THẾ GIỚI 24H: Dự kiến ngày chính phủ Mỹ mở cửa trở lại

Bà Nancy Pelosi dự kiến được bầu làm chủ tịch Hạ viện vào ngày 3/1. Ảnh: Reuters.
Bà Nancy Pelosi dự kiến được bầu làm chủ tịch Hạ viện vào ngày 3/1. Ảnh: Reuters.
Đảng Dân chủ cho biết sẽ cố gắng mở lại Chính phủ sau khi tiếp quản Hạ viện vào ngày 3/1 với gói ngân sách không đề cập tới bức tường biên giới.

Bà Nancy Pelosi, người dự kiến được bầu làm chủ tịch Hạ viện vào ngày 3/1, sẽ đưa ra và thông qua gói ngân sách với sự ủng hộ của đảng Dân chủ trong cùng ngày. Hôm 31/12, đảng Dân chủ đã thống nhất về kế hoạch thông qua 6 dự luật chi tiêu cho cả năm, qua đó hầu hết chính phủ sẽ được tài trợ cho đến tháng 9/2019.  Trong đạo luật được công bố tối 31/12, đảng Dân chủ cũng ban hành biện pháp ngắn hạn để kéo dài ngân sách hiện tại đến ngày 8/2 cho Bộ An ninh Nội địa, đơn vị giám sát biên giới.


Theo AP, ngay trong những giờ đầu tiên của năm mới, nhà chức trách Mỹ đã sử dụng hơi cay để đẩy lùi khoảng 150 người tị nạn tìm cách chọc thủng hàng rào biên giới tại Tijuana. Một nhân chứng cho biết các lực lượng an ninh Mỹ đã bắn ít nhất 3 loạt đạn hơi cay sang phía Mexico ở khu vực biên giới gần bãi biển Tijuana, rạng sáng 1/1.


Ngày 1/1, một người đàn ông tự xưng là người thân của một công dân Mỹ, có tên là Paul Whelan, bị bắt giữ tại Moskva do cáo buộc làm gián điệp, khẳng định ông này vô tội. Cũng theo tuyên bố, ông Paul Whelan, từng là lính thủy đánh bộ Mỹ, đã tới Moskva để tham dự một lễ cưới. Gia đình mất liên lạc với người này từ hôm 28/12 vừa qua. Trước đó, truyền thông Nga ngày 31/12 đưa tin công dân Mỹ Paul Whelan đã bị Cơ quan an ninh Nga (FSB) bắt giữ khi đang hoạt động gián điệp.


Ngày 1/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết Tokyo không có kế hoạch tìm cách chuyển chỗ ở của cư dân Nga khỏi Vùng lãnh thổ phương Bắc (mà Moscow gọi là quần đảo Nam Kuril), nếu Nga chuyển giao khu vực này như kết quả của các cuộc thương lượng. Ông Abe nói: "Tất cả người dân sinh sống tại Vùng lãnh thổ phương Bắc đều là người Nga. Quan điểm của chúng tôi khi đàm phán là không nói "làm ơn, hãy ra khỏi đây".


Quan chức trong chính quyền Mỹ, cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ cho Lầu Năm Góc khoảng 4 tháng để rút quân đội khỏi Syria. Trước đó, ông Trump đã lên Twitter để bảo vệ quyết định rút quân đội ra khỏi Syria của mình, cáo buộc những người chỉ trích là đạo đức giả, ông tuyên bố bất kỳ Tổng thống nào ra quyết định như vậy sẽ được hoan nghênh.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan chính thức đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thay thế ông James Mattis. Phát biểu trong một tuyên bố đầu năm mới, ông Patrick Shanahan cho biết, sẽ tiếp tục đảm trách nhiệm vụ bảo vệ quốc gia trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, cùng với các quân chức cấp cao của Bộ này, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Mỹ.


Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ thông báo vào khoảng 5 giờ ngày 1/1 (giờ địa phương), một thành viên thuộc lực lượng này đã bị bắn và thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ tại doanh trại ở thủ đô Washington. Hiện chưa rõ tình huống dẫn đến vụ nổ súng và vụ việc đang được điều tra. Danh tính của nạn nhân không được công bố.


Ngày 1/1, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng phiến quân và các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Syria khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Đụng độ đã nổ ra ở phía tây tỉnh Aleppo của Syria giữa liên minh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) có liên quan tới Tổ chức khủng bố al-Qaeda và nhóm phiến quân Nureddine al-Zinki.


Ngày 1/1, Mỹ và Israel đã cam kết tiếp tục hợp tác về vấn đề Syria và Iran, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút binh sỹ Mỹ khỏi Syria. Phát biểu trước cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại thủ đô Brasilia của Brazil, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông đã lên kế hoạch thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác hoạt động và tình báo tại Syria và ở những nơi khác để ngăn chặn sự gây hấn của Iran.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.