THẾ GIỚI 24H: Chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel
TPO - Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel thông báo có 16 thành viên phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas thiệt mạng trong các vụ không kích Israel nhằm vào một chốt chỉ huy của phong trào này tại Dải Gaza.

Theo Shin Bet, trong số các thành viên Hamas thiệt mạng có một chỉ huy cấp cao và một số chuyên gia phát triển vũ khí. Đại diện Hamas cũng xác nhận một số chỉ huy hàng đầu của lực lượng này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Quân đội Israel cùng ngày thông báo một binh sĩ nước này đã thiệt mạng, 2 binh sĩ bị thương khi các tay súng Hamas phóng một tên lửa chống tăng từ Gaza nhằm vào Israel.


Ngày 12/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp tổ chức cuộc họp khẩn lần thứ hai trong tuần về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine do những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày gần đây. Ông Tor Wennesland - Điều phối viên đặc biệt của LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông cập nhật thông tin về tình hình căng thẳng leo thang nghiêm trọng giữa Israel và Palestine, nhấn mạnh nếu có chiến tranh, chính người dân của cả hai phía sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ông kêu gọi HĐBA và các bên có liên quan cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ này.


Ngày 12/5 (giờ Mỹ), phe Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu loại bỏ bà Liz Cheney khỏi cương vị Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại cơ quan lập pháp này. Bà Cheney là người thường xuyên chỉ trích ông Trump thời ông còn là đương kim Tổng thống Mỹ. Hôm 13/1 vừa qua, bà là một trong 10 nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump. Mạng tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết việc “hạ bệ” bà Cheney cho thấy ảnh hưởng của cựu Tổng thống Mỹ đối với đảng Cộng hòa còn rất lớn. Dự kiến, phe Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu ra người thay thế bà Cheney.


Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 12/5 cho biết ông đang bị điều tra về các tuyên bố được cho là không đúng sự thật tại một ủy ban của Quốc hội đang điều tra tham nhũng. Phát biểu với báo giới trước một cuộc họp nội các, ông Kurz cho biết: "Cơ quan công tố đã mở cuộc điều tra đối với chánh văn phòng của tôi (ông Bernhard Bonelli) và tôi". Ông cũng phủ nhận có sai trái, đồng thời khẳng định "luôn trả lời tất cả các câu hỏi của ủy ban điều tra một cách trung thực". Tuy nhiên, ông cũng cho biết cuộc điều tra sẽ không ảnh hưởng tới công việc điều hành chính phủ của ông và ông sẽ không từ chức. Theo luật pháp của Áo, tội khai man trước quốc hội có thể bị phạt tù tới 3 năm.


Ngày 12/5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã lên tiếng kêu gọi thành lập một liên minh quốc tế về an ninh mạng, trong một nỗ lực toàn cầu chống lại các mối đe dọa trên mạng. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến do Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) tổ chức, ông Raab cho biết Anh sẽ là cường quốc mạng đi đầu và phối hợp với các đồng minh để tạo ra một không gian mạng "miễn phí, cởi mở và hữu ích cho tất cả các quốc gia và mọi người dân." Ông cũng thông báo một chương trình đầu tư trị giá 22 triệu Bảng (31 triệu USD) nhằm giúp các nước châu Phi và châu Á tăng cường năng lực đảm bảo an ninh mạng.


Quần đảo Maldives đã quyết định cấm nhập cảnh đối với những người đến từ các nước Nam Á; trong đó có Ấn Độ, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bộ Du lịch Maldives ngày 12/5 cho biết: "Chính phủ Maldives đã quyết định tạm ngừng cấp thị thực du lịch cho khách đến từ các nước Nam Á như Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka." Lệnh cấm này cũng áp dụng với các hành khách quá cảnh hơn 24 giờ tại các nước trên và những người đã từng đến các nước này trong vòng 14 ngày qua.


Ngày 12/5, hải quân Ukraine thông báo nước này và Mỹ đã tiến hành tập trận hải quân chung trên Biển Đen một ngày trước đó. Bộ phận báo chí của hải quân Ukraine cho biết, tham gia cuộc tập trận có một tàu tuần tra và một máy bay trực thăng chống ngầm của Lực lượng Hải quân Ukraine, một tàu chỉ huy của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cùng một tàu lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 715.585 trường hợp mắc COVID-19 và 13.017 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 161 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,34 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 161.041.659 ca, trong đó có 3.343.934 người tử vong.

MỚI - NÓNG