THẾ GIỚI 24H: Đảng Cộng hòa Mỹ chính thức đề cử ông Donald Trump tranh cử Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Đảng Cộng hòa đã chính thức đề cử Tổng thống Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống Mỹ tham gia tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 với đối thủ quan trọng nhất là ứng cử viên của Đảng Dân chủ Joe Biden.

Trong Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Charlotte, các đảng viên Cộng hòa đã chính thức đề cử ông Trump thông qua một cuộc bỏ phiếu điểm danh trực tiếp. Cũng tại hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã chính thức được đề cử làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel nhấn mạnh tới sự thống nhất trong nội bộ đảng, cũng như dành sự ủng hộ cho hai ứng cử viên tranh cử là Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence


Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) đã nhất trí cho phép "tiếp cận có điều kiện" các cơ sở mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) yêu cầu. Người phát ngôn của AEOI Behrouz Kamalvandi hôm 23/8 cho biết Iran ban đầu không phản đối yêu cầu của IAEA về việc thanh sát hai cơ sở ở Iran, lần lượt gần thành phố Shahreza ở tỉnh miền Trung Isfahan và gần thủ đô Tehran. Tuy nhiên, ông Kamalvandi lưu ý rằng các câu hỏi của IAEA phải dựa trên các bằng chứng và tài liệu nghiêm túc thay vì "các cáo buộc đơn thuần".

Nga dự kiến tiêm chủng đại trà Sputnik-V từ tháng 9 và có thể bắt đầu xuất khẩu vaccine này từ đầu năm 2021. Ngày 24/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nhất trí rằng Belarus sẽ trở thành quốc gia đầu tiên nhận được vaccine ngừa Covid-19 từ Nga. 

Đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất sắc dẫn đầu trong trận ra quân tại Army Games. Sau khi thực hiện tốt các loạt bắn mục tiêu mô phỏng tăng, máy bay, lính diệt tăng, kíp tăng VN1 về đích đầu tiên với thời gian 28 phút và 20 giây. Dự kiến, Việt Nam sẽ tham sự trận đấu thứ 2 bảng 2 vào ngày 28/8, và trận đấu thứ 3 ngày 29/8 tới. 8 đội tuyển có điểm số chung cuộc cao nhất sau 3 vòng thi sẽ lọt vào vòng bán kết.
Theo RT ngày 24/8 đưa tin, chính phủ Áo vừa thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga vì nghi ngờ liên quan đến hoạt động gián điệp.Vụ việc được phát hiện khi một công dân Áo bị bắt do có hoạt động thu thập thông tin từ nhiều công ty công nghệ cao. Quá trình điều tra, người này khai nhận nhà ngoại giao Nga là người "cầu nối" liên lạc, tất cả thông tin đều sẽ được gửi đến nhà ngoại giao Nga bằng nhiều cách khác nhau. 

Theo thông báo mới nhất của giới chức quân sự và cảnh sát của Philippines, đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển tỉnh Sulu vào ngày 24/8. Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 11h55 (giờ địa phương) khi một chiếc xe máy có gắn bom phát nổ phía trước một cửa hàng tạp hóa trên phố đông người ở Jolo - thủ phủ của tỉnh Sulu. Khi binh lính đang tiến hành phong tỏa hiện trường vụ nổ đầu tiên, một kẻ đánh bom liều chết đã xông vào và kích nổ quả bom mang trên mình vào lúc 13h.

Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến Israel ngày 24/8, bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới nhiều nước ở Trung Đông. Các chặng dừng chân tiếp theo của ông Mike Pompeo sẽ là Sudan, Bahrain và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và có thể là Oman và Qatar. Trọng tâm của chuyến công du là việc Israel bình thường hóa quan hệ với UAE và thúc đẩy các nước Arab khác làm điều tương tự, cũng như các cố gắng của Mỹ về tái áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran

Truyền hình India TV ngày 24/8 đưa tin có ít nhất 70 đến 80 người được cho là đang mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng vừa sập gần Mahad ở thành phố Raigad, bang Maharashtra. Theo thông tin mới nhất, đã có 15 người được giải cứu và đưa tới bệnh viện gần đó. Hiện lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và ba đơn vị thuộc Lực lượng ứng phó thiên tai Ấn Độ đang được điều tới hiện trường. Tòa nhà bị sập mới khánh thành cách đây sáu năm. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ sập nhà.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.