Indonesia công bố tên thủ đô mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (17/1), Bộ trưởng Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia công bố thủ đô mới của nước này ở vùng Kalimantan sẽ có tên là Nusantara.

Tên Nusantara trong tiếng địa phương có nghĩa là quần đảo. Bộ trưởng Suharso Monoarfa cho biết tên gọi này đã được tổng thống chấp thuận.

Ông cho biết tên Nusantara được chọn vì đơn giản và nói lên đặc trưng của quốc gia quần đảo.

Bộ trưởng Monoarfa cho biết trước đó đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ và sử học, chọn ra khoảng 80 tên để trình lên tổng thống.

Năm 2019, Tổng thống Joko Widodo thông báo thủ đô sẽ chuyển từ đại đô thị Jakarta đến khu vực xa xôi ở tỉnh Kalimantan, trong bối cảnh thủ đô hiện tại ngày càng chìm xuống và quá tải về hạ tầng.

Dự án xây dựng thủ đô mới trị giá 466 nghìn tỷ rupiah (32 tỷ USD) đáng lẽ bắt đầu từ năm 2020, nhưng phải tạm dừng vì đại dịch COVID-19.

Quốc hội Indonesia dự kiến sẽ thông qua dự luật về xây dựng thủ đô mới trong tháng này, để dự án có thể bắt đầu khởi công và việc di chuyển sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.