Thanh tra Hà Nội nói về công tác thanh tra đất rừng Sóc Sơn

Thanh tra Hà Nội nói về công tác thanh tra đất rừng Sóc Sơn
TPO - Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội cho biết, thời gian Thanh tra vi phạm đất rừng tại Sóc Sơn kéo dài 45 ngày, sau đó có thời gian viết báo cáo trong 30 ngày, việc này đang thực hiện đúng quy trình.

Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV HĐND thành phố Hà Nội sáng 4/12 về thời gian công bố kết luận thanh tra đất đai tại xã Minh Trí, xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn), Chánh thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, Thanh tra thành phố vẫn đang làm việc đúng quy trình, trình tự về thời gian.

Theo ông Huy, thời gian Thanh tra kéo dài 45 ngày, sau đó đoàn thanh tra viết báo cáo trong thời gian 30 ngày. “Việc này sẽ được thực hiện đúng luật”, ông Nguyễn An Huy nói.

Trước đó, ngày 22/10, Thanh tra thành phố Hà Nội đã chính thức công bố quyết định về việc thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) và Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội trong việc quản lý, sử dụng rừng Sóc Sơn giai đoạn từ năm 2008 - 2018.

Đoàn Thanh tra do bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi tiếp xúc củ tri quận Hoàn Kiếm mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, thành phố sẽ công bố công khai kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn trước Tết và nêu rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.