Thầy Park nói gì về chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh?

0:00 / 0:00
0:00
Tuấn Anh rời sân ở phút 35 của trận đấu. Ảnh: hữu Phạm (từ UAE).
Tuấn Anh rời sân ở phút 35 của trận đấu. Ảnh: hữu Phạm (từ UAE).
TPO - Huấn luyện viên Park Hang-seo rút Tuấn Anh ra nghỉ, chỉ ít phút sau khi anh bị một cầu thủ Indonesia phạm lỗi thô bạo.

Ở trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Al-Maktoum tối qua, Tuấn Anh rời sân ở phút thứ 35, chỉ ít phút sau khi anh bị cầu thủ Pratama bên phía Indonesia vào bóng bằng gầm giày cực kỳ nguy hiểm.

Trước đó, Tuấn Anh là đối tượng của những pha vào bóng ác ý từ phía các cầu thủ Indonesia. Tiền vệ thuộc biên chế HAGL đã nằm sân ít nhất 3 lần sau những tình huống bị phạm lỗi.

"Tuấn Anh va chạm với cầu thủ đội bạn rồi ra dấu là thay người, nên chúng tôi phải đưa Xuân Trường vào. Ngày 8/6, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi khám, thì mới đánh giá chính xác được mức độ chấn thương", HLV Park Hang-seo lý giải quyết định thay Tuấn Anh ở trận đấu với Indonesia tối 7/6.

Mức độ chấn thương của Tuấn Anh sẽ được đánh giá trong buổi sáng hôm nay 8/6. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sau đó có cơ sở đánh giá khả năng ra sân của cầu thủ này trong trận gặp Malaysia ngày 11/6.

Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải cũng nhận đủ 2 thẻ vàng và sẽ phải vắng mặt ở trận đấu gặp Malaysia. HLV Park Hang-seo cho biết, việc không có sự phục vụ của Quang Hải là sự thiệt thòi về nhân sự và chiến thuật đối với Việt Nam. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, ban huấn luyện đã chuẩn bị các phương án, trong đó luôn có 2 lựa chọn cho cùng 1 vị trí.

“Quang Hải nghỉ sẽ có cơ hội tập trung cho trận đấu với UAE. Cũng là dịp để Quang Hải có thể trạng tốt nhất cho trận đấu cuối gặp UAE để cùng đội tuyển hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Park Hang-seo nói.

Khi được hỏi về màn trình diễn của tiền đạo Tiến Linh, HLV Park Hang-seo cho rằng Tiến Linh là mẫu tiền đạo có tư chất rất tốt. “Cậu ấy có bản năng sát thủ ở vị trí tiền đạo cắm và hôm nay đã thể hiện được điều đó. Tôi tin trận tới Tiến Linh sẽ tiếp tục thể hiện được bản năng của mình”.

MỚI - NÓNG