Thanh tra Chính phủ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Thanh tra Việt Nam.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Thanh tra Việt Nam.
TP - Ngày 21/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Thanh tra Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2015) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ IV.

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, cùng với việc biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành Thanh tra đã đạt được trong suốt 70 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu lãnh đạo, cán bộ ngành thanh tra phát huy hơn nữa truyền thống, kế thừa những thành tựu và những mặt tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của ngành; đồng thời thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội thi đua lần thứ IV của ngành…

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng ngành Thanh tra Việt Nam Huân chương Độc lập hạng Nhất, cùng danh hiệu khen thưởng cấp Nhà nước cho các lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của đất nước và của ngành.

MỚI - NÓNG