THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Afghanistan bị tấn công, 30 người thiệt mạng

THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Afghanistan bị tấn công, 30 người thiệt mạng
TPO - Ngày 29/4 một vụ tấn công đãm máu đã xảy ra tại huyện Teshkan thuộc tỉnh Badakhshan ở phía Bắc Afghanistan, khiến khoảng 30 cảnh sát thiệt mạng.

Ủy viên hội đồng tỉnh Badakhshan, ông Javid Majidi cho biết phiến quân Taliban đã tiến hành vụ tấn công trên vào khoảng 4 giờ sáng ngày 29/4 theo giờ địa phương. Taliban cũng đã bắt giữ 3 cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng tỉnh Badakhashan, ông Kiramat Jahangir cho rẳng chỉ có 5 cảnh sát thiệt mạng và 9 phiến quân Taliban thiệt mạng. Lực lượng Taliban đã xác nhận về vụ tấn công nói trên. Cùng ngày, một vụ đánh bom cũng đã xảy ra tại địa điểm đăng ký bầu cử ở thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Ít nhất 6 người đã bị thương, trong đó có 1 trẻ em.


Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ mối quan tâm tới những hoạt động “bất ổn và nguy hiểm” của Iran trong thời gian gần đây. Chuyến thăm các đồng minh Trung Đông của ông Pompeo diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông được xác nhận là tân Ngoại trưởng mới của Mỹ. Phát biểu cùng với lãnh đạo Israel, ông Pompeo cho biết: "Chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc về sự đe dọa leo thang nguy hiểm của Iran đối với Israel và khu vực."


Ngày 29/4, nguồn tin quân sự cho biết một cơ trưởng và hai phi công Libya đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự chở hàng phục vụ lĩnh vực dầu khí, xảy ra ở miền Nam Libya. Các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn nguồn tin quân sự cho hay chiếc máy bay đã bị rơi vài phút sau khi cất cánh từ mỏ dầu al-Charara, một trong những mỏ quan trọng nhất ở phía Nam của Libya. Chiếc máy bay này đến từ Tripoli mang theo đồ tiếp liệu cho nhân viên mỏ dầu này. Cơ trưởng và 2 phi công khác đã chết, chỉ một người sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.


Phủ Tổng thống Pháp cho biết, ông Emmanuel Macron vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Rouhani nhằm bàn thảo về tương lai của thoả thuận hạt nhân Iran. Trong cuộc điện đàm, ông Macron cho biết nước Pháp mong muốn tiến tới một thoả thuận hạt nhân mới với Iran “trên cơ sở duy trì những điều khoản đã đạt được trong thoả thuận năm 2015 nhưng mở rộng ra thêm 3 chủ đề quan trọng khác, là về việc kiểm soát các hoạt động hạt nhân của Iran từ sau năm 2025, về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và về các cuộc khủng hoảng lớn trong khu vực”.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 đe dọa sẽ đóng cửa Chính phủ liên bang vào tháng 9 nếu Quốc hội không cung cấp đủ kinh phí để xây dựng một bức tường trên biên giới với Mexico. Tổng thống Donald Trump từng đưa ra lời đe dọa đóng cửa chính phủ để thúc đẩy những thay đổi trong luật nhập cư mà ông nói sẽ ngăn chặn bọn tội phạm xâm nhập vào đất nước. Sau khi đóng cửa vào tháng 1, khoản chi tiêu tạm thời 1,3 ngàn tỷ USD sẽ giữ cho chính phủ hoạt động cho đến cuối tháng 9. Phương án đóng cửa Chính phủ Mỹ trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11 không được những nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ vì lo ngại đến khả năng mất ghế đa số tại Quốc hội.


Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã giành lại nhiều ngôi làng chiến lược nằm bên bờ Đông của sông Euphrates từ tay các chiến binh SDF – lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria. Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Lực lượng Dân chủ Syria người Kurd (SDF) đã bị quân đội Syria tước quyền kiểm soát đối với nhiều ngôi làng ở bờ Đông sông Euphrates. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Syria và lực lượng SDF (do Mỹ hậu thuẫn) diễn ra ở gần biên giới Iraq, ở vùng do người Kurd kiểm soát.


Ngày 29/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố lệnh cấm xuất khẩu lao động từ Philippines sang Kuwait đã chuyển từ tạm thời sang dài hạn. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao Philippines, hiện có khoảng 220.000 công dân nước này làm việc tại Kuwait và gần 60% trong số đó làm nghề giúp việc gia đình. Trước đó, hồi tháng 2-2018, Philippines đã ban hành lệnh cấm tạm thời xuất khẩu lao động sang Kuwait sau vụ một nữ giúp việc Philippines bị giết. Tuần trước, giới chức Philippines xin lỗi Kuwait vì đoạn video công bố trên mạng cho thấy nhân viên Ðại sứ quán Philippines giúp lao động nước này bỏ trốn vì bị chủ lao động lạm dụng. Phía Kuwait yêu cầu Ðại sứ Philippines rời khỏi nước này và triệu hồi đại sứ về nước.   


Người di cư Honduras, Guatemala và Salvador trong đoàn caravan xuyên Mexico tới xin tị nạn tại Mỹ có nguy cơ bị trục xuất về nhà xa hàng ngàn km, hoặc ở lại Mexico. Từ ngày 29-4, người di cư Trung Mỹ, gồm nhiều gia đình, bắt đầu xin tị nạn Mỹ bằng cách trình diện thanh tra biên giới tại San Ysidro ở San Diego, bang California, cửa khẩu biên giới bận rộn nhất Mỹ. Hầu hết trong số khoảng 400 người đến thành phố biên giới Tijuana ở bang Baja California của Mexico bằng xe buýt trong vài ngày qua cho biết họ định xin tị nạn hợp pháp tại San Diego từ ngày 29-4, nhưng các luật sư tư vấn đã khuyến cáo rằng không phải ai cũng sẽ được chấp nhận.


Ngày 29/4, ít nhất 15 người di cư châu Phi thiệt mạng khi chiếc thuyền của họ bị chìm ngoài khơi bờ biển Algeria khi cố gắng vào châu Âu. Theo báo chí Algeria, lực lượng bờ biển đã cứu được 19 trong tổng số 34 người trên thuyền. Chiếc thuyền chìm tại khu vực bờ biển Oran, một thành phố cách thủ đô Algiers 450km về phía Tây. Chiếc chuyền này khởi hành từ  Maroc. Tuần trước, Bộ Nội vụ của Algeria cho biết, đất nước Bắc Phi đang phải hứng chịu một làn sóng người di cư bất hợp pháp từ các nước cận Sahara qua khu vực bờ biển nước này để vào châu Âu.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".