THẾ GIỚI 24H: Căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản trở thành trại tị nạn

Một căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản
Một căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản
TPO - Chính phủ Mỹ đã chọn căn cứ quân sự ở Oklahoma (Nhật Bản) làm nơi trú ẩn mới, tạm thời để nuôi trẻ em tị nạn.

Văn phòng Tái định cư người tị nạn Mỹ ngày 12/6 cho biết, đây là quyết định nhằm đối phó với sự gia tăng đột biến về số lượng trẻ em qua biên giới mà không có cha mẹ. Cơ quan này đã tiếp nhận gần 41.000 trẻ em tị nạn trong năm tài chính này, đánh dấu mức tăng gần 57% so với cùng kỳ năm ngoái.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi Iran đóng vai trò xây dựng để mang lại một nền hòa bình và ổn định lâu dài tại Trung Đông. Trong khuôn khổ chuyến thăm Iran, tối qua 12/6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã hội đàm và có cuộc họp báo chung. Ông Abe nhấn mạnh Nhật Bản không muốn một cuộc chiến mới trong khu vực và sẽ nỗ lực để ngăn chặn nó xảy ra.


Các tổ chức và phong trào phản đối Brexit tại Anh đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc tuần hành với quy mô lớn chưa từng có để ngăn chặn Brexit. Cuộc tuần hành lớn nhất sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 12/10, tức hơn 2 tuần trước khi Brexit chính thức có hiệu lực vào ngày 31/10. Các nhà tổ chức hứa hẹn, đây sẽ là cuộc xuống đường đông đảo nhất trong lịch sử nước Anh.


Trong cuộc gặp với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng vào ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ điều thêm 1.000 binh sỹ tới Ba Lan. Ông Trump nhấn mạnh Ba Lan cũng sẽ bố trí một "căn cứ tầm cỡ thế giới" cho các binh sỹ Mỹ. Dự kiến, số binh sỹ Mỹ sẽ được điều động từ Đức sang Ba Lan trong thời gian tới.


Ngày 12/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề phi hạt nhân hóa với Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra nhân thời điểm tròn một năm ngày diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.


Điện Kremlin ngày 12/6 cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ xác nhận nào từ Mỹ liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) sắp tới. Theo ông Dmitry Peskov, người phát ngôn điện Kremlin, phía Mỹ chưa khởi xướng việc tổ chức một cuộc họp riêng. Đến thời điểm này, phía Nga vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức từ phía Mỹ.


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 12/6 lên án hành động của một tàu cá Trung Quốc vì đã bỏ rơi 22 ngư dân nước ông sau vụ va chạm ở biển Đông. Ông Lorenzana dẫn thông tin từ các ngư dân Philippines cho biết vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu FB Gimver 1 của Philippines xảy ra tại bãi Cỏ Rong vào tối 9/6 (giờ địa phương), khiến tàu Philippines bị chìm. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng gửi lời cảm ơn tới thuyền trưởng và thủy thủ đoàn của một tàu cá Việt Nam vì đã tới giải cứu các ngư dân Philippines gặp nạn.


Ngày 12/6, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo nước này đã chính thức triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tới khu vực biên giới phía Nam, giáp với Guatemala, để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, những người tìm cách vượt qua lãnh thổ Mexico trên hành trình tới Mỹ. Mexico đang nỗ lực thực hiện cam kết trong thỏa thuận di cư với Mỹ vừa đạt được vào ngày 7/6 vừa qua, nhằm tránh việc Washington áp thuế nhập khẩu với hàng hóa nước này.

MỚI - NÓNG