THẾ GIỚI 24H: Đánh bom khách sạn Somalia, gần 40 người thương vong

THẾ GIỚI 24H: Đánh bom khách sạn Somalia, gần 40 người thương vong
TPO - Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia, lúc 17h chiều 23/2 (theo giờ địa phương).

Khách sạn bị đánh bom là Wehliye, trên đường  Maka Al-Mukarrama – nơi các quan chức cấp cao của chính phủ và giới kinh doanh nước này thường tới. Sau vụ đánh bom, nhiều tiếng súng đã được nghe thấy tại hiện trường. Cảnh sát Somalia cho biết, trong số những người bị thương, một số đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức các tay súng Hồi giáo cực đoan al Shabaab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công.


Các đảng phái tại Quốc hội Mỹ ngày 22/3 đã nhất trí ngân sách dự thảo cho phần còn lại của năm tài chính, theo đó sẽ dành gần 1,6 tỷ USD cho việc xây dựng bức tường biên giới Mexico. Đảng Cộng hòa dự định sử dụng số tiền này để xây dựng gần 145 km “hàng rào chắc chắn” để thay thế những hàng rào thấp hiện nay, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn những hoạt động nhập cư và buôn lậu ma túy trái phép. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ứng cử viên Donald Trump từng hứa hẹn sẽ xây dựng bức tường này khi trúng cử.


Liên minh châu Âu và Mỹ vừa tháo được ngòi nổ của một cuộc chiến thương mại. Chiều 22/3, các quan chức từ Brussels đưa ra thông tin cho biết, Liên minh châu Âu và Mỹ đã đạt được thoả thuận về việc Liên minh châu Âu sẽ được miễn trừ khỏi các quy định áp thuế cao với các sản phẩm nhôm và thép xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Thoả thuận này đạt được sau chuyến công du đến Mỹ và đàm phán kéo dài trong 2 ngày qua của Uỷ viên phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu là bà Cecilia Malmstrom.


Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 22/3 cho biết, các dịch vụ lãnh sự đã chịu "ảnh hưởng nặng nề" từ vụ trục xuất các nhà ngoại giao trong bối cảnh khủng hoảng leo thang giữa hai quốc gia. Đại sứ quán Nga thông báo trên mạng xã hội Facebook: "Hậu quả của những hành động vô trách nhiệm của Chính phủ Anh, điều đã dẫn tới việc trục xuất 23 nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Nga, trong đó có một số nhân viên bộ phận lãnh sự, đó là dịch vụ lãnh sự dành cho những người đăng ký xin thị thực đã bị ảnh hưởng nặng nề."


Một thẩm phán tại Anh ngày 22/3 cho biết cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái có thể đã bị tổn thương não lâu dài và sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn, sau khi bị nghi tấn công bằng chất độc thần kinh tại thành phố Salisbury, Tây Nam nước Anh, ngày 4/3. Thẩm phán Williams thuộc Tòa án bảo vệ của Anh cho biết, tòa phải ra phán quyết về việc cho phép lấy mẫu máu vì cựu điệp viên người Nga và con gái hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, và hầu như không có khả năng giao tiếp.


Tổng thống Trump thông báo Nhà Trắng thay thế cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster, đồng thời lấy nhân vật diều hâu từ thời Bush John Bolton về thay. Theo CNN, Tổng thống Trump chia sẻ trên Twitter cá nhân là sẽ bổ nhiệm cựu đại sứ Mỹ John Bolton thay thế ông McMaster vào vị trí cố vấn an ninh cấp cao hôm 23/3.


Ngày 22/3 (rạng sáng 23/3 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật phân bổ ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD cho tài khóa liên bang 2018 (hết hạn vào ngày 30/9), đồng thời chuyển dự luật lên Thượng viện xem xét phê chuẩn nhằm tránh để chính phủ nước này phải “đóng cửa” lần thứ 3 trong năm nay. Nguồn tin từ Đồi Capitol cho biết dự luật được thông qua với 256 phiếu thuận và 167 phiếu chống. Có 90 Hạ nghị sĩ Cộng hòa và 77 Hạ nghị sĩ Dân chủ đã bỏ phiếu phản đối văn bản luật dài 2.232 trang này.


Nhiều chuyến xe buýt đã đứng đợi ngay bên ngoài khu vực Đông Ghouta, Syria trong hôm 22/3 sau khi một thỏa thuận đạt được sẽ cho phép phe nổi dậy và thường dân ở khu vực này đi sơ tán. Thỏa thuận sơ tán khỏi khu vực Harasta bắt đầu từ 5h00 sáng địa phương (12h00 giờ Việt Nam) trong ngày 22/3. Reuters dẫn lời một người phát ngôn của nhóm nổi dậy Ahrar al-Sham đang kiểm soát thị trấn này, nói rằng họ sẽ làm theo đúng thỏa thuận sơ tán. Theo một ủy ban tham gia đàm phán, khoảng 1.600 chiến binh nổi dậy cùng hàng nghìn thành viên gia đình họ sẽ rời khỏi đây.


Giới chức Mỹ hiện đang đưa ra hướng tiếp cận 2 chiều đối với Thỏa thuận hạt nhân Iran, một mặt đàm phán với các đồng minh để sửa đổi Thỏa thuận, mặt khác đã có kế hoạch chuẩn bị để chính thức rút khỏi Thỏa thuận quốc tế này - giới chức Mỹ hôm 22/3 cho hay. Ông Hook Giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay : các cuộc đàm phán giữa Mỹ và châu Âu về vấn đề này đang có bước tiến tốt về các vấn đề kiểm soát tên lửa và thanh sát cơ sở hạt nhân Iran, nhưng vấn đề bất đồng nhất vẫn là việc Mỹ đòi sửa lại Thỏa thuận hạt nhân Iran.   

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.