'Thắp sáng' kinh tế đêm sau COVID: Khoác áo mới cho Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Vũ hội đường phố Đà Nẵng là một trong những hoạt động nghệ thuật sôi nổi về đêm của thành phố bên sông Hàn
Vũ hội đường phố Đà Nẵng là một trong những hoạt động nghệ thuật sôi nổi về đêm của thành phố bên sông Hàn
TP - Sau thời gian dài bị dịch COVID-19 vùi dập, Đà Nẵng đang khởi động lại kinh tế đêm; lãnh đạo thành phố quyết tâm làm một “Danang By Night” với diện mạo mới đầy sức hút.

Không thiếu chỗ chơi

Khi mặt trời đi ngủ, mọi xô bồ vội vã ban ngày nhường chỗ cho một Đà Nẵng về đêm lung linh. Những chiếc cầu bắc qua sông Hàn bắt đầu níu chân du khách dạo chơi. Dọc các con phố, bờ biển, từng dãy quán xá mỗi lúc một đông khách.

Đà Nẵng có một nơi mà hầu như không đêm nào “ế”; cả người địa phương và du khách đều đổ về điểm đến bình dân này. Đó là khu chợ đêm Helio ở quận Hải Châu. Nơi này giữ chân khách lâu hơn những khu chợ đêm khác bởi có sân khấu với ca sĩ biểu diễn hằng đêm. Cuối tuần, khách đến đây đông nghẹt.

Khu phố Tây ở quận Ngũ Hành Sơn dường như được khởi động muộn hơn. Khi chưa xảy ra dịch bệnh, đây là nơi lưu trú đông đúc của người nước ngoài. Nơi đây không thiếu hàng quán sang trọng; các quán bar đều hoạt động đến lúc kim đồng hồ trôi qua ngày mới. Chị Diệu Linh, chủ quán bar Crazy Cats ở đường An Thượng 6, phường Mỹ An, cho hay, phần lớn khách đến với quán của chị là người nước ngoài, họ tới uống bia, nghe nhạc đến sau 0h và hầu như tối nào cũng đông.

Đó là những nơi phục vụ nhu cầu chơi đêm, chơi muộn của các bạn trẻ. Du khách thích thưởng thức một đêm Đà Nẵng sắc màu có thể chọn leo lên du thuyền lướt giữa sông Hàn. Trên du thuyền, du khách có thể vừa được nghe ca hát, vừa được phục vụ ăn uống đầy đủ. Những hôm có vũ hội đường phố, du khách tha hồ phiêu cùng vũ công khoác phục trang bắt mắt, nhảy múa theo tiếng nhạc rộn rã. Chị Nguyễn Thu Hường (36 tuổi, quê Nghệ An) chia sẻ: “Đúng là Đà Nẵng cho người ta thụ hưởng rất nhiều giá trị về đêm. Tôi tới Đà Nẵng nhiều lắm, nhưng chưa thể nào đi hết những điểm vui chơi, mua sắm. Mỗi lần đến thành phố này đều có một cảm xúc mới”.

Ông Đặng Quang Mẫn, Giám đốc Khu vui chơi giải trí Helio Đà Nẵng, cho rằng, Đà Nẵng về đêm là một chương trình thú vị. Sự phối hợp của các đơn vị trong cùng một chủ đề lớn sẽ tạo ra thương hiệu sản phẩm “Danang By Night”, làm tăng hiệu quả chi tiêu của khách về đêm.

Thêm sản phẩm, nới thời gian

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận, thành phố đã có hoạt động về đêm phục vụ đa dạng nhu cầu du khách, nhưng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Lãnh đạo thành phố nên chú trọng đến các tua đặc sắc, tổ chức các phố ẩm thực, mua sắm, chương trình biểu diễn… để tránh sự trùng lặp, nhàm chán.

Tháng 5 tới đây, một chương trình “Đà Nẵng về đêm” (Danang By Night) sẽ ra mắt du khách với diện mạo mới mẻ và cuốn hút hơn. Thành phố đã chuẩn bị dài hơi, bài bản hơn, tập trung vào 10 hoạt động mấu chốt để làm kinh tế đêm Đà Nẵng trở nên khác biệt. Thời gian này, du khách sẽ được thưởng ngoạn “Dòng sông ánh sáng” thông qua chiếu sáng nghệ thuật trên sông Hàn, các cây cầu, tòa nhà hành chính, tòa nhà cao tầng hai bên bờ sông.

Ra với biển đêm Mỹ An, không chỉ ngồi hóng gió, ăn uống đơn thuần, du khách còn được hưởng dịch vụ rất mới: mát - xa trị liệu, xem phim trên cát. Rạp phim ngoài trời này được dự đoán sẽ rất hấp dẫn du khách. Ở các tuyến phố trung tâm, thành phố cũng xây dựng nhiều địa điểm để check-in, ăn uống, mua sắm, đồng thời đan cài các show diễn âm nhạc, vũ hội… làm phong phú thêm giá trị tinh thần cho người dân, du khách.

'Thắp sáng' kinh tế đêm sau COVID: Khoác áo mới cho Đà Nẵng ảnh 1

Du khách thưởng thức món ăn tại chợ đêm Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Trần

Ông Lê Minh Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ, Danang By Night khi triển khai sẽ tăng thêm nhu cầu sử dụng các dịch vụ về đêm của du khách. Riêng quận Ngũ Hành Sơn có 6 hoạt động tham gia vào chương trình này như ẩm thực đêm, biển đêm, phố du lịch An Thượng… “Chúng tôi đang vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các quán bar, pub (quán bán đồ uống, rượu)… kéo dài thời gian hoạt động; tham mưu lãnh đạo quận triển khai các sản phẩm trải nghiệm âm nhạc và ẩm thực, khu phố hải sản…”, ông nói.

Chị Diệu Linh, chủ quán bar Crazy Cats, cho biết, khi chương trình được triển khai, chị ấp ủ kế hoạch mở thêm một số mô hình dịch vụ, giải trí mới. “Tôi rất mong thành phố sẽ nới lỏng một số quy định để chúng tôi phục vụ nhu cầu giải trí về đêm của khách hàng tốt hơn. Chẳng hạn như nới quy chuẩn của tiếng ồn, hoặc sau 0h có thể cho phép các hộ kinh doanh kê thêm vài bộ bàn ghế trên vỉa hè trước quán để phục vụ người nước ngoài, bởi họ thích tận hưởng không khí ngoài trời về đêm hơn”, chị Linh nói.

Ông Cao Trí Dũng thông tin thêm, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã đề xuất thay đổi một số quy định kinh doanh về đêm. Thành phố đã đồng ý một số đề xuất, như nới thời gian hoạt động của du thuyền trên sông Hàn, karaoke, vũ trường… Ông nhìn nhận, Danang By Night khi triển khai sẽ tác động tới du lịch rõ rệt, góp phần vực dậy và phát triển kinh tế. Hơn nữa, chương trình ra mắt khi đã kiểm soát tốt dịch bệnh, lại đúng dịp đầu hè nên có thể sẽ là cú hích cho kinh tế đêm và du lịch Đà Nẵng.

“Giờ hạnh phúc” sẽ kích cầu mua sắm

Sở Công Thương Đà Nẵng đã có kế hoạch tổ chức chương trình “Giờ hạnh phúc” để kích cầu mua sắm, thúc đẩy các hoạt động kinh tế về đêm. “Giờ hạnh phúc” diễn ra từ 20h đến 21h từ thứ 6 đến Chủ nhật hằng tuần, bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết ngày 31/12. Hoạt động khuyến mại áp dụng cho kinh doanh cả trực tiếp tại cửa hàng lẫn trực tuyến. Trong “Giờ hạnh phúc”, các đơn vị kinh doanh sẽ khuyến mại giảm giá hàng hóa, dịch vụ thấp nhất là 50%, cao nhất là 100%.

Sở Công Thương Đà Nẵng cũng khuyến khích các đơn vị kinh doanh tăng thời gian mở cửa phục vụ từ sau 22h vào các ngày cuối tuần và ngày lễ lớn.

MỚI - NÓNG