THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo nước thải Fukushima chứa chất có thể gây ‘tổn hại di truyền’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiến sĩ Christopher Busby - chuyên gia hạt nhân, nhà hóa học vật lý và thư ký khoa học của Ủy ban châu Âu cảnh báo rằng triti trong nước làm mát được lọc từ nhà máy hạt nhân Fukushima rất nguy hiểm.

“Triti có thể xâm nhập vào cơ thể con người một cách dễ dàng. Chất này trao đổi với hydro thông thường, và có thể trở thành liên kết hữu cơ (cộng hoá trị). Nó có thể gây tổn hại di truyền chỉ với nồng độ thấp”, ông Busby giải thích. Sau nhiều tháng tranh cãi, Nhật Bản tuyên bố sẽ bắt đầu xả hơn 1 triệu tấn nước phóng xạ pha loãng đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương vào ngày 24/8. Quyết định trên đã được đưa ra bất chấp làn sóng chỉ trích từ người dân địa phương, cộng đồng quốc tế cũng như Trung Quốc và các nước láng giềng khác trong khu vực.


Mỹ trừng phạt cá nhân và thực thể Nga với cáo buộc bắt cóc trẻ em Ukraine. Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và 2 tổ chức Nga mà bộ này cho là có liên quan việc cưỡng bức trục xuất và bắt cóc trẻ em Ukraine về Nga, theo hãng tin Reuters. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington đang thực hiện các bước để áp đặt hạn chế về thị thực đối với 3 quan chức Nga do nghi ngờ 3 người này vi phạm nhân quyền đối với trẻ vị thành niên Ukraine và cưỡng bức trục xuất, bắt cóc trẻ em Ukraine.


Người Mỹ tiếp tục bị cấm đi du lịch Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố đã gia hạn lệnh cấm công dân Mỹ vào Triều Tiên năm thứ 7 liên tiếp. Lệnh cấm ngăn người mang hộ chiếu Mỹ đi du lịch “đến, vào hoặc qua CHDCND Triều Tiên trừ khi được xác nhận đặc biệt cho chuyến đi đó”. Việc gia hạn một năm sẽ có hiệu lực vào ngày 1/9. (XEM CHI TIẾT...)


Ukraine tuyên bố tiến hành 'chiến dịch đặc biệt' vào bán đảo Crimea. Kiev ngày 24/8 cho biết lực lượng Ukraine đã thực hiện “chiến dịch đặc biệt” nhằm vào bán đảo Crimea, nhưng không công bố thông tin chi tiết. Andrii Yusov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Ukraine, cho biết chiến dịch được thực hiện bởi cơ quan này và Hải quân Ukraine. Quan chức Kiev không tiết lộ chi tiết về chiến dịch, chỉ cho biết nó đã thành công và phía Ukraine không có thương vong, trong khi đối phương phải chịu thiệt hại. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Ukraine xác nhận 3 quốc gia cam kết viện trợ máy bay F-16. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/8 cho biết, tính tới nay có 3 quốc gia là Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy xác nhận gửi các máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev và hỗ trợ huấn luyện phi công, cũng như hậu cần.


Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên. Ngoại trưởng các nước Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) ngày 24/8 đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Theo tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước G7, vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế.


Mỹ duyệt thương vụ vũ khí 500 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc). Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán cho Đài Loan các hệ thống theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại được trang bị trên tiêm kích F-16. Theo thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) hôm 23/8, thương vụ vũ khí mới trị giá 500 triệu USD bao gồm các phụ tùng thay thế, phần mềm, thiết bị huấn luyện, "hỗ trợ máy bay và đạn dược". Đài Loan (Trung Quốc) cũng yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần từ chính phủ và nhà thầu Mỹ.


Mỹ mua uranium của Nga nhiều kỷ lục. Mỹ đã mua 416 tấn uranium của Nga trong nửa đầu năm nay, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, và là mức cao nhất kể từ năm 2005. Hãng thông tấn RIA Novosti cho hay, Nga hiện chỉ cung cấp cho Mỹ uranium đã được làm giàu. Đây là nguyên liệu quan trọng để sản xuất điện hạt nhân dân sự. Theo RIA Novosti, Washington đã chi 696,5 triệu USD để nhập khẩu uranium từ Nga, đánh dấu giá trị nhập khẩu ở mức cao nhất kể từ năm 2002. Trong nửa đầu năm nay, giá nhập khẩu uranium của Nga đã tăng 2,5 lần.


BRICS sẽ không đổi tên sau khi kết nạp thành viên mới. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết tất cả các quốc gia BRICS đều nhất trí không thay đổi tên nhóm sau khi kết nạp các thành viên mới. Nhà ngoại giao Nga cũng nói thêm rằng năng lượng sẽ là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng của BRICS sau khi các thành viên mới gia nhập nhóm.


Israel phát hiện muỗi mang virus "Tây sông Nile". Bộ Bảo vệ Môi trường Israel (MEP) ngày 24/8 thông báo đã phát hiện loại muỗi mang virus nguy hiểm mang tên "Tây sông Nile" ở hai địa điểm, gồm thành phố Or Yehuda gần sân bay Quốc tế Ben Gurion và ở khu vực Neve Zohar gần Biển Chết.


Campuchia xóa tên 31 tân nghị sĩ Quốc hội. Ngày 24/8, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) đã ban hành các quyết định xóa tên 31 nghị sĩ vừa trúng cử và tham dự kỳ họp thứ I Quốc hội Campuchia khóa VII diễn ra trong hai ngày 21 và 22/8 vừa qua.

MỚI - NÓNG