã xảy ra những trường hợp thương vong do tai nạn, nhưng hôm nay không có ai thiệt mạng do pháo kích. Tuần lễ này cho thấy hy vọng vững chắc rằng những nỗ lực của Ukraine về đảm bảo hòa bình sẽ tạo điều kiện để chúng tôi xây dựng một nhà nước hiệu quả mới”


Ngày 5/9, cảnh sát Hungary tuyên bố quốc gia này sẽ ngừng hỗ trợ chuyên chở người di cư đến biên giới Áo bằng xe buýt và nhấn mạnh việc làm này nhằm giúp đỡ hàng nghìn người di cư trong đêm hôm 4/9 tới sáng 5/9 là “sáng kiến duy nhất”. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Budapest, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Hungary Karoly Papp cho biết: “Việc sử dụng xe buýt chở người di cư từ Hungary tới biên giới với Áo là một sáng kiến duy nhất và sẽ không có thêm xe nào nữa để chở những người đi bộ trên đường tới Vienne.”


Ngày 5/9, nhóm cứu hộ ở Malaysia đã phát hiện thêm 2 thi thể trôi dạt trên biển sau khi một tàu chở di dân bị đắm trước đó vài ngày. Một tàu gỗ chở quá tải hàng chục người nhập cư Indonesia đã bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Malaysia hôm 3/9.Cơ quan thực thi pháp luật hàng hải Malaysia và nhóm cứu hộ cho biết, ngoài 20 người may mắn sống sót, tất cả thi thể nạn nhân đã được thu hồi.


Giới chức Mỹ cho biết chính quyền nước này có thể thông qua quyết định trừng phạt Trung Quốc do Washington cho rằng Bắc Kinh đã tham gia các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty tư nhân Mỹ. CNN dẫn lời một quan chức Chính phủ Mỹ khẳng định, các biện pháp trừng phạt sẽ liên quan đến hàng loạt cá nhân và tổ chức thương mại (của Trung Quốc), và gói trừng phạt này đã được chuẩn bị trong những tháng vừa qua. Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin trên, hiện Washington vẫn chưa thông qua quyết định dứt khoát về vấn đề này.


Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalia Yaresko đã đề nghị các bộ trưởng tài chính Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G-7) cấp kinh phí để mua khí đốt của Nga cho mùa Đông. Đề xuất được đưa ra tại cuộc gặp với các đồng nghiệp từ G-7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20).


Hải quân Mỹ vừa bổ nhiệm Chuẩn đô đốc Frederick Roegge làm tư lệnh mới của lực lượng tàu ngầm ở Thái Bình Dương. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động trong các vùng biển ở khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Tin cho biết ông Roegge nhận nhiệm vụ mới, thay thế người tiền nhiệm, Chuẩn đô đốc Phillip Sawyer, trong một buổi lễ diễn ra ở Hawaii hôm 3/9.


Ngày 5/9, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Ủy ban An ninh quốc gia cùng các cơ cấu sức mạnh khác của Tajikistan đã mở chiến dịch phối hợp truy quét băng nhóm tội phạm do cựu Thứ trưởng Quốc phòng Abdukhalim Nazarzoda cầm đầu sau khi nhóm này thực hiện hai vụ tấn công táo tợn vào trụ sở chính của Bộ Quốc phòng và Sở Nội vụ thành phố Vakhdat, cách thủ đô Dushanbe 20km về phía Đông, vào ngày 4/9. Theo thông báo từ Bộ Nội vụ, hiện lực lượng chống khủng bố đã tiêu diệt được 13 thành viên băng nhóm, bắt giữ 19 đối tượng khác, thu giữ hơn 500 đơn vị vũ khí và đạn dược.


Các máy bay chiến đấu của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 5/9 đã tiến hành không kích lực lượng phiến quân ở Yemen sau khi 45 binh sỹ quốc gia Arab này thiệt mạng trong một vụ tấn công do phiến quân Houthi thực hiện cùng ngày tại tỉnh Marib, miền Đông Yemen. Truyền thông nhà nước Yemen đưa tin các máy bay chiến đấu của UAE đã ném bom vào các căn cứ của phiến quân tại Marib và Sanaa cũng như thành trì của chúng tại Saada ở cực Bắc và thành phố miền Trung Ibb.


Một nhóm vũ trang không rõ danh tính ngày 5/9 đã chặn hai chiếc xe khách ở huyện Zari thuộc tỉnh Bắc Balkh, Afghanistan và bắn chết 13 du khách. Theo một quan chức địa phương, vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 (giờ địa phương), khi hai chiếc xe này đang trên đường đến thành phố Mazar- e-Sharif. Những kẻ tấn công chỉ cho một phụ nữ trốn thoát và giết chết 13 hành khách trên xe. Các quan chức địa phương cho biết, có thể lực lượng phiến quân Taliban gây ra vụ việc và cảnh sát đang điều tra vụ việc.


Chính phủ Nhật Bản ngày 5/9 đã dỡ bỏ lệnh sơ tán đối với thị trấn Naraha thuộc tỉnh Fukushima vốn được áp dụng sau sự cố rò rỉ phóng xạ hồi năm 2011. Quyết định trên bắt đầu có hiệu lực ngay từ nửa đêm. Nahara là thị trấn đầu tiên của Nhật Bản cho phép toàn bộ người dân được trở về nhà lâu dài. Sau khi lệnh sơ tán trên được dỡ bỏ, một buổi lễ kỷ niệm đã được tổ chức Nahara, với sự tham dự của khoảng 100 người, trong đó có các quan chức chính phủ. Các cư dân trước đây của Naraha cũng đã thắp nến suốt đêm để đánh dấu sự hồi sinh của thị trấn.

MỚI - NÓNG