Trung Quốc nỗ lực tổ chức kỳ Olympic 'zero COVID'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo quy định của ban tổ chức, các động viên tham dự Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) phải tiêm vắc xin đủ liều trước đó hoặc phải trải qua thời gian cách ly kéo dài. Họ sẽ được xét nghiệm COVID-19 hằng ngày và phải đeo khẩu trang khi không thi đấu, tập luyện.

Theo hãng tin AP, các quy định phòng dịch tại Thế vận hội mùa Đông Olympic Bắc Kinh về cơ bản tương tự Thế vận hội mùa Hè Olympic Tokyo hồi giữa năm 2021. Tuy nhiên, một số quy định đã được siết chặt hơn nhiều vì Trung Quốc hiện vẫn duy trì chính sách “zero COVID”.

Trung Quốc nỗ lực tổ chức kỳ Olympic 'zero COVID' ảnh 1

Bảng đếm ngược đến ngày tổ chức Olympic Bắc Kinh. Ảnh: AP

Khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến ngày khai mạc Olympic (4/2), thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận ca nhiễm biến thể siêu đột biến Omicron trong cộng đồng đầu tiên vào ngày 14/1. Ngoài Bắc Kinh, hơn 20 triệu dân ở 6 thành phố khác của Trung Quốc đang phải sống trong trạng thái phong toả vì những đợt bùng phát liên quan đến cả biến thể Delta và Omicron.

Dưới đây là những nguyên tắc phòng dịch cơ bản sẽ được áp dụng tại Olympic Bắc Kinh.

Tiêm đủ liều hoặc cách ly 21 ngày

Các vận động viên và những người khác, bao gồm nhân viên phục vụ đội tuyển và phóng viên, cần phải tiêm phòng COVID-19 đầy đủ trước khi tham dự Olympic, nếu không sẽ phải cách ly 21 ngày. Tình trạng “tiêm phòng đủ liều” của những người tham gia sẽ được xác định theo quy định của mỗi quốc gia.

Quy định này khác với Olympic Tokyo khi những người tham gia không bắt buộc phải tiêm phòng.

Trước khi lên máy bay, người tham gia Olympic cần xuất trình kết quả âm tính trong 2 lần xét nghiệm gần đó tại các phòng thí nghiệm được cấp phép.

Các biện pháp phòng dịch

Bắc Kinh sẽ đăng cai tổ chức thế vận hội Olympic với hình thức “bong bóng khép kín”, đảm bảo không vận động viên hoặc nhân viên nào tiếp xúc với bên ngoài để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan COVID-19.

Chính quyền Bắc Kinh đã “khép cửa bong bóng” vào tuần trước, đồng nghĩa với việc hàng nghìn nhân viên, tình nguyện viên, lao công, đầu bếp, tài xế địa phương phục vụ Olympic sẽ phải hạn chế tiếp cận với người ngoài trong suốt nhiều tuần.

Dự kiến, hàng nghìn người sẽ đến Bắc Kinh trong những tuần tới để tham gia Olympic, và sẽ ở trong “bong bóng” kể từ khi hạ cánh cho đến khi lên đường về nước.

Ngay khi đến sân bay Bắc Kinh, những người này sẽ được đo thân nhiệt và được xét nghiệm bằng cách lấy dịch họng, dịch mũi. Sau đó, họ sẽ lên xe buýt di chuyển đến một địa điểm được chỉ định và chờ 6 tiếng để lấy kết quả. Nếu âm tính, họ được tự do di chuyển đến các khu vực nằm trong “bong bóng”.

Không chỉ xét nghiệm khi nhập cảnh, tất cả những người tham gia Olympic sẽ được yêu cầu xét nghiệm dịch họng hằng ngày. Trước đó tại Olympic Tokyo, những người tham gia được xét nghiệm bằng cách nhổ nước bọt vào ống nghiệm để kiểm tra kháng nguyên.

Các biện pháp phòng dịch khác được khuyến khích thực hiện bao gồm giữ phòng thông thoáng, giữ khoảng cách từ 1m đến 2m với những người tham gia và với các vận động viên.

Người tham gia cần đeo khẩu trang N95 hoặc tương đương ở các khu vực trong nhà và ngoài trời, trừ một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ khi ăn hoặc uống.

Phòng ăn sẽ có vách ngăn và được quy định sức chứa tối đa để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.

Ở những nơi không thể giữ khoảng cách, ví dụ thang máy, những người đứng trong thang sẽ không được phép nói chuyện.

Nhân viên ban tổ chức sẽ chốt trực tại các khu vực quan trọng để hướng dẫn và đảm bảo mọi người tuân thủ quy tắc phòng dịch.

Trung Quốc nỗ lực tổ chức kỳ Olympic 'zero COVID' ảnh 2

Một tấm biển hướng dẫn tại Sân vận động Trong nhà Quốc gia ở Bắc Kinh ghi rõ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 bao gồm: đeo khẩu trang N95/KN95, giữ khoảng cách 1m, đo thân nhiệt. Ảnh: AP

Vận động viên dương tính

Trong khoảng thời gian diễn ra thế vận hội Olympic Tokyo, tổng cộng 33 vận động viên đã mắc COVID-19. Trong đó, 22 người đã rút tên khỏi danh sách thi đấu.

Ngay cả khi các biện pháp phòng dịch được thắt chặt ở Bắc Kinh, thì các chuyên gia cho rằng vẫn có khả năng ghi nhận các ca dương tính, đặc biệt là với sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron trên toàn thế giới.

Nếu một vận động viên hoặc người tham gia có kết quả xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng, họ sẽ phải cách ly tại một khách sạn được chỉ định. Những người này sẽ được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống. Họ được phép mở cửa sổ nhưng không được rời khỏi phòng. Phòng cách ly rộng khoảng 25m vuông, theo ban tổ chức. Đặc biệt, các vận động viên có thể yêu cầu cung cấp các thiết bị thể dục để tập luyện.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính và có triệu chứng sẽ được đưa vào bệnh viện cách ly.

Quá trình cách ly sẽ kết thúc sau khi ca bệnh có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp.

Khán giả có được vào sân?

Khán giả từ nước ngoài sẽ không được phép đến xem các buổi thi đấu. Đối với khán giả Trung Quốc, ban tổ chức Olympic cho biết vẫn đang hoàn thiện các quy định về việc vào sân.

Hiện không rõ những đợt bùng phát gần đây ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến quy định này hay không. Nhưng trước đó, ban tổ chức Olympic Tokyo cũng từng lên kế hoạch cho phép khán giả trong nước vào sân. Kế hoạch này bị huỷ bỏ sau đó vì sự gia tăng số ca bệnh ở địa phương. Kết quả là các vận động viên Olympic buộc phải thi đấu trong tình trạng không có khán giả.

Ngay cả khi một số người hâm mộ được phép vào sân ở Bắc Kinh, họ cũng không được hò hét hoặc hát mà chỉ được vỗ tay, giống với quy định ở Olympic Tokyo.

Kế hoạch này có thành công không?

Dù biến thể Omicron đang “tấn công” nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc, nhưng ban tổ chức Olympic Bắc Kinh vẫn có thể đảm bảo thế vận hội sẽ diễn ra mà không bị gián đoạn.

Bác sĩ Sandro Galea, chuyên gia sức khỏe cộng đồng tại Đại học Boston (Mỹ), cho biết: “Ngay cả khi biến thể Omicron làm mọi việc trở nên khó khăn hơn, thì những người tham gia vẫn cần cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ví dụ hạn chế tiếp xúc với người khác.”

Nếu một vận động viên mắc COVID-19 trong quá trình tham gia Olympic, họ gần như sẽ không còn cơ hội tiếp tục tham gia thi đấu sau khi kết thúc cách ly, vì thế vận hội chỉ kéo dài 16 ngày và bế mạc vào 20/2.

Theo AP
MỚI - NÓNG