Thành phố không ngủ ở Israel

TP - Tel Aviv-Jaffar... là địa danh du lịch nổi tiếng của Israel. Tel Aviv thường được gọi là thành phố không ngủ.

Có lịch sử 4.000 năm, thành phố Tel Aviv - Jaffar (hay còn gọi là Yafo) vốn là hải cảng. Do vậy từ lâu thành phố đã giữ một vị trí quan trọng trong cả hoạt động văn hóa lẫn kinh tế của Israel.

Ngày nay Tel Aviv phát triển rất thịnh vượng, được mệnh danh là “thành phố không ngủ”, với những quán bar, quán cà phê, nhà hàng, bãi biển, công viên, trung tâm mua sắm, các câu lạc bộ… tạo ra thế giới giải trí cho du khách. 

Trên đại lộ Rothschild và đường Sheinken là nơi người bản địa và du khách thích lui đến nhất, cả ngày và khi màn đêm xuống luôn tấp nập người qua lại. 

Các ngày thứ ba và thứ sáu hằng tuần, một phần của đường Nahalat Binyamin trở thành nơi trình diễn các bộ sưu tập nữ trang, quần áo và các phụ kiện và đồ trang sức. Theo kết quả bình chọn của tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet, Tel Aviv chỉ xếp sau New York (Mỹ) và Tanger (Morocco) về sự hấp dẫn.

Tận dụng lợi thế địa hình nằm trải dài dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, tất cả các tòa nhà tại Tel Aviv đều hướng mặt về phía biển. Đa số có chiều cao tương đương nhau, không quá 20 tầng. Thành phố Tel Aviv có nhiều bãi biển, các bãi còn được chia ra thành những khu vực dành riêng cho giới trẻ hay người đồng tính. 

Tel Aviv có một khu vực nữa rất đáng tham quan, được mệnh danh là “thành phố trắng” và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 2003. Khu phố là tập hợp của hơn 4.000 tòa nhà do các kiến trúc sư Do Thái xây dựng từ những năm 20 của thế kỷ trước theo kiến trúc Bauhaus của Đức. Các ngôi nhà nổi bật và dịu mát một gam màu duy nhất là màu trắng, đi kèm các khung cửa sổ cùng tông trắng, được thiết kế khổ lớn có tác dụng chống nóng hiệu quả. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.