Thầy trò giúp nhau cơm, áo

Học sinh nghèo Trường Tiểu học Phương Thạnh A ăn cơm trưa miễn phí. Ảnh: Cao Dương
Học sinh nghèo Trường Tiểu học Phương Thạnh A ăn cơm trưa miễn phí. Ảnh: Cao Dương
TP - Nhiều năm qua, thầy và trò một số trường tiểu học ở tỉnh Trà Vinh góp tiền, gạo để giúp học sinh nghèo hơn có cơm, áo đi học.

> Nghề nhạy cảm và hai điều đáng tiếc

Học sinh nghèo Trường Tiểu học Phương Thạnh A ăn cơm trưa miễn phí. Ảnh: Cao Dương
Học sinh nghèo Trường Tiểu học Phương Thạnh A ăn cơm trưa miễn phí. Ảnh: Cao Dương .

Đã bốn năm nay, 15 học sinh nghèo ở Trường Tiểu học Phương Thạnh A (xã Phương Thạnh, huyện Càng Long) được ăn cơm trưa miễn phí ở quán cà phê của ông Ngô Nhất Định đối diện trường.

Mỗi sáng, vợ chồng ông Định đi chợ lựa mua thức ăn sao cho mỗi phần 9.000 đồng được 3 món: thịt, canh và rau luộc. Đến trưa, ông Định bưng khay thức ăn lên bàn cho 15 học sinh nghèo, trong đó 13 em là người dân tộc Khmer. Ông Định nói: “Nhiều cháu ở nhà chỉ được ăn thịt cá vào lễ Tết thôi”.

Bữa ăn miễn phí này là sáng kiến của thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Chấn ở địa phương. Thầy Chấn trích tiền lương hưu ủng hộ mỗi năm 6 triệu đồng.

Tiếp đó, thầy giáo về hưu Sơn Ngọc Huyền ở xã Bình Phú (Càng Long) ủng hộ mỗi năm 1 triệu đồng; gia đình ông Kim Cao Tô ở quận 8 (TPHCM) ủng hộ 30 kg gạo và 100.000 đồng mỗi tháng. Chủ quán cà phê Ngô Nhất Định tự nguyện đi chợ, nấu miễn phí, hỗ trợ thêm mắm muối, củi lửa.

Thầy hiệu trưởng Thạch Thanh Long trăn trở, trường còn có 25 học sinh nghèo mà chưa được hưởng bữa trưa miễn phí vì thầy cô giáo cũng nghèo nên chưa thể đóng góp thêm. Có 6 học sinh nghèo mấy năm trước được ăn cơm miễn phí, nay gia đình đỡ hơn nên đã nhường lại phần cơm cho các bạn nghèo khác.

Cũng hỗ trợ bữa ăn cho học sinh nghèo, Trường Tiểu học Hàm Giang B (huyện Trà Cú) có hũ gạo tình bạn từ học kỳ 2 năm học 2008-2009. Theo ý tưởng của thầy Đinh Quốc Cường, hũ gạo đặt ở góc thư viện trường để thầy cô, học sinh tùy tâm đóng góp.

Mỗi giáo viên thường góp ít nhất 5 kg gạo, mỗi học sinh góp một hay hai lon gạo. Cuối học kỳ 2 năm đầu tiên tổ chức, hũ gạo tình bạn thu được 250 kg gạo chia cho 36 học sinh nghèo. Từ đó, hũ gạo tình bạn được duy trì với sự ủng hộ ngày càng nhiệt tình của thầy cô và học sinh.

Trường Tiểu học Hàm Giang B còn có phong trào hạt thóc vàng. Học sinh ngoài giờ đến trường, rủ nhau đi mót lúa bán để mua áo tặng bạn vào dịp Tết. Mỗi lớp xét tặng cho một học sinh nghèo, học giỏi. Đến nay đã tặng được 135 chiếc áo Tết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.