THẾ GIỚI 24H: Bạo loạn 'Áo vàng' bất ngờ bùng phát trở lại

Người biểu tình 'áo vàng' tuần hành ở Khải Hoàn Môn, Paris. Ảnh: Reuters.
Người biểu tình 'áo vàng' tuần hành ở Khải Hoàn Môn, Paris. Ảnh: Reuters.
TPO - Cuối tuần qua, hơn 28.000 người đã xuống đường để kỷ niệm một năm ngày phát động phong trào biểu tình Áo vàng tại Pháp.

 Bạo lực đã tái diễn tại thủ đô Paris và một số thành phố lớn như Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes và Marseille. Tại Paris, bạo lực bùng phát khi những người biểu tình quá khích đập phá cửa kính của một trung tâm thương mại và một khách sạn. Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông, khoảng 147 người đã bị bắt giữ.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận đang có vấn đề về sức khỏe, sau một thời gian dài ông không xuất hiện công khai. “Tất cả đau đớn, tôi đều trải qua vì tôi đã già... Cuộc sống bắt đầu ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi”, ông Duterte nói. Ông Duterte là người nhiều tuổi nhất đắc cử tổng thống Philippines. Nhiều dấu hỏi về sức khoẻ của ông xuất hiện ngay từ khi ông lên cầm quyền năm 2016 vì ông thỉnh thoảng vắng mặt trong những sự kiện quan trọng. (XEM CHI TIẾT…)


Nga vừa bắt đầu di chuyển 3 tàu hải quân Ukraine vào hôm 17/11 sau khi có thông tin cho biết, Moscow sẽ trao trả những tàu này cho Kiev trước khi diễn ra hội nghị 4 bên về vấn đề miền đông Ukraine vào tháng 12. Những phóng viên ở Crimea đã trông thấy 3 tàu của Ukraine được kéo qua eo biển Kerch về phía biển Đen, nơi mà chúng có thể tiếp tục trở về với Ukraine. Nhiều hãng truyền thông cho biết, các tàu này sẽ được đưa về Ukraine mà không có bất kì tài liệu nào và tước hết vũ khí.


Một vụ xả súng xảy ra tại một ngôi nhà ở San Diego, miền Nam bang Califronia (Mỹ), làm 3 trẻ em thiệt mạng. Theo cảnh sát địa phương, họ đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ xả súng trên và khi tới hiện trường đã phát hiện một khẩu súng bị bỏ lại. Hiện vẫn chưa rõ khi xảy ra vụ việc có bao nhiêu người, cũng như động cơ của vụ xả súng nói trên, tuy nhiên phía cảnh sát cho biết thủ phạm của vụ xả súng có thể đã tự sát.


Ngày 17/11, Triều Tiên khẳng định các vấn đề hạt nhân sẽ không được đưa ra thảo luận khi các cuộc đàm phán với Mỹ được nối lại, nếu cam kết rút lại “chính sách thù địch” của Washington không được đưa vào nghị trình. Bộ Ngoại giao nước này cho rằng, việc Liên hiệp quốc gần đây thông qua một nghị quyết về tình trạng vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng là một “sự khiêu khích chính trị” do Mỹ cầm đầu. Trước đó, Triều Tiên đã mô tả nghị quyết trên là một sản phẩm của “chính sách thù địch” của Mỹ.


Ngày 17/11, một quả rocket đã bắn trúng vào Vùng Xanh, nơi đặt các đại sứ quán và tòa nhà chính phủ tại thủ đô Bagdad của Iraq nhưng không gây thương vong hay thiệt hại lớn. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, nhiều tiếng còi báo động đã vang lên sau vụ nổ. Trước đó cùng ngày, người biểu tình Iraq đã chiếm giữ cây cầu thứ ba dẫn tới Vùng Xanh tại thủ đô Bagdad trong làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua.


Ngày 17/11, một người đàn ông đã bị bắt giữ tại sân bay Heathrow, London (Anh) với tội danh tấn công khủng bố sau khi người này đáp chuyến bay đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cảnh sát Anh, Mamun Rashid, 26 tuổi, hôm nay (18/11) sẽ ra tòa với các cáo buộc chuẩn bị tấn công khủng bố. Người này bị bắt giữ vì có các hành vi phạm tội liên quan đến cuộc xung đột ở Syria.


Ngày 17/11, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết một số sỹ quan quân đội nước này đã bị bắt giữ vì tham gia ủng hộ các kế hoạch lật đổ chính quyền với sự hậu thuẫn của Mỹ và Colombia. Ông Maduro khẳng định cơ quan an ninh Venezuela đã triệt phá 47 âm mưu mua chuộc các sỹ quan quân đội, trong đó xác định được một số quân nhân tham gia trực tiếp để phục vụ cho chiến lược lật đổ của Mỹ và Colombia. Ông Maduro thông báo một số sỹ quan đã không giữ được bản lĩnh và bị mua chuộc, song các kế hoạch này đã bị phát giác bởi những quân nhân yêu nước.


Truyền thông Triều Tiên ngày 18/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lần thứ 2 trong vòng 3 ngày thị sát các cuộc diễn tập không quân. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định "sự cần thiết phải tiến hành diễn tập không định kì dưới tình huống chiến tranh thực sự giả định" nhằm "nâng cấp sự sẵn sàng" chiến đấu của các đơn vị quân đội Triều Tiên. Hôm 16/11, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng đã thị sát một cuộc tập trận không quân. Bức ảnh trên nhật báo Rodong Sinmun cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un mỉm cười và các phi công đứng quanh ông.

MỚI - NÓNG