THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt cơ quan ngoại giao Ukraine bị đe dọa bằng bưu kiện dính máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, 17 đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao của nước này trên khắp thế giới đã nhận được các gói đồ khả nghi trong những ngày gần đây.

Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đã nhận được một bưu kiện chứa mắt động vật. Đây là bưu kiện mới nhất trong một loạt bưu kiện dính máu tương tự được gửi tới các cơ quan ngoại giao của Ukraine trên khắp châu Âu. Các phái đoàn ngoại giao của Ukraine, bao gồm cả các đại sứ quán ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia, Italia và Áo cũng nhận được những gói bưu kiện lạ. Những bưu kiện khả nghi nói trên là bom thư hoặc gói đồ chứa các phần thân thể động vật, kể cả mắt bò. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Ukraine nhận định Nga có thể đứng sau những gói bưu kiện trên.


Điện Kremlin tuyên bố Nga không chấp nhận mức trần giá dầu áp đặt bởi phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết hôm 3/12 rằng Mátxcơva sẽ không chấp nhận mức giá trần đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển. (XEM CHI TIẾT...)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo về Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 3/12 cho biết Mỹ đang ở thời điểm then chốt đối đầu với Trung Quốc và sẽ cần sức mạnh quân sự để ngăn Bắc Kinh thiết lập lại trật tự toàn cầu. “Trung Quốc là quốc gia duy nhất có cả ý chí và quyền lực ngày càng tăng để định hình lại trật tự khu vực và quốc tế. Tôi muốn nói rõ: Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông Austin nói hôm 3/12, AP đưa tin. “Những năm sắp tới sẽ định hình sự cạnh tranh của chúng ta với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ sẽ định hình tương lai của an ninh ở châu Âu”, ông nói thêm.


Đánh bom làm lật tàu chở hàng ở miền Nam Thái Lan. Hôm 3/12, một quả bom đã phát nổ trên tuyến đường sắt chạy qua quận Sadao, tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan, khiến đường ray bị hư hại nặng và làm một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh.


NATO tăng cường hiện diện ở Baltic và biển Đen. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẽ mở rộng sự hiện diện của mình trên khắp Đông Âu, từ Biển Đen đến Baltics với quyết tâm gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga khi xung đột vẫn tiếp diễn căng thẳng ở Ukraine. Để đối phó với Nga, NATO đang tăng cường sự hiện diện của mình từ Biển Baltic đến Biển Đen. Ông cho biết, tổ chức này đã thành lập các nhóm tác chiến mới, trong đó có nhóm do Pháp dẫn đầu tại Romania với các trang bị quân sự cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh.


Cựu Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc bị bắt. Ngày 3/12, cựu Giám đốc An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon bị bắt với cáo buộc che đậy vụ quan chức nghề cá của nước này bị bắn chết ở vùng ranh giới biển với Triều Tiên năm 2020. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine cho phép dân vượt sông tại Kherson. Giới chức tỉnh Kherson (Ukraine) ngày 3/12 thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vượt sông và cho phép người dân từ tả ngạn sông Dnepr sơ tán, Reuters đưa tin. Theo Thống đốc tỉnh Kherson Yaroslav Yanushevych, khi lệnh cấm được dỡ bỏ, người dân Ukraine ở những ngôi làng tại tả ngạn sông Dnepr sẽ có thể vượt sông vào ban ngày, ở những địa điểm nhất định.


Tổng thống Ukraine chỉ trích EU. Trong thông điệp video tối 3/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích việc Liên minh châu Âu (EU) áp giá trần đối với dầu mỏ Nga là quyết định phản ánh “vị thế yếu” và vẫn còn “quá dễ chịu” đối với ngân sách của Moscow.


8.000 lính Mỹ giám sát bầu trời Trung Đông giữa lúc Qatar tổ chức World Cup. Trong khi hàng trăm nghìn người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đổ về sự kiện World Cup ở Qatar, khoảng 8.000 lính Mỹ đang đóng quân trong một căn cứ bí mật gần Doha để bảo vệ an ninh và giám sát không phận vùng Trung Đông.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).