THẾ GIỚI 24H: Iran dọa đóng eo biển Hormuz, 'đuổi' Mỹ khỏi khu vực

Tàu chiến Iran tại eo biển Hormuz
Tàu chiến Iran tại eo biển Hormuz
TPO - Quân đội Iran tuyên bố nếu muốn phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, nước này có thể thực hiện một cách công khai để ngăn chặn các nước trong khu vực xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời yêu cầu các lực lượng Mỹ rời khỏi khu vực.

“Liên quan tới các vụ việc mới tại vịnh Ba Tư… nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran quyết định ngăn chặn xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz, quân đội Iran đủ mạnh để thực hiện việc đó một cách đầy đủ và công khai”, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Baqeri tuyên bố ngày 17/6. Với tầm quan trọng của eo biển Hormuz, Iran từng nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển này khi bị các nước phương Tây cấm vận.“Chúng tôi nhắc lại lập trường của chúng tôi và kêu gọi các lực lượng Mỹ chấm dứt sự hiện diện tại khu vực, vì họ là nguồn cơn chính gây khủng hoảng và bất ổn”, ông Shamkhani Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cảnh báo.


Hải quân Mỹ vừa công bố thêm các bức ảnh mới về vụ tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman tuần trước. Theo hãng tin RT, những hình ảnh mới được mô tả là cảnh một tàu siêu tốc Iran tiếp cận một trong hai con tàu dầu để dỡ mìn chưa nổ. Đó cũng là tình tiết trong video đen trắng mà quân đội Mỹ đã đưa ra trước đó.


Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay ném bom B-52H của Mỹ đã chạm trán chiến đấu cơ Su-27 Nga hai lần trong ngày thứ Hai, 17/6. Cụ thể, các máy bay chiến đấu S-27 Nga đã ngăn chặn các máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ khi các máy bay này tiếp cận biên giới Nga từ biển Đen và biển Baltic. Số lượng máy bay liên quan đến vụ việc chưa được phía Nga công bố.(XEM CHI TIẾT...)


Ngày 17/6, một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch NBA của đội bóng rổ Toronto Raptors tại thành phố Toronto (Canada) khiến 2 người bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng và thu được 2 khẩu súng. Hai nạn nhân bị thương nặng song không nguy kịch tới tính mạng. Cuộc điều tra vẫn đang được diễn ra.


Ngày 17/6, Mỹ tuyên bố đã quyết định tăng cường thêm 1.000 quân tới khu vực Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng và xảy ra các vụ tấn công tàu chở dầu trong khu vực. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan khẳng định việc triển khai quân bổ sung này nhằm mục đích “phòng thủ” trước những mối đe dọa trên biển, trên không và trên bộ ở Trung Đông. Bên cạnh đó, ông Shanahan cho rằng các động thái của Iran đang đe dọa lợi ích và các lực lượng Mỹ trong khu vực.


Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc ngày 17/6 cho hay trận động đất mạnh 1,3 độ xảy ra lúc 19 giờ 38 ở TP Hồn Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc và giáp với biên giới Triều Tiên. Các nhà chức trách Trung Quốc nhận định động đất có thể do một vụ nổ gây ra. Phía Triều Tiên chưa đưa ra thông tin hay bình luận nào.(XEM CHI TIẾT…)


Ngày 17/6, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã nhất trí phát triển máy bay chiến đấu và hệ thống tác chiến trên không của châu Âu. Thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh các quốc gia này đang đẩy mạnh nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã ký một thỏa thuận tại Triển lãm Hàng không Paris, trong đó xác định phương thức hợp tác giữa 3 nước trong dự án, bao gồm hoạt động phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.


Giới chức Ai Cập hôm 17/6 xác nhận, cựu Tổng thống Mohamed Morsi đột tử trong phiên xét xử về tội gián điệp tại một tòa án ở thủ đô Cairo. Các công viên cho biết, ông Morsi được đưa vào bệnh viện sau khi bất tỉnh trong phiên xử nhưng không kịp. Thời gian qua đời được xác định là 16h50 chiều 17/6. Khám nghiệm tử thi cho thấy, không có dấu hiệu chấn thương gần đây trên cơ thể của ông.  Năm 2012, ông Mohamed Morsi trở thành Tổng thống đầu tiên được bầu theo thể thức  dân cử trong lịch sử hiện đại Ai Cập. Tuy nhiên, ông chỉ tại nhiệm được 1 năm sau hàng loạt các vụ biểu tình quy mô lớn và bị quân đội lật đổ vào 7/2013.


Mô hình máy bay chiến đấu thế hệ mới do Pháp-Đức hợp tác nghiên cứu và phát triển ra mắt lần đầu tiên ngày 17/6 tại triển lãm hàng không Paris Bourget. Được đặt tên là “Hệ thống không chiến tương lai” (SCAF), đây là dự án quốc phòng chung tham vọng nhất từ trước đến nay do Pháp và Đức hợp tác triển khai, bắt đầu từ thoả thuận mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đạt được hồi tháng 7/2017
MỚI - NÓNG