Tháo biển cấm cho dân làng đá vận chuyển hàng

Tháo biển cấm cho dân làng đá vận chuyển hàng
TP - Chiều 20/11, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết biển cấm xe tải 1,5 tấn trở lên trên đường Mai Đăng Chơn đã được tháo dỡ, tạo điều kiện cho các hộ dân ở làng đá mỹ nghệ Non Nước vận chuyển hàng hóa. 

Việc tháo dỡ bảng cấm chỉ là tạm thời trong khi chờ quyết định của thành phố, đồng thời quận cũng đã đề xuất lắp đặt biển cấm mới phù hợp với thiết kế của đường. Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, hàng trăm hộ dân ở làng đá mỹ nghệ Non Nước kêu trời vì nhiều tháng qua, toàn bộ xe tải trên 1,5 tấn bị cấm lưu thông trên đường Mai Đăng Chơn – con đường huyết mạch để các cơ sở sản xuất đá nhập đá tảng hàng chục tấn về điêu khắc và xuất sản phẩm hàng tấn ra thị trường.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".