Thế giới 24h: Bà Angela Merkel tiếp tục làm Thủ tướng Đức

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Quốc hội Đức ngày 14/3 xác nhận bà Angela Merkel sẽ lần nữa là thủ tướng của nước Đức. Đây là nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư liên tiếp của bà Merkel.

Bà Merkel chiến thắng với 364 phiếu ủng hộ, nhiều hơn 9 phiếu so với tỷ lệ tối thiểu 50% yêu cầu. Có 315 phiếu trống, 9 phiếu trắng, 21 nghị sĩ vắng hoặc không bỏ phiếu. Chiến thắng của bà Merkel chấm dứt 171 ngày bế tắc chính trị ở Đức sau cuộc bầu cử liên bang ngày 24/9/2017.


Thủ tướng Anh Theresa May công bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga liên quan đến việc 2 cha con cựu điệp viên Nga Sergei và Yulia Skripal được phía Anh cho là bị đầu độc bằng chất độc thần kinh vào ngày 4/3. Bà May nói các nhà ngoại giao này có một tuần để chuẩn bị rời Anh và cho rằng họ là những “sĩ quan tình báo bí mật”. Thủ tướng May cho biết sẽ siết chặt lệnh cấm vận Nga và đóng băng các tài sản của các quan chức Nga ở Anh. (XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói rằng ông đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Andrej Kiska và nếu Tổng thống chấp nhận, ông sẽ từ chức vào ngày 15/3. Sau hai ngày thương lượng với các đảng trong liên minh cầm quyền, ngày 14/3 Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông sẵn sàng từ chức với hy vọng chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài hơn nửa tháng qua sau vụ một nhà báo của nước này bị giết hại.


Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề di cư Dimitris Avramopoulos cho biết, các nước EU sẽ tăng hỗ trợ tài chính thêm 3 tỷ euro cho các dự án, giúp mang lại lợi ích cho người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, EU vẫn đang phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn làn sóng di cư đổ vào châu lục. Các quan chức Liên minh châu Âu dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày 26/3 tới tại Bulgaria.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/3 đã bổ nhiệm người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Heather Nauert giữ chức quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách ngoại giao nhà nước thay ông Steve Goldstein vừa bị cách chức hôm 13/3. Theo CNN, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tiếp tục thay nhiều vị trí khác, trong đó xem xét cách chức Bộ trưởng Cựu chiến binh (VA) David Shulkin - người đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong bộ này cũng như các cáo buộc mới cho rằng ông đã thường xuyên cử 1 nhân viên trong VA lo những việc cá nhân cho mình. Người có thể thay thế ông Shulkin là Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry.


Ngày 13/3, một nhóm chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham đã giao nộp vị trí của mình trong khu Al-Qadam, quận Trại tị nạn Yarmouk của người Palestine, ngoại ô Damascus đến được chuyển đến tỉnh Idlib. Các đơn vị vũ trang địa phương NDF đã tiếp quản khu phố này. Trang tin Amaq, cơ quan truyền thông của IS tuyên bố, 10 binh sĩ Syria thiệt mạng trong cuộc tập kích bất ngờ này. Nhưng theo tin từ quan chức quân sự khu vực, 5 binh sĩ Syria đã tử trận nhưng IS không kịp chiếm được khu phố Al-Qadam.


Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn làn sóng người di cư, ngày 14/3, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo các nước châu Phi và một số nước khác rằng công dân của họ sẽ ngày càng khó có khả năng được cấp thị thực vào châu Âu nếu các nước này từ chối tiếp nhận lại những người di cư kinh tế. Các biện pháp siết chặt cấp thị thực liên quan đến thời gian xử lý yêu cầu xin thị thực, thời hạn của thị thực được cấp và phí cấp thị thực. Theo luật pháp quốc tế, các nước châu Âu không bắt buộc phải tiếp nhận những người nhập cư đến tìm việc làm mà chỉ phải tiếp nhận những người chạy trốn chiến tranh.


AFP đưa tin dẫn lời giới chức Pakistan cho biết, tối 14/3, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một vụ đánh bom bằng xe môtô nhằm vào trạm kiểm soát của cảnh sát gần thành phố miền Đông Lahore. Vụ nổ xảy ra tại khu vực Raiwind, ngoại ô Lahore, thị trấn trọng yếu của tỉnh miền Trung Punjab, nằm gần một thánh đường Hồi giáo. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.


Ngày 14/3, lãnh đạo nhiều quốc gia tập trung tại Rome (Italia) để thảo luận về tương lai của Cơ quan cứu trợ và hành động của Liên hiệp quốc (UNRWA) phụ trách viện trợ nhân đạo giáo dục và y tế cho người tị nạn Palestine. UNRWA đang đối mặt với khủng hoảng do thiếu kinh phí hoạt động sau khi Chính phủ của Tổng thống Donald Trump đóng băng phần lớn số tiền viện trợ cho tổ chức này. Dự kiến, nguồn quỹ của UNRWA sẽ cạn kiệt trong tháng 5 này.


Các nhà hoạt động đã xếp 7.000 đôi giày trên bãi cỏ tại Đồi Capital (Quốc hội Mỹ). Con số này bằng số các nạn nhân trong các vụ xả súng tại Mỹ kể từ sau vụ xả súng thảm sát tại trường Tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012. Các nhà hoạt động một lần nữa cảnh báo nạn bạo lực súng đạn nghiêm trọng tới Chính phủ Mỹ.


Ngày 14/3, học sinh trên khắp nước Mỹ đã đồng loạt nghỉ học và xuống đường tuần hành nhằm kêu gọi hành động chống lại bạo lực súng đạn. Hàng trăm học sinh đến từ các trường học ở thủ đô Washington đã tụ họp bên ngoài Nhà Trắng. Tại New York, nhiều học sinh, trong trang phục màu cam của phong trào kiểm soát súng đạn, đã đổ xuống mọi nẻo đường ở Manhattan để kêu gọi siết chặt kiểm soát súng đạn. Các học sinh tại nhiều thành phố trên cả nước cũng dành 17 phút mặc niệm tưởng nhớ 14 học sinh và 3 nhân viên của trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland đã thiệt mạng trong vụ xả súng  ngày 14/2.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG