Thanh tra vụ nhiều lãnh đạo một sở ở TPHCM nhận tiền quỹ vận động chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các cơ quan chức năng đã được UBND TPHCM chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với vụ việc nhiều lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận tiền quỹ vận động phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo sở cho biết, tất cả các thành viên nhận tiền đã tự nguyện trả lại vào quỹ.

Quỹ vận động phòng chống dịch được quyên góp từ chính các tổ chức trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH). Tuy nhiên, sau khi lãnh đạo tại sở này nhận hỗ trợ 4,6 triệu đồng từ quỹ đã có người gửi đơn tố cáo sai phạm. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Thanh tra vụ nhiều lãnh đạo một sở ở TPHCM nhận tiền quỹ vận động chống dịch ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, tất cả các thành viên nhận tiền quỹ vận động phòng chống dịch đã tự nguyện hoàn trả

Tính đến 10/8/2021, Sở LĐTB&XH ghi nhận 30 đơn vị đóng góp cho quỹ với số tiền hơn 461 triệu đồng. Quỹ đã chi cho 21 thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của sở là 97,6 triệu đồng. Theo danh sách những người nhận tiền quỹ gồm: giám đốc, phó giám đốc, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, trưởng phòng, chuyên viên văn phòng. Mỗi người nhận hỗ trợ với số tiền 4,6 triệu đồng.

Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 17/3, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, sau khi có văn bản (số 6222) của UBND TPHCM về việc làm rõ nội dung liên quan đến đơn tố cáo việc sử dụng quỹ không đúng quy định, ngày 9/3 Giám đốc Sở LĐTB&XH, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở, đã có buổi họp với Ban giám đốc và thành viên ban chỉ đạo. Buổi họp có 18/21 người tham dự, 3 người mắc COVID-19 nên không dự.

"Sau khi nghe báo cáo công khai việc thu chi khoản tiền nêu trên lãnh đạo sở đã phân tích các vấn đề liên quan. Thông tin tại cuộc họp vào khoảng tháng 12/2021, UBND TPHCM đã chi tiền hỗ trợ cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Trên cơ sở đó, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của sở thống nhất tự nguyện hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận vào quỹ" - ông Lâm nói.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế cho biết, UBND TPHCM đã giao cho các cơ quan chức năng để thanh tra, kiểm tra, và xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".