THẾ GIỚI 24H: Hoàng tử Harry kiện Chính phủ Vương quốc Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hoàng tử Harry đã đệ đơn phản đối quyết định của Bộ Nội vụ trong việc ngăn cản anh trả tiền cho cảnh sát Anh để bảo vệ cho bản thân và gia đình, khiến việc họ trở về nhà hiện tại là quá nguy hiểm.
THẾ GIỚI 24H: Hoàng tử Harry kiện Chính phủ Vương quốc Anh ảnh 1


Harry đang tìm cách đảm bảo sự chấp thuận của Tòa án để được phép tự mình "thuê" cảnh sát bảo vệ khi ở Vương quốc Anh, thay vì được thanh toán bằng tiền thuế của người dân như đối với các thành viên Hoàng gia khác.
Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã mất sự bảo vệ của cảnh sát khi họ từ bỏ vai trò đảm nhiệm các nhiệm vụ cao cấp của hoàng gia vào tháng 1/2020 trước khi chuyển đến Nam California (Mỹ). Yêu cầu xem xét lại tính hợp pháp đối với quyết định của cơ quan thuộc Chính phủ Vương quốc Anh đã được đại diện pháp lý của Hoàng tử Harry xác nhận với giới truyền thông. Đáp lại, Chính phủ Vương quốc Anh tuyên bố rằng sẽ "không thích hợp để bình luận về chi tiết của bất kỳ thủ tục pháp lý nào".


Ngày 17/1, Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch bán vé cho công chúng vào xem Olympic Bắc Kinh 2022 giữa lúc số ca mắc COVID-19 ở nước này đang gia tăng đáng kể. Năm ngoái, ban tổ chức cho biết sẽ không cho phép khán giả quốc tế đến xem Thế vận hội mùa đông 2022 vì thời gian cách ly có thể kéo dài hàng tuần liền, nhưng họ đã hứa sẽ cho phép khán giả trong nước vào xem. Tuy vậy, kế hoạch trên đã bị hủy bỏ vào ngày 17/1 khi Trung Quốc ghi nhận 223 ca nhiễm mới chỉ ba tuần trước khi Thế vận hội mùa đông khai mạc. Các vận động viên và quan chức đã bắt đầu đến Bắc Kinh trước thềm Thế vận hội. Ngay khi đến nơi, họ lập tức đi vào một "vòng tròn khép kín" ngăn cách họ với người dân Trung Quốc.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.862.574 trường hợp mắc COVID-19 và 4.481 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 330 triệu ca, trong đó trên 5,56 triệu người không qua khỏi. Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi.


Hai chỉ huy hàng đầu của quân đội Mỹ dương tính với COVID-19. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley được xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang có các triệu chứng rất nhẹ. Tư lệnh Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ, tướng David Berger cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tướng Milley đã tự cách ly và làm việc từ xa ở một địa điểm mà ông có thể thực hiện mọi nhiệm vụ của mình.


Ngày 17/1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo quân đội nước này sẽ tập trận vào tháng tới với lực lượng của Nga. Tổng thống Lukashenko không cho biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ tham gia cuộc diễn tập mang tên “Quyết tâm của Liên bang 2022” với nội dung giả định quân đội Belarus phải “kháng cự lực lượng đến từ phía Tây”. Ông cũng cho biết cuộc diễn tập nhằm vào việc các nước tập trung quân đội dọc biên giới giữa Belarus với Ba Lan, Ukraine và các nước Baltic.


Tấn công bằng máy bay không người lái ở UAE, nhiều người thương vong. Theo giới chức Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), vụ tấn công xảy ra vào sáng 17/1 (giờ địa phương). Vụ tấn công có thể được gây ra bởi các máy bay không người lái (UAV), đã khiến ba xe bồn chứa dầu ở thành phố Abu Dhabi phát nổ và gây ra một vụ cháy khác ở sân bay quốc tế Abu Dhabi, làm ba người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.


Trung Quốc và Triều Tiên nối lại hoạt động vận tải đường sắt. Ngày 17/1, Trung Quốc xác nhận tuyến đường sắt vận tải hàng hóa giữa nước này và Triều Tiên đã được mở lại, khoảng hai năm sau khi Triều Tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19. Một chuyến tàu chở hàng từ Triều Tiên đã đến thành phố biên giới Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc. Chuyến tàu này khởi hành từ thị trấn Sinuiju đến Đan Đông sáng 16/1, sau đó hàng hóa được bốc xếp lên tàu trước khi quay trở lại Triều Tiên.


Indonesia đặt tên cho thủ đô mới là Nusantara. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chọn "Nusantara" (có nghĩa là "quần đảo" trong tiếng Anh) làm tên cho thủ đô mới của nước này, được xây dựng trên trên đảo Kalimantan. Theo Bộ trưởng Suharso Monoarfa, lý do Tổng thống chọn "Nusantara" là tên mới cho thủ đô vì tên gọi này đã nổi tiếng từ lâu, "mang tính biểu tượng quốc tế, dễ nhớ, dễ đọc và mô tả đặc thù địa hình là quần đảo của nước Cộng hòa Indonesia.”


Sáng sớm 18/1, Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng hai tên lửa dẫn đường chiến thuật trong vụ thử tiến hành một ngày trước đó nhằm kiểm tra độ chính xác của hệ thống vũ khí này. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Hai tên lửa dẫn đường chiến thuật được phóng đi từ khu vực miền Tây Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đánh trúng một mục tiêu trên đảo" ở vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Cũng theo KCNA, Học viện Khoa học Quốc phòng của nước này đã xác nhận độ chính xác, độ an toàn và hiệu quả của hệ thống vũ khí đang trong quá trình sản xuất.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...