THẾ GIỚI 24H: Chiến sự ở Libya bước sang ngày thứ 4

THẾ GIỚI 24H: Chiến sự ở Libya bước sang ngày thứ 4
TPO - Ngày 7/4, giao tranh  giữa quân đội quốc gia Libya và lực lượng của Chính phủ lâm thời Lybia vẫn diễn ra ác liệt và bước sang ngày thứ 4 liên tiếp.

Ngày 7/4, Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đã bắt đầu một cuộc oanh tạc trên không phận của thủ đô Tripoli của Libya, một nguồn tin quân sự hàng đầu của Libya cho biết. Một số quận ở phía nam Tripoli đã bị cắt điện do các cuộc đụng độ giữa các tay súng LNA và lực lượng trung thành với Chính phủ. Ít nhất 21 người chết và 27 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ tại Tripoli, Bộ Y tế của GNA cho biết trong một tuyên bố vào ngày 7/4.


Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya (UNSMIL) ngày 7/4 kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 giờ ở ngoại ô phía Nam thủ đô Tripoli, trong bối cảnh các lực lượng trung thành với chính quyền ở miền Đông, do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô quốc gia Bắc Phi này. Trong tuyên bố, UNSMIL kêu gọi các bên thiết lập lệnh ngừng bắn ở ngoại ô phía Nam thủ đô Tripoli từ 16h00 đến 18h00 (theo giờ địa phương) để các đội cứu hộ và tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Libya có thể sơ tán dân thường và những người bị thương.


Ngày 7/4 các nước bắt đầu rút quân và sơ tán nhân sự khỏi Libya do lo ngại an ninh ngày càng phức tạp hơn. Gần nhất, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cho biết nước này đã sơ tán 15 thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Tripoli. Trước đó cùng ngày Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi (AFRICOM) đã cho rút một số lượng quân Mỹ khỏi Libya, với lý do tình hình an ninh phức tạp.


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hôm 7/4 nêu bật quyết tâm của Tokyo trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ xa xôi khi ông đến thăm một căn cứ mới mở dành cho Lực lượng Phòng vệ trên bộ (GSDF) tại đảo Miyako, thuộc tỉnh Okinawa. Một đơn vị gồm 380 thành viên đã được phái đến căn cứ trên đảo Miyako, đi vào hoạt động từ ngày 26-3 nhưng con số này dự kiến tăng lên 700 - 800 người thời gian tới. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa dự kiến được triển khai đến đó sớm nhất là vào đầu năm 2020.


Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) cảnh báo số lượng trẻ em cần bảo vệ và hỗ trợ các dịch vụ cơ bản tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe có thể tăng từ mức khoảng 500.000 người lên 1,1 triệu người trong năm nay, do cuộc khủng hoảng tại Venezuela. UNICEF cũng lo ngại về chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt đối xử và bạo lực mà trẻ em Venezuela di cư theo gia đình sang các nước láng giềng có thể phải gánh chịu.


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố trên Twitter rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen từ chức. Bà Nielsen ra đi trong bối cảnh chính quyền tiến hành cải tổ bộ chuyên về chính sách nhập cư này. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, quan chức phụ trách Hải quan và Biên phòng Mỹ Kevin McAleenan sẽ trở thành quyền lãnh đạo Bộ An Ninh Nội địa, gồm 240.000 nhân viên.


Trung tâm Hòa giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/4 thông báo, các tay súng tại Syria cùng ngày đã tấn công 13 thị trấn tại vùng giảm leo thang Idlib ở Tây Bắc quốc gia Trung Đông này. Cùng ngày, truyền thông Trung Đông dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi ngay lập tức đóng cửa trại tị nạn Rukban tại Syria nằm gần căn cứ quân sự Mỹ và biên giới Jordan, trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân đang sinh sống trong các điều kiện khắc khổ tại trại tị nạn này.


Ngày 7/4, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine đã công bố kết quả chính thức vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 31/3. Theo kết quả kiểm phiếu, dẫn đầu là ứng cử viên Đảng Đầy tớ nhân dân Vladimir Zelensky với 30,24% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là tổng thống đương nhiệm của Ukraine Pyotr Poroshenko, được 15,95% số phiếu. Kể từ ngày 7/4, cả hai ứng cử viên Zelensky và Poroshenko đã chính thức có quyền tranh cử tại vòng hai của cuộc bầu cử, sẽ diễn ra vào ngày 21/4 tới.

MỚI - NÓNG