THẾ GIỚI 24H: Israel tuyên bố ‘quét sạch Hamas khỏi Trái đất’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi không quân Israel oanh kích không ngừng nghỉ vào Dải Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Yoav Gallant, nói rằng sẽ "quét sạch Hamas khỏi Trái đất" sau vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử.

Khi đứng cạnh các đối tác trong “Nội các chiến tranh” mới được công bố của Israel hôm 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nhấn mạnh: “Hamas – Nhà nước Hồi giáo Gaza – sẽ bị xóa sổ khỏi bề mặt Trái đất. Hamas sẽ không tiếp tục tồn tại”. Tờ Times of Israel ngày 12/10 dẫn thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) cho biết kể từ khi xung đột bùng nổ, IDF đã tấn công khoảng 3.600 mục tiêu ở Dải Gaza, với tổng số bom sử dụng là 6.000 quả.


Rơi máy bay tại Pháp khiến 4 người tử vong. Theo hãng tin Sputniknews, ngày 12/10, giới chức Pháp thông báo một chiếc máy bay du lịch cỡ nhỏ đã bị rơi ngoài khơi đảo Corsica ở Địa Trung Hải, khiến 4 người trên máy bay tử vong. Nhà chức trách nêu rõ: “4 hành khách trên máy bay đã nhanh chóng được trục vớt. Bất chấp nỗ lực cứu hộ, 4 hành khách được xác định đã tử vong”.


Mỹ không triển khai quân tham chiến ở Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói Washington sẽ không triển khai quân tham chiến ở Israel. Mỹ đã cử một số chuyên gia phối hợp, tham vấn cho Israel về cách giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, đồng thời "chia sẻ thông tin tình báo" với Israel, cũng như duy trì “mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ, cung cấp vũ khí và đạn dược cho Israel". Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 12/10 nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Lực lượng Phòng vệ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas.


Thái Lan đón nhóm công nhân đầu tiên trở về từ Israel. Ngày 12/10, nhóm 41 công nhân Thái Lan đầu tiên trong số hàng chục nghìn lao động nước này tại Israel đã trở về nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel 5 ngày trước đó. Cùng ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết tổng cộng 16 công nhân Thái Lan đã bị các chiến binh Hamas bắt làm con tin kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, có thêm một người Thái Lan được xác nhận thiệt mạng, nâng số người thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Israel lên 21.


Ai Cập ngăn chặn người Palestine di cư khỏi Dải Gaza. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức chính quyền ở Dải Gaza và những nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, Cairo đang nỗ lực ngăn chặn một cuộc di cư ồ ạt từ Dải Gaza vào Bán đảo Sinai, khi cuộc ném bom của Israel đã phong tỏa các lối ra vào chính của khu vực này. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 11/10 cho biết sự leo thang ở Dải Gaza là "rất nguy hiểm" và Ai Cập đang theo đuổi một giải pháp thương lượng cùng với các đối tác trong khu vực cũng như quốc tế để hạn chế bạo lực.


Chính phủ khẩn cấp Israel chính thức tuyên thệ nhậm chức. Hãng tin AP cho biết 5 bộ trưởng thuộc đảng Liên minh quốc gia của ông Benny Gantz đã tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội (Knesset) vào đêm 12/10, sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành “Chính phủ khẩn cấp” mở rộng. Với tỷ lệ 64 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Knesset đã đồng ý giữ nguyên thành phần Nội các cũ và bổ sung 5 bộ trưởng từ đảng đối lập nhưng không phụ trách bộ nào.


Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc. Ngày 12/10, tàu sân bay Ronald Reagan chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã đến thành phố cảng Busan của Hàn Quốc trong một cuộc biểu dương lực lượng nhằm đáp trả các mối đe dọa hạt nhân. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, chuyến thăm kéo dài 5 ngày của tàu sân bay và nhóm tàu hộ tống là một phần trong thỏa thuận được ký kết giữa Seoul và Washington vào tháng 4 nhằm tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các đối tác Mỹ trên vùng biển này.


Hai công ty đầu tiên bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì vi phạm giá trần dầu Nga. Theo Reuters, ngày 12/10 (giờ địa phương), Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với Lumber Marine, công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), vì một tàu của họ chở dầu thô Nga với giá hơn 75 USD/thùng. Công ty Ice Pearl Navigation Corp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị áp lệnh tương tự vì chở dầu thô Nga với giá trên 80 USD/thùng. Lệnh trừng phạt của Mỹ có thể cản trở hai công ty tham gia vào mạng lưới thương mại toàn cầu.


Israel nêu điều kiện về hỗ trợ nhân đạo cho Gaza. Theo hãng tin Reuters, Israel ngày 12/10 cho biết sẽ không có trường hợp ngoại lệ nhân đạo nào đối với cuộc bao vây Dải Gaza cho đến khi tất cả các con tin được giải thoát, sau khi Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đề nghị được phép cung cấp nhiên liệu để ngăn chặn việc các bệnh viện quá tải “biến thành nhà xác”. Đài truyền hình công cộng Kan cho biết số người chết ở Israel đã tăng lên hơn 1.300 kể từ ngày 7/10, hầu hết là thường dân. Hàng chục con tin Israel và nước ngoài đã được đưa đến Dải Gaza; Israel cho biết họ đã xác định được 97 người trong số này.


Ủy ban Olympic Nga chỉ trích quyết định đình chỉ tư cách thành viên của IOC. Ngày 12/10, Ủy ban Olympic Nga (ROC) đã phản đối quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc đình chỉ tư cách thành viên của ROC. Theo Ủy ban Olympic Nga, quyết định trên của IOC mang "động cơ chính trị" và "phản tác dụng". Phía Nga khẳng định, các vận động viên của Nga, phần lớn trong số đó vẫn đang bị cấm tham gia thi đấu quốc tế một cách vô căn cứ, không bị ảnh hưởng theo bất kỳ hình thức nào.


Italy hoãn hội nghị thượng đỉnh với các nước châu Phi đến năm 2024. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Italy ngày 12/10 thông báo sẽ hoãn hội nghị thượng đỉnh với các nước châu Phi, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2023, sang đầu năm 2024, do tình hình an ninh toàn cầu đang xấu đi. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni từng cho biết hội nghị sẽ là cơ hội để trình bày cái gọi là "kế hoạch Mattei" về hợp tác năng lượng với các quốc gia châu Phi, mà cho đến nay vẫn còn rất ít thông tin chi tiết.

MỚI - NÓNG